Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế hỗ trợ, gỡ khó ngay cho Quảng Ninh chống dịch COVID-19

GiadinhNet - Với 42 ca mắc COVID-19, số lượng người cần truy vết nhiều, Quảng Ninh kêu khó cục bộ về sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị; mất nhiều nhân lực để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm…

Bộ Y tế hỗ trợ, gỡ khó ngay cho Quảng Ninh chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

3/5 đơn vị cấp huyện có dịch ở Quảng Ninh đã "hoàn toàn làm chủ được tình hình"

Báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống dịch COVID-19 chiều 4/2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Trọng Diện cho biết, tỉnh đã truy vết 81.698 trường hợp, trong đó trên 2 nghìn trường hợp F1, hơn 17 nghìn trường hợp F2; qua đó, phát hiện 42 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Hiện Quảng Ninh đã làm xét nghiệm cho gần 36.300 trường hợp, ưu tiên xét nghiệm sớm cho trường hợp F1, F2 và những trường hợp có triệu chứng cúm, ho, sốt, khó thở, liên quan đến bệnh hô hấp. 

"Dự kiến, chiều nay, tất cả các địa phương đang có dịch của Quảng Ninh sẽ mở rộng xét nghiệm cho đối tượng như: Bệnh nhân già, yếu, có bệnh nền; lái xe tự do, doanh nghiệp vận tải tư nhân; nhân viên bán hàng siêu thị, chợ; nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị nội trú; xét nghiệm 3-5 ngày/lần cho các F1, nhân viên y tế tại các khu cách ly tập trung...", Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Bộ Y tế hỗ trợ, gỡ khó ngay cho Quảng Ninh chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Cuộc họp trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh chiều 4/2.

Tỉnh Quảng Ninh cũng đã thiết lập 3 bệnh viện để phục vụ cách ly, thu dung, điều trị COVID-19; đào tạo khẩn cấp thêm nhân lực truy vết, lấy mẫu. Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Bạch Mai cử chuyên gia xuống hỗ trợ cho tỉnh trong công tác đào tạo…

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã kiểm soát hoàn toàn ổ dịch ở Vân Đồn, Uông Bí (có 1 ca bệnh là công nhân Công ty Than Vàng Danh), thành phố Cẩm Phả (1 ca xuất phát từ Hải Dương).

Với ổ dịch mới xuất hiện ở TP Hạ Long là 1 gia đình có 3 người nhiễm COVID-19 (có về Hải Dương ăn giỗ). Ông Ký khẳng định sẽ kiểm soát được ổ dịch này trong 1-2 ngày tới.

Với Đông Triều, hiện 21/21 xã có trường hợp F0. Dự kiến, trong vòng 2 ngày nữa sẽ lấy toàn bộ số mẫu, kiểm soát toàn bộ tình hình ở thị xã này.

Quảng Ninh gặp khó, Bộ Y tế hỗ trợ ngay

Ông Diện cho biết thêm, Quảng Ninh gặp phải một số khó khăn như số lượng người mắc COVID-19 lớn dẫn đến số lượng người cần truy vết nhiều, từ đó gây khó khăn cục bộ về sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị; mất nhiều nhân lực để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm… "Tỉnh Quảng Ninh mong muốn Bộ Y tế hỗ trợ nguồn sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, máy xét nghiệm, quần áo bảo hộ, khẩu trang N95…", Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết.

Liên quan đến các đề xuất của tỉnh Quảng Ninh về hỗ trợ máy móc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khẳng định, ngay trong chiều nay, Bộ Y tế sẽ cân đối hỗ trợ tỉnh: Máy X-Quang di động; máy xét nghiệm Realtime RT- PCR (xét nghiệm khẳng định); bơm tiêm điện; máy khử trùng; khẩu trang N95, và đồ bảo hộ...

Bộ Y tế hỗ trợ, gỡ khó ngay cho Quảng Ninh chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường. Ảnh: VGP

Về sinh phẩm xét nghiệm (test kit), trước mắt Bộ Y tế sẽ cung cấp cho Quảng Ninh một cơ số để bảo đảm nhu cầu ban đầu. Bộ Y tế đã công bố giá công khai để mua sắm test kit từ các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đề nghị tỉnh Quảng Ninh chủ động đàm phán với nhà cung cấp trên tinh thần "dùng đến đâu, mua đến đó" do "tuổi thọ của test kit không cao".

Liên quan đến đề xuất mở rộng xét nghiệm trên địa bàn, TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng: Trong tình hình hiện tại, Quảng Ninh cần đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng. Nên tập trung vào đối tượng chính là F1, F2 và các đối tượng nguy cơ cao trong cộng đồng (cán bộ y tế, bệnh nhân, lái xe, người dân sống trong khu vực bị phong toả, sống gần các khu công nghiệp đã ghi nhận trường hợp dương tính);…

Cũng về vấn đề này, Thứ trưởng Trương Quốc Cường đồng ý với đề xuất của địa phương là cần phải tiến hành xét nghiệm trên diện rộng để khẩn trương tầm soát, ngăn chặn dịch bệnh. Bên cạnh các trường hợp F1, F2; những người có nguy cơ mắc bệnh cao, tiếp xúc nhiều người như những người bán hàng tạp hóa, buôn bán nhỏ lẻ, bán hàng ăn uống, quán spa, cửa hàng cắt tóc, quán cà phê,… cũng cần phải được xét nghiệm, tầm soát.

"Để "đuổi kịp" virus, chúng ta nên cấp tập ra quân, thực hiện xét nghiệm trong 1 ngày, sau khi nắm được tình hình sẽ tiếp tục triển khai. Cố gắng không bỏ sót ca nhiễm và nghi nhiễm trong cộng đồng", Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết. 

Hoan nghênh tinh thần chỉ đạo sát sao của tỉnh Quảng Ninh trong việc kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng tình với quan điểm, chủ trương của Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh, không xét nghiệm toàn dân nhưng xét nghiệm trên diện rộng.

Cụ thể, ngoài việc xét nghiệm các đối tượng F1, F2 như Bộ Y tế hướng dẫn, Quảng Ninh sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh các nhóm đối tượng tiếp xúc với nhiều người, theo hộ gia đình, trên tinh thần "lấy nhanh, mở rộng đối tượng xét nghiệm phù hợp".

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top