Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị cướp, hiếp khi gặp bạn trên mạng xã hội

Thứ hai, 11:07 23/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi quen trên mạng xã hội, đối tượng rủ đi chơi rồi tìm chỗ vắng đe dọa, cướp tài sản, hiếp dâm. Một số nạn nhân trả giá đắt cho “mối quan hệ ảo” này.

Thời gian qua, lợi dụng quen biết qua mạng xã hội như Zalo, Facebook…một số đối tượng đã “tung chiêu” lừa, cướp tài sản và…hiếp dâm.

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng), trên địa bàn quận vừa qua xảy ra một số trường hợp bị lừa tình, cướp tài sản…khi mối quan hệ chỉ qua mạng xã hội.

Mới đây, vào khuya ngày 15/10, Công an quận Thanh Khê nhận tin báo có một nạn nhân là nữ trong tình trạng hoảng loạn ở khu vực công viên 29/3.

Sau khi vào cuộc xác minh thì biết được nạn nhân là chị Trần Th. L. (SN 1986, quê TT-Huế) bị một đối tượng nam “lừa tình”, cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa tại cơ quan công an

Theo chị L. kể, trước đó khoảng 4 ngày, thông qua mạng xã hội, chị L. quen với một nam thanh niên tên là Nghĩa. Hai người nhắn tin qua lại, Nghĩa nhiều lần đặt vấn đề hẹn hò, gặp mặt và rủ đi chơi nhưng chị L. chưa đồng ý.

Tối 15/10, sau cuộc gặp gỡ với bạn bè ở một quán nhậu trên địa bàn Hải Châu, do không có xe về, chị L. nhắn cho Nghĩa nhờ tới chở về. Trên đường về, Nghĩa rủ chị L. vào công viên 29/3 để nghỉ xả hơi cho…hết mùi bia rượu.

Do có uống bia trước đó, chị L. mệt mỏi và đồng ý đi theo Nghĩa vào công viên. Sau khi dắt chị L. vào công viên, Nghĩa hiện nguyên hình là một “yêu râu xanh”.

Lợi dụng công viên vắng người, Nghĩa khống chế chị L. rồi hiếp dâm. Sau đó, y còn đe dọa chị L. đưa tiền để “đổ xăng”. Biết gặp phải gã sở khanh, chị L. tìm cách chạy thoát ra ngoài công viên kêu cứu và được người đi đường đưa tới Công an quận Thanh Khê trình báo.

Sau khi vào cuộc xác minh, chiều 16/10, các trinh sát đã bắt được đối tượng là Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1987, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận tất cả hành vi của mình đối với chị L. Sau khi quen biết chị L. qua mạng xã hội, Nghĩa có ý định cướp tài sản và hiếp dâm. Để thực hiện mục đích này, ngày 15/10, Nghĩa thủ sẵn một con dao trong người nhằm thực hiện ý đồ khống chế chị L. để cướp tài sản và hiếp dâm.

Một số cô gái cả tin với mối quan hệ ảo trên mạng xã hội đã bị lừa tình, mất tài sản. Ảnh minh họa
Một số cô gái cả tin với mối quan hệ "ảo" trên mạng xã hội đã bị lừa tình, mất tài sản. Ảnh minh họa

Trước đó, anh Trần Th. (SN 1994, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng có quen một cô gái qua mạng xã hội là Nguyễn Kiều Oanh (SN 1998, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Tối 13/10, Oanh đưa thông tin nhờ “cứu net” lên mạng nhờ anh Th. “giúp đỡ” và sẽ “đền tình”!.

Thấy người đẹp cầu cứu, anh Th. không ngần ngại giúp đỡ nhưng không biết đó là một cái bẫy mà Oanh đang giăng ra.

Sau khi hẹn địa điểm gặp, Oanh nhắn cho đồng bọn rồi tìm cách dàn cảnh để cướp tài sản của anh Th. Khi thấy anh Th. tới địa điểm đã hẹn và anh Th. đưa cho Oanh 450 ngàn đồng để “cứu nét”, Oanh nhận tiền xong rồi lên xe máy của đồng bọn gần đó bỏ chạy.

Cùng lúc đó, đồng bọn của Oanh giả vờ đụng xe, xô xát với anh Th. để ăn vạ và cản đường anh Th. đuổi theo Oanh. Tuy nhiên, dù dàn cảnh có tinh vi đến mấy, nhóm của Oanh cũng không qua mặt được lực lượng công an và đã bị bắt sau đó. Theo lời khai, cũng với kiểu dàn cảnh “cứu nét” này, nhóm của Oanh trước đó đã thực hiện trót lọt 3 vụ khác.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 6 phút trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top