Bệnh viện Quận 2, TPHCM: Đủ năng lực chăm lo bệnh nhân thần kinh sọ não

| Y tế

GiadinhNet - Sau 18 tháng chuẩn bị với sự trợ giúp chuyên môn của BV Chợ Rẫy, sáng nay (26/3) BV Q.2 chính thức khánh thành đơn vị Chấn thương sọ não thuộc Khoa Ngoại tổng hợp.

Bác sĩ Trần Văn Khanh (trái) giới thiệu đơn vị Thần kinh sọ não vừa khánh thành.

Bác sĩ Trần Văn Khanh (trái) giới thiệu đơn vị Thần kinh sọ não vừa khánh thành.

Hiện đơn vị Thần kinh sọ não được đầu tư ban đầu 10 giường, một phòng lưu bệnh nặng với đầy đủ máy phun khí dung-hút đàm nhớt, oxy ẩm, máy đo SpO2-M-HA, monitor… Một phòng hồi sức cấp cứu với hệ thống oxy âm tường, 2 máy thở… Phòng mổ và bàn mổ ngoại thần kinh. Riêng phòng hồi sức được đầu tư với giường xoay chống loét, máy thở, monitor theo dõi sinh hiệu, bộ khai khí quản, bộ đặt nội khí quản…

Mặc dù hôm nay mới chính thức khánh thành nhưng trước đó, đơn vị này đã tiếp nhận bệnh nhân từ tháng 1/2015. Tính đến nay, đơn vị Thần kinh sọ não đã tiếp nhận 768 bệnh nhân, điều trị nội trú 71 bệnh nhân. Trong đó điều trị thành công một bệnh nhân bị vết thương sọ não chẩm trái.

Theo bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Q.2, đơn vị Thần kinh sọ não hiện có thể đảm đương thực hành chẩn đoán, điều trị và tiên lượng các trường hợp chấn thương đầu, đồng thời thực hiện 20 kỹ thuật phẫu thuật với sự trợ giúp của 13 chuyên gia Ngoại thần kinh BV Chợ Rẫy và 5 bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh tại bệnh viện.

Chia sẻ thêm về nỗ lực thành lập đơn vị Thần kinh sọ não, bác sĩ Khanh nói thông qua đơn vị này, BV Q.2 sẽ xử lý được các trường hợp chấn thương sọ não có chỉ định phẫu thuật trong khoảng “thời gian vàng”, nâng cao khả năng sống còn của bệnh nhân. “Đơn vị Thần kinh sọ não được thành lập và đi vào hoạt động sẽ giúp người dân Q.2 và các vùng lân cận có cơ hội thụ hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và toàn diện”-bác sĩ Khanh cho biết thêm.

Ngoài sự nỗ lực của BV Q.2, sự hỗ trợ chuyên môn tận tình của BV Chợ Rẫy là điều kiện cần thiết để đơn vị Thần kinh sọ não thành lập và duy trì hoạt động.

Ngoài sự nỗ lực của BV Q.2, sự hỗ trợ chuyên môn tận tình của BV Chợ Rẫy là điều kiện cần thiết để đơn vị Thần kinh sọ não thành lập và duy trì hoạt động.

Lãnh đạo BV Q.2 nói đơn vị Thần kinh sọ não được thành lập, hoạt động sẽ đáp ứng kịp thời bởi lượng bệnh nhân liên quan đến thần kinh sọ não trên địa bàn đang gia tăng do hệ thống giao thông liên tục mở rộng.

Lãnh đạo BV Q.2 nói đơn vị Thần kinh sọ não được thành lập, hoạt động sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị bởi lượng bệnh nhân liên quan đến thần kinh sọ não trên địa bàn đang gia tăng do hệ thống giao thông liên tục mở rộng, phát triển.

Thanh Giang

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.