BV Bạch Mai: Bác sĩ luân phiên phải có kỹ năng sư phạm
GiadinhNet - Từ 9/9 đến 16/9, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, BV Bạch Mai triển khai hoạt động luân phiên đợt 3/2011.
Trong đợt luân phiên này, BV Bạch Mai cử 20 cán bộ đi luân phiên hỗ trợ cho 10 bệnh viện tuyến dưới. Các lĩnh vực chuyên môn được hỗ trợ là: Hồi sức cấp cứu, Dược, Tim mạch, Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Nội tiết đái tháo đường, Cơ xương khớp, Hóa sinh, Hô hấp...
TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai chia sẻ, điểm khác biệt của đợt luân phiên này là trước khi đi luân phiên, các cán bộ được tham gia khóa đào tạo "Giảng viên nguồn về sư phạm y học". Với nội dung thiết thực, khóa học đã hỗ trợ tích cực cho các cán bộ luân phiên phương pháp giảng