Bước chuyển mới nhờ chuyển giao kỹ thuật
GiadinhNet - Tháng 8/2009, lần đầu tiên một bệnh nhân tại Khánh Hòa đã may mắn được mổ vẹo cột sống ngay tại địa phương mình.
Tiếp đó, tháng 4/2010, Khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Đa khoa Đồng Nai được nhiều người biết tới nhờ nối liền cánh tay gần như bị đứt lìa cho một bệnh nhân. Sau gần một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe bàn tay của bệnh nhân đã dần hồi phục, cánh tay được nối đã hồng hào, các ngón tay có thể co duỗi. Bác sĩ Lê Ngân, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Đa khoa Đồng Nai - người thực hiện ca phẫu thuật cho biết: "Chúng tôi có thể sự tin và thực hiện thành công ca phẫu thuật là nhờ đã được chuyển giao kỹ thuật từ BV CTCH TP HCM".
Theo BS. Trần Thanh Mỹ, Giám đốc BV CTCH TP HCM, thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế, BV đã cử 64 cán bộ của 12 khoa chuyên ngành chấn thương chỉnh hình hỗ trợ cho nhiều bệnh viện các tỉnh: Bình Phước, Khánh Hòa, Cần Thơ, Long An, Đồng Nai, Đắk Lắk, Gia Lai... trực tiếp khám chữa bệnh cho hơn 500 bệnh nhân, 34 cuộc phẫu thuật tại chỗ... Nhiều kỹ thuật đã được chuyển giao cho các tuyến dưới và được tuyến dưới thực hiện thành công như: Cấp cứu chấn thương và đa chấn thương; kết hợp xương kín hở, phẫu thuật dưới màn hình; chuyển ghép nối vi phẫu mạch máu, thần kinh; chuyển ghép da và chỉnh sửa sẹo co dính, co rút do bỏng... Ngoài ra, nhiều kỹ thuật khó, phức tạp cũng được chuyển giao như vẹo cột sống, thay khớp háng, khớp gối; phẫu thuật lõm ngực, trật khớp háng bẩm sinh, dị tật, khoèo chân, thừa ngón; phẫu thuật đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng...
"Gần 3 năm thực hiện Đề án 1816, đến nay, dấu chân của các bác sĩ BV CTCH TP HCM đã in khắp các tỉnh, thành phía Nam và một số tỉnh thành phía Bắc như: BV 108, BV Hải Phòng. Ngoài việc chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, BV còn kết hợp phẫu thuật cùng các bệnh viện có khoa chấn thương chỉnh hình trong thành phố như BV Chợ Rẫy, BV Nhân Dân Gia Định, BV 175, BV Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 TP HCM..."- BS. Thanh Mỹ cho biết.