Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị chồng mới cưới đoạt mạng trong đêm tân hôn vì nghi vợ mất trinh

Thứ ba, 15:32 23/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngay đêm tân hôn, cô dâu trẻ đã bị chồng bóp cổ đến chết vì nghi ngờ cô đã mất "cái ngàn vàng".

Nạn nhân là Khanzadi Lashari, 17 tuổi, ở Pakistan. Cô gái lấy người anh họ Qalandar Bux Khokhar. Chuyện vui hóa bi thương khi người ta phát hiện thi thể cô gái trong phòng ngủ, còn người chồng đã bỏ trốn.

Các phương tiện truyền thông xã hội cho rằng cô gái bị giết do bị nghi ngờ "không còn là gái trinh" song thông tin này chưa được xác nhận. Trong khi đó, một số nguồn tin địa phương tiết lộ hai vợ chồng cự cãi kịch liệt vì sự chậm trễ trong lễ cưới, liên quan đến một nghi lễ nào đấy.

Bị chồng mới cưới đoạt mạng trong đêm tân hôn vì nghi vợ mất trinh - Ảnh 1.

Cô dâu bị chồng mới cưới siết cổ chết ngay trong đêm tân hôn. Ảnh: Cover Asia Press

Vụ việc được phát hiện khi bố cô dâu không thấy cặp vợ chồng mới không xuất hiện sau ngày cưới. Ông đã tìm tới nhà họ để xem con gái sống ra sao, tuy nhiên không có ai ra mở cửa.

Người nhà Khanzadi quá sốt ruột nên đã quyết định phá cửa. Lúc vào được bên trong, họ thấy thi thể nạn nhân trên giường, còn Qalandar đã mất tích.

Cả gia đình lập tức trình báo cảnh sát. Anh trai Khanzadi sau đó gửi đơn kiện, buộc tội Qalandar và bốn người anh em trai của hắn đã siết cổ em gái tới chết.

Mẹ của Khanzadi nói với cảnh sát rằng, bà không nhận được bất kỳ hồi âm nào của con gái sau đám cưới. Theo lời của mẹ nạn nhân, Qalandar Bux và Khanzadi là anh em họ nhưng cuộc hôn nhân được gia đình đồng ý tổ chức. Tuy nhiên con trai bà thì lại biết rõ sự việc.

Và khi cảnh sát đến hiện trường, đã chứng kiến Khanzadi nằm trên giường và đã chết.

Cảnh sát tìm thấy Qalandar vào ngày hôm sau trong tình trạng một bên chân bị trúng đạn. Nghi phạm bị bắt sau khi đã được đưa tới bệnh viện ở Jacobabad điều trị vết thương.

Sajjad Khokhar, 46 tuổi, quản lý đồn cảnh sát Civil Line, cho biết: "Qalandar thừa nhận đã giết vợ bằng chính sợi dây trong bộ quần áo truyền thống của cô ấy sau khi biết cô này không còn trinh trắng. Sau đó anh ta bỏ trốn".

Diễn biến mới liên quan đến người bán xyanua ở chợ Kim Biên trong vụ con gái dùng chất độc giết cha ruột rồi đắp xi măng giấu xácDiễn biến mới liên quan đến người bán xyanua ở chợ Kim Biên trong vụ con gái dùng chất độc giết cha ruột rồi đắp xi măng giấu xác

GiadinhNet - Ngoài bị can Tống Thị Tùng Linh - người sử dụng chất độc xyanua để giết cha ruột, VKSND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng truy tố thêm Trần Thị Ngọc Thư (người bán chất độc cho Linh).

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top