Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bình Phước - nơi gắn dấu chân người chiến sỹ bác sỹ

Thứ năm, 13:41 13/05/2010 | Tin tức - Sự kiện

Theo giới thiệu của Hội đồng bầu cử Trung ương, Giáo sư Đỗ Nguyễn Phương được về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa X tại tỉnh Bình Phước (từ 4/1997).

Tôi khi đó còn trẻ (29 tuổi – là thư ký riêng của ông) được vinh dự đi cùng ông trong gần suốt một tháng tiếp xúc cử tri và sau đó nhiều lần vào Bình Phước công tác trong suốt nhiệm kỳ Quốc hội khóa X.

Được về ứng cử tại tỉnh Bình Phước tình cờ lại rất phù hợp với ước nguyện của ông khi được quay trở lại vùng chiến trường B2, Lộc Ninh, Bình Phước – nơi ông đã được trên giao nhiệm vụ về tiếp quản thương bệnh binh tại Sân Bay Lộc Ninh. Do vậy, ông rất hồi hộp và nhiều tâm trạng khi được trở lại đại diện cho tiếng nói nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước. Trên những chuyến xe về Đồng Xoài (hồi đó còn là thị trấn - mới được nâng lên thị xã sau khi tách tỉnh Bình Phước), ông thường kể cho tôi nghe về những kỷ niệm của ông gắn với từng địa danh của tỉnh.
 
Hồi đó, vào năm 1971, để tăng cường cán bộ y tế cho miền Nam, ông được Tổ chức điều động vào chiến trường Nam bộ (B2) làm việc tại Ban y tế Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Chi bộ đoàn công tác và làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, thương binh ở mặt trận Tây Ninh, Bình Phước (1971-1973). Ký ức của ông không bao giờ quên Lộc Ninh sau giải phóng năm 1972: Bệnh viện Lộc Tài, sân bay Lộc Ninh. Đến bất cứ địa danh nào của tỉnh (từ Lộc Ninh, Phước Long, Bù Đăng, Bù Đốp, Sóc Bom Bo, sông Hinh…) ông đều nhắc đến rành rọt các sự kiện lịch sử gắn liền với địa danh ấy của tỉnh. Trong thời gian công tác tiếp xúc cử tri tại Bình Phước, sự bình dị, tinh tế của ông trong công việc và sinh hoạt cũng khiến cho những người trong đoàn vô cùng cảm động và khâm phục. 
 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trao Huân chương Sao vàng ngành y tế Việt Nam cho GS.TS. Đỗ Nguyễn Phương - Bộ trưởng Bộ Y tế năm 1996. Ảnh: SKĐS.

 
Khi đến những địa bàn có điều kiện ăn ở còn khó khăn, ông vẫn động viên đoàn ở lại chứ không về thành phố. Anh Tư Luật (*), người hồi đó là Bí thư tỉnh uỷ Bình Phước, rất cảm kích con người ông khi ông đã từng gắn bó với mảnh đất, con người này trong những năm tháng chiến tranh. Không những vậy, ông còn dành thời gian giúp đỡ một số đồng chí cán bộ người dân tộc chưa quen với việc tiếp xúc với cử tri. Anh Điểu Điều, khi đó là ứng viên đại biểu người dân tộc và là sinh viên đại học văn hoá, vốn rất lo lắng và thiếu tự tin, nhưng với sự động viên và hướng dẫn của ông đã có thể chủ động tiếp xúc với bà con, biết lắng nghe, biết phân tích tâm lý người dân. Sinh hoạt cá nhân của ông cũng hết đỗi bình dị. Ông luôn tự giặt lấy quần áo của mình mặc dù sau một ngày làm việc căng thẳng gần như kín hết thời gian, tôi biết ông đã rất mệt...

Trong thời gian làm Bộ trưởng Bộ Y tế và đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, ông đã cùng toàn ngành y tế phấn đấu đưa ngành trở thành một ngành ổn định, phát triển phục vụ tốt sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại thời điểm đó, hệ thống y tế cơ sở của Tây Nguyên, Bình Phước và cả nước còn gặp rất nhiều khó khăn: Cơ sở vật chất xuống cấp, không có kinh phí, nhiều xã không có nhà trạm và thậm chí có "xã trắng". Số lượng cán bộ không đồng đều (Tây Nguyên 2,7 cán bộ/xã; đồng bằng sông Hồng trên 5 cán bộ/xã).

