Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều trị nội trú

Hà Nội phong tỏa chung cư Đại Thanh, thần tốc truy vết các F liên quan đến ca cộng đồng có nguồn lây từ Bệnh viện K

Hà Nội phong tỏa chung cư Đại Thanh, thần tốc truy vết các F liên quan đến ca cộng đồng có nguồn lây từ Bệnh viện K

Y tế

GiadinhNet - Ngay sau khi CDC Hà Nội phát đi thông về ca nhiễm mới, lực lượng chức năng đã khẩn trương phong tỏa chung cư Đại Thanh (Hà Đông) để thần tốc truy vết các F liên quan. Đây là ca mắc trong cộng đồng có nguồn lây từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Ấm lòng "gian hàng 0 đồng" trong bệnh viện

Ấm lòng "gian hàng 0 đồng" trong bệnh viện

Xã hội

GiadinhNet - "Gian hàng 0 đồng" được Phòng Quản Lý chất lượng và Công tác xã hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức hoạt động từ ngày 13/4 cho những bệnh nhân nghèo đang được điều trị nội trú tại bệnh viện.

Thanh Hóa: Đã có kết quả xét nghiệm gần 700 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Thanh Hóa: Đã có kết quả xét nghiệm gần 700 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Y tế

GiadinhNet – Đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai.

Thanh Hóa đã rà soát hết những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, nhưng còn một số ít không có địa chỉ rõ ràng

Thanh Hóa đã rà soát hết những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, nhưng còn một số ít không có địa chỉ rõ ràng

Y tế

GiadinhNet – Đến cuối giờ chiều ngày 2/4, Thanh Hóa đã rà soát 100% số bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú cùng với số người đi thăm, chăm tại BV Bạch Mai. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp không xác minh được do danh sách gửi về chỉ có tên, còn địa chỉ không rõ ràng và không có số điện thoại liên hệ.

Thanh Hóa: Thêm 3 trường hợp nghi mắc COVID-19  liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Thanh Hóa: Thêm 3 trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Y tế

GiadinhNet – Cuối giờ chiều 4/1, Thanh Hóa ghi nhận thêm 3 trường hợp nghi mắc COVID-19, hiện đã có 23 huyện hoàn thành rà soát các trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, vẫn còn 4 huyện Yên Định, Nga Sơn, Vĩnh Lộc và Thiệu Hoá chưa hoàn thành việc rà soát, giám sát.

Thanh Hóa: Ghi nhận 12 ca nghi mắc COVID-19 liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Thanh Hóa: Ghi nhận 12 ca nghi mắc COVID-19 liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Y tế

GiadinhNet – Cuối giờ chiều ngày 31/3, thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, trong ngày, hệ thống giám sát dịch bệnh đã ghi nhận 12 ca nghi nhiễm COVID-19.

Hà Tĩnh: Lấy khoảng 1.500 mẫu xét nghiệm COVID-19 của các đối tượng từ Bệnh viện Bạch Mai trở về

Hà Tĩnh: Lấy khoảng 1.500 mẫu xét nghiệm COVID-19 của các đối tượng từ Bệnh viện Bạch Mai trở về

Y tế

GiadinhNet - Ngày 31/3, Sở Y tế Hà Tĩnh dự kiến lấy khoảng 1.500 mẫu của 453 bệnh nhân khám, điều trị và trên 800 người nhà, người thăm nuôi, sinh viên, học viên từ Bệnh viện Bạch Mai trở về trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thanh Hóa có 1.889 người đã đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai

Thanh Hóa có 1.889 người đã đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai

Y tế

GiadinhNet – Qua theo dõi, giám sát y tế, Thanh Hóa có 1.889 bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (trong đó có 150 bệnh nhân điều trị nội trú), chưa tính đến một lượng lớn người nhà đi cùng chăm sóc và người đến thăm về Thanh Hóa.

