Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Ngân hàng Thế giới hợp tác hỗ trợ trong nghiên cứu, sản xuất vaccine

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Ngân hàng Thế giới dành cho Việt Nam những dự án với vốn viện trợ không hoàn lại trong tăng cường năng lực về vận chuyển vaccine, tổ chức tiêm chủng, năng lực tiêm phòng, đặc biệt là trong việc nghiên cứu, phát triển vaccine...

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Ngân hàng Thế giới hợp tác hỗ trợ trong nghiên cứu, sản xuất vaccine - Ảnh 1.

Sáng 29/6, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế có buổi tiếp và làm việc với bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời cảm ơn trân trọng tới Ngân hàng Thế giới và cá nhân bà Victoria KwaKwa đã có những hỗ trợ cho Việt Nam và ngành Y tế trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Ngân hàng Thế giới hợp tác hỗ trợ trong nghiên cứu, sản xuất vaccine - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Ngân hàng Thế giới dành cho Việt Nam những dự án với vốn viện trợ không hoàn lại trong tăng cường năng lực về vận chuyển vaccine, tổ chức tiêm chủng, năng lực tiêm phòng, đặc biệt là trong việc nghiên cứu, phát triển vaccine, giống như dự án trước đây về ứng phó với đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Ngân hàng Thế giới hợp tác hỗ trợ trong nghiên cứu, sản xuất vaccine - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Ngân hàng Thế giới hợp tác hỗ trợ trong nghiên cứu, sản xuất vaccine

Bày tỏ việc Việt Nam rất quan tâm đến phát triển vacccine, Bộ trưởng thông tin Việt Nam là 1 trong 39 quốc gia trên thế giới được công nhận "Hệ thống quản lý quốc gia về vaccine" đạt theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO); là 1 trong 44 quốc gia có thể phát triển vaccine. Tuy nhiên trong những năm qua, việc đầu tư cho Việt Nam trong nghiên cứu, sản xuất chưa thoả đáng.

Theo Bộ trưởng đề xuất, qua cuộc làm việc này, nếu Ngân hàng Thế giới ủng hộ chủ trương về nguyên tắc, Việt Nam sẽ xây dựng dự án vốn vay về hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển vaccine và sinh phẩm về y học; xây dựng cho nhà máy sản xuất vaccine đáp ứng nhu cầu của Chương trình tiêm chủng mở rộng và đại dịch (nếu có) trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Ngân hàng Thế giới hợp tác hỗ trợ trong nghiên cứu, sản xuất vaccine - Ảnh 5.

Bà Victoria Kwakwa chúc mừng Việt Nam đã có những kết quả tích cực trong phòng chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục ủng hộ ngành Y tế Việt Nam đối với các dự án đang thực hiện như hệ thống cải cách đào tạo nhân lực cho ngành Y tế; dự án về y tế cơ sở tại các địa bàn khó khăn…

Lắng nghe thông tin về bức tranh chung tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam, bà Victoria Kwakwa chúc mừng Việt Nam đã có những kết quả phòng chống dịch COVID-19 với tỷ lệ nhiễm rất thấp, với chiến lược phòng chống dịch hiệu quả như xét nghiệm – truy vết – cách ly...

Với biến thể Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, theo bà Victoria Kwakwa, bên cạnh các biện pháp đã thực hiện, vaccine có vai trò quan trọng. Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đánh giá trọng tâm mới về vaccine của Việt Nam rất phù hợp và mong Việt Nam tiếp tục kiên trì với các chiến lược phòng chống dịch.

Về những đề xuất của Bộ Y tế Việt Nam trong việc thúc đẩy để nguồn vaccine COVID-19 được cung cấp sớm, bà KwaKwakhẳng định Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tất cả các nước tham gia cơ chế COVAX, và cơ quan này cố gắng thúc đẩy để COVAX thực hiện đúng cam kết.

Về vấn đề cung cấp viện trợ vaccine của một số Chính phủ, đơn cử như Hoa Kỳ có kế hoạch hỗ trợ vaccine Pfizer cho một số quốc gia khác, ngay khi trở lại Mỹ, bà KwaKwa sẽ có những thảo luận để đảm bảo sẽ các nguồn hỗ trợ của Hoa Kỳ càng nhiều càng tốt, đảm bảo Việt Nam trong danh sách nhận vaccine này.

Hoan nghênh đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế liên quan việc đầu tư, xây dựng dự án nghiên cứu, phát triển vacccine, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương bày tỏ sự đồng tình và mong muốn xây dựng dự án này trong thời gian sớm nhất, trong đó có sự tham gia của khu vực tư nhân.

Võ Thu

Ảnh: Trần Minh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 18 giờ trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 4 ngày trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 1 tuần trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Top