Bộ Y tế có thêm thứ trưởng
GiadinhNet - Chiều ngày 30/05/2013, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định 809/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Phạm Lê Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.
![]() |
|
Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân treo quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Phạm Lê Tuấn. Ảnh TL. |
Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Đảng và Chính phủ luôn coi trọng sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, do vậy Lãnh đạo Bộ Y tế có vai trò hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng chúc mừng đồng chí Phạm Lê Tuấn được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế và mong rằng trong thời gian tới đồng chí Phạm Lê Tuấn sẽ cùng tập thể Lãnh đạo Bộ Y tế tạo thành một khối đại đoàn kết, thống nhất, phát huy sáng kiến cùng với ngành Y tế đưa hoạt động của Ngành ngày càng phát triển và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đối với các hoạt động của ngành Y tế. Bộ trưởng mong muốn, với cương vị công tác mới, đồng chí Phạm Lê Tuấn sẽ luôn hoàn thành tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Y tế giao.
Trước khi là Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Phạm Lê Tuấn từng giữ một số chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế).
Nhằm đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh tay, chân, miệng trên phạm vi toàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh tăng cường lực lượng giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại tất cả các bệnh viện và ở cơ sở; chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng thu dung, cách ly điều trị khi có dịch bệnh xảy ra. Hệ thống y tế dự phòng trong tỉnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng, thuốc cho cơ sở, bảo đảm khoanh vùng xử lý, không để dịch bệnh bùng phát lây lan trên diện rộng.
Đến giữa tháng 5, tỉnh Ninh Thuận đã phát hiện 506 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng, tăng gần 200% so cùng kỳ năm trước. Các địa phương có số ca mắc cao là huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm...
BS Võ Khắc Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, BVĐK tỉnh Kon Tum khẳng định hoàn toàn không có “vi khuẩn ăn thịt người” xuất hiện tại Kon Tum như một số trang báo mạng đã đưa tin. Theo BS Tuấn, bệnh nhân Y Jũng bị choáng nhiễm trùng do áp xe cẳng chân phải. Sau khi cấy máu và cấy mủ của bệnh nhân, các bác sỹ đã xác định bệnh nhân Y Jũng bị nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục, có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Trước đó, một số trang báo mạng đưa thông tin bệnh nhân Y Jũng (57 tuổi, trú thôn 9, xã Đak La, huyện Đak Hà, Kon Tum) nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum vào ngày 15/5, trong tình trạng sốc nhiễm trùng nặng, viêm hoại tử lan tỏa từ khớp gối xuống hết bàn chân phải, toàn bộ cẳng chân phải sưng nề, da đổi màu tím như quả sim, cẳng chân sưng đau. Có trang mạng còn đưa thông tin bệnh nhân này bị nghi nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”. Thông tin trên đã gây hoang mang và lo lắng cho nhiều người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