Đang điều trị mà thẻ BHYT hết hạn, vẫn được thanh toán kéo dài thêm 15 ngày

Đang điều trị mà thẻ BHYT hết hạn, vẫn được thanh toán kéo dài thêm 15 ngày

Y tế

GiadinhNet - Ở Nghị định 146 sắp có hiệu lực từ 1/12, người có thẻ BHYT đang điều trị nội trú nhưng thẻ hết hạn sử dụng thì được thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng và mức hưởng cho đến khi ra viện, nhưng tối đa không quá 15 ngày kể từ khi thẻ hết hạn

Điều dưỡng viên khu cấp cứu, khám bệnh BV Nhi dễ bị bạo lực, stress hơn khu vực khác

Điều dưỡng viên khu cấp cứu, khám bệnh BV Nhi dễ bị bạo lực, stress hơn khu vực khác

Y tế

GiadinhNet - Tại khu vực khám bệnh, có tới hơn 37% điều dưỡng viên bị bạo lực, con số này ở khu vực cấp cứu còn lên tới 50,5%, tại khu vực điều trị nội trú, tỷ lệ điều dưỡng viên bị bạo lực là 36,7%.

Hải Dương: Cụ ông 71 tuổi tự tử tại bệnh viện

Hải Dương: Cụ ông 71 tuổi tự tử tại bệnh viện

Xã hội

GiadinhNet - “Vào sáng sớm hôm qua (22/8), tại khoa chúng tôi có xảy ra sự việc đau lòng trên. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, gia đình nạn nhân đã xin thi thể ông L. về nhà lo hậu sự”, bác sĩ Đức cho biết.

Cao điểm sốt xuất huyết: Bác sĩ hủy phép, bệnh viện nhường hội trường kê giường cho bệnh nhân

Cao điểm sốt xuất huyết: Bác sĩ hủy phép, bệnh viện nhường hội trường kê giường cho bệnh nhân

Y tế

GiadinhNet - Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, tuần qua, TP Hà Nội ghi nhận 2.745 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên gần 11.800 ca. Số ca mắc SXH đang gia tăng chóng mặt từng tuần. Trong tuần này, các quận huyện đang thành lập các đội xung kích diệt bọ gậy quyết liệt.

Bệnh viện E sắp có khoa khám bệnh và điều trị nội trú hiện đại

Bệnh viện E sắp có khoa khám bệnh và điều trị nội trú hiện đại

Y tế

GiadinhNet – Khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú sẽ được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào năm 2018, đáp ứng được 2.000 lượt khám ngoại trú/ngày.

Quá tải tại Bệnh viện Bạch Mai: Nhiều giải pháp mới sắp được áp dụng

Quá tải tại Bệnh viện Bạch Mai: Nhiều giải pháp mới sắp được áp dụng

Y tế

GiadinhNet - Sẽ đánh giá bệnh án với những bệnh nhân điều trị nội trú quá 14 ngày, phát thẻ để giảm số lượng người nhà vào chăm sóc, thăm nom, chuyển dần bệnh nhân ở các đơn vị quá tải trầm trọng sang tòa nhà 21 tầng mới… Đây là những giải pháp lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đưa ra với đoàn kiểm tra việc triển khai các biện pháp giảm tải tại Bệnh viện này của Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cuối tuần qua.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cắt băng khánh thành khu nhà kỹ thuật nghiệp vụ y tế hiện đại

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cắt băng khánh thành khu nhà kỹ thuật nghiệp vụ y tế hiện đại

Y tế

GiadinhNet - Sáng 24/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến Bệnh đã dự lễ khánh thành Nhà kỹ thuật nghiệp vụ y tế hiện đại của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới.

Hơn 82% trạm y tế xã ở Tây Nguyên có bác sĩ làm việc

Hơn 82% trạm y tế xã ở Tây Nguyên có bác sĩ làm việc

Y tế

GiadinhNet - Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, thời điểm này, các tỉnh Tây Nguyên có 827 cơ sở khám, chữa bệnh công lập, trong đó có 31 cơ sở tuyến tỉnh, 76 cơ sở tuyến huyện, 750 cơ sở tuyến xã.

Bệnh nhân nằm ghép không quá 48 giờ

Bệnh nhân nằm ghép không quá 48 giờ

Y tế

GiadinhNet – Quá tải bệnh viện khiến bệnh nhân nằm ghép dù chưa thể giải quyết triệt để tại thời điểm này, song Bộ Y tế đã yêu cầu cơ sở y tế trên cả nước không được để bệnh nhân nằm ghép quá 48 giờ, như một nỗ lực hạn chế sự thiệt thòi của người bệnh.

Top