Bị tước giấy phép, Karaoke Happy vẫn lén lút làm “động bàn tơ”

| Pháp luật

Cơ sở Karaoke Happy (tọa lạc đường Nguyễn Văn Rốp, phường 4, TP Tây Ninh) đã bị Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) tước giấy phép hoạt động từ tháng 10/2024 đến nay. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn cố tình lén lút hoạt động trái phép gây mất ANTT.

Tối 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng ở cơ sở kinh doanh Karaoke Happy. Trong đó, có quản lý, nhân viên quán và nhân viên tiếp ca và 2 khách đến hát.

Chủ quán karaoke Tươi Cười đã “lợi dụng” 3 bé gái chưa đủ 16 tuổi thế nào?Chủ quán karaoke Tươi Cười đã “lợi dụng” 3 bé gái chưa đủ 16 tuổi thế nào?

Lợi dụng các bé gái chưa đủ 16 tuổi, nhóm bị cáo đã ép buộc làm tiếp viên tại karaoke Tươi Cười ở TP Cần Thơ để thu lợi bất chính.

Bị tước giấy phép, Karaoke Happy vẫn lén lút làm “động bàn tơ” - Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Qua công tác nghiệp vụ, lúc 0h20’ ngày 2/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Tổ công tác đặc biệt 369 Công an tỉnh và Công an TP Tây Ninh bất ngờ đột kích cơ sở karaoke trên.

Tại hiện trường, Công an phát hiện 35 khách cùng nhân viên đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Công an bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ, gồm: 0,1 gam ma tuy tổng hợp, 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.  Qua kiểm tra chất gây nghiện, Công an phát hiện 7 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Lực lượng Công an đã lập biên bản cơ sở với nhiều dấu hiệu vi phạm như, hoạt động quá giờ quy định, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không có giấy phép kinh doanh…

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.