Bộ Y tế chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

| Y tế

GiadinhNet - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn thể nhân dân, do đó công tác y tế phải được đặt lên hàng đầu.

Trong 2 ngày 14/11 và 16/11, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã họp với các Cục, Vụ, Văn phòng của Bộ Y tế, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, các bệnh viện chăm sóc sức khỏe cán bộ, đại diện Bộ Quốc phòng, Cục Quân y Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an và Sở Y tế Hà Nội về xây dựng kế hoạch công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Y tế chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và toàn thể nhân dân, do đó công tác y tế phải được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, ngành Y tế cần có kế hoạch chi tiết và cụ thể để phải đảm bảo để chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại biểu trong nước và quốc tế; phóng viên và cán bộ phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

GS.TS Nguyễn Thanh Long giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh là đơn vị Thường trực công tác y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Cục phối hợp với Cục Quản lý Môi trưởng Y tế, Cục Y tế dự phòng, Cục An toàn thực phẩm; Văn phòng Bộ; Sở Y tế Hà Nội phối hợp xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Trong đó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổng thể công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của ngành Y tế; Xây dựng kế hoạch đảm bảo cấp cứu, khám, chữa bệnh, điều trị cho các đại biểu; Xây dựng Sổ Thông tin y tế đảm bảo thông tin liên lạc giữa Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, các Bộ ngành và Tiểu ban Y tế; Xây dựng kế hoạch cấp cứu điều trị, cấp cứu khi ngộ độc thực phẩm hàng loạt; Kế hoạch dự phòng khi có đại biểu nghi nhiễm và nhiễm COVID-19; 

Ngoài ra, phải xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác môi trường y tế, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trong đó có dịch COVID-19; Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại nơi có địa điểm có đại biểu lưu trú và địa điểm diễn ra Đại hội; Phát động phong trào xanh- sạch- đẹp trên toàn thành phố chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng có kế hoạch diễn tập cụ thể vào tuần đầu tháng 12/2020 để rút kinh nghiệm cho công tác y tế phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ Y tế sẽ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng Kế hoạch diễn tập phòng chống dịch COVID-19.

PV

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.