Song với nỗ lực của ông và toàn ngành, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, phát triển: 96,1% xã có trạm y tế, nâng được bình quân số cán bộ y tế/trạm (4,2 cán bộ y tế/xã); trên 50% xã có bác sỹ làm việc; 75% thôn ấp có y tế cộng đồng làm việc. Đối với tỉnh Bình Phước, ông đã tiếp xúc với hầu hết các xã, các trạm y tế xã của tỉnh, làm việc nhiều lần với y tế tỉnh, y tế cao su và huy động các cơ sở y tế Trung ương và y tế thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ cho Bình Phước về trang thiết bị y tế, cử cán bộ về tăng cường cho Bình Phước, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ cho Trường trung học y tế Bình Phước…, giúp đỡ Bình Phước bằng tất cả tình nghĩa của những người con đã từng sống chết tại Bình Phước trong thời kỳ cách mạng. Ông cũng luôn quan tâm, nhắc nhở y tế tỉnh, huyện của Bình Phước phải kết hợp với y tế cao su đồng thời chú ý đến tuyên truyền dân số - kế hoạch hoá gia đình, phấn đấu 100% trạm y tế có bác sỹ, 100% thôn ấp có nhân viên y tế, chú ý tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho đồng bào các dân tộc. Nhờ sự trợ giúp đó, y tế Bình Phước đã có nhiều tiến bộ: năm 2000 cùng cả nước thanh toán bệnh bại liệt; giảm mắc và chết do sốt rét; đạt tỷ lệ giảm sinh hàng năm 0,8%o; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi dưới 35%...
 
Không chỉ quan tâm đến việc phát triển công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, đến đâu ông cũng lắng nghe và đặc biệt quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc, đồng bào đi kinh tế mới. Khi đến xã Đăng Hà huyện Bù Đăng, ông đã thẳng thắn đề nghị chính quyền hỗ trợ nhân dân đi kinh tế mới theo đúng chế độ nhà nước, đảm bảo làm đường, mương để đời sống nhân dân không quá phụ thuộc vào thiên nhiên, thời tiết.
 
Nói chuyện với thế hệ trẻ Bình Phước, ông dặn dò: “Trong cuộc đời ai cũng có một thời trẻ tuổi với nhiều kỷ niệm. Tuổi trẻ của tôi là gắn với chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, học tập, nghiên cứu; tuổi trẻ của một thời viết đơn xin đi B vượt Trường Sơn chống Mỹ. Tuổi trẻ của các bạn trẻ gắn với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuổi trẻ của tôi gắn với chống tiêu cực - chống chủ nghĩa cá nhân, bi quan, sợ bom đạn, sợ kẻ thù; Tuổi trẻ hiện nay cũng đang chống các tiêu cực xã hội, chống nghèo đói…”. Sự giáo dục ấy của ông thông qua các kinh nghiệm sống của mình đã phần nào tác động tới tâm thức của các bạn trẻ Bình Phước.

Năm 2002, được Hội đồng bầu cử Trung ương giới thiệu tái cử Đại biểu quốc hội khoá XI tại Bình Phước, ông đã nghiêm khắc nói với cử tri tỉnh nhà những việc đã làm được và chưa được trong khoá X Quốc Hội để hướng tới các công việc cần làm nếu được bà con tín nhiệm. Vẫn tác phong nhanh nhẹn của người lính bác sỹ, có đợt ông đi tới trên 20 điểm tiếp xúc cử tri, 4 đơn vị hành chính, gặp gỡ nhiều tầng lớp dân cư và do đó giúp ông hiểu biết thêm về con người, thiên nhiên và cả những khó khăn, thách thức của Bình Phước và Tây Nguyên.

Hai nhiệm kỳ Quốc hội của ông tại Bình Phước và một nhiệm kỳ nữa đã qua đi, nhưng những gì về ông vẫn lắng đọng trong tâm trí nhiều người cán bộ và nhân dân của Bình Phước. Tất cả những gì khái quát về ông qua thực tiễn đó là: Tôn trọng triết lý – lý luận và thực tiễn, giải quyết vấn đề với nhân sinh quan, nhãn quan khoa học và tình người.

Với tác phong chân thành, giản dị, dân dã, suy nghĩ có chiều sâu và ứng xử văn hóa, ông đã giành được rất nhiều tình cảm của cán bộ và nhân dân bất cứ nơi nào ông đã đi qua. Với tôi và nhiều người khác nữa đều thấy rõ: Bình Phước luôn ở trong trái tim ông suốt cuộc đời trai trẻ, hoạt động cách mạng và cho tới ngày ông mãi ra đi….

                                                TS. BS Đặng Việt Hùng
(Nguyên thư ký GS.TS. Đỗ Nguyễn Phương)
 
* Đ/c Nguyễn Hữu Luật: Nguyên Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 4 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 4 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 4 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top