Bí ẩn đằng sau tin nhắn nhờ chuyển tiền 10 triệu đồng sẽ được nhận thêm 1 triệu đồng

| Pháp luật

GĐXH - Thấy người đàn ông đến ngân hàng giao dịch có thái độ bất thường, nhân viên nghi vấn có dấu hiệu bị lừa đảo nên thông báo cho công an kịp thời ngăn chặn.

Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả mạo Facebook.

Trước đó, khoảng 9h ngày 10/5, ông N. (65 tuổi, trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) thấy một tài khoản Facebook có hình đại diện và thông tin trong tài khoản này giống của con gái ông đang làm việc tại nước ngoài nhắn về cho vợ chồng ông với nội dung: "Đang làm dịch vụ nhận chuyển tiền quốc tế, cứ 10 triệu đồng khách cần gửi về sẽ nhận được 1 triệu đồng tiền phí. Hiện có 1 khách hàng muốn gửi 90 triệu đồng về cho gia đình nên nhờ ông bà chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản khách hàng kể trên rồi sau đó sẽ chuyển lại cho vợ chồng ông 99 triệu đồng".

Bí ẩn đằng sau tin nhắn nhờ chuyển tiền 10 triệu đồng sẽ được nhận thêm 1 triệu đồng - Ảnh 1.

Ông H. được công an và nhân viên ngân hàng tuyên truyền nên tránh được kẻ xấu lừa đảo.

Do nghĩ là con gái mình nên khoảng 11h, ông N. đến một ngân hàng  tại thị xã Hồng Lĩnh để chuyển số tiền 90 triệu đồng theo lời nhắn kể trên.

Quá trình làm việc, thấy thái độ bất thường của ông N., nhân viên ngân hàng nghi vấn người này đang bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nhanh chóng trình báo sự việc cho công an.

Qua trình bày của ông N., công an phát hiện đó là thủ đoạn lừa đảo nên tiến hành giải thích các phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

Sau khi được cán bộ công an và nhân viên ngân hàng giải thích, tuyên truyền ông N. liên lạc với con gái. Con ông N. xác nhận không làm dịch vụ chuyển tiền quốc tế và khẳng định không nhắn tin cho ông với nội dung như trên. Ông N. hiểu rõ và dừng giao dịch.

Công an thị xã Hồng Lĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng. Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin.

Hi Hữu: Chồng đến ngân hàng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, vợ ở nhà báo công anHi Hữu: Chồng đến ngân hàng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, vợ ở nhà báo công an

GĐXH - Sau khi bị đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, ông Kh. đã đến ngân hàng chuyển số tiền của mình cho đối tượng. Tuy nhiên, trong lúc chồng đến ngân hàng chuyển tiền thì vợ ở nhà bình tĩnh lại và vội trình báo cơ quan công an.

Nguyễn Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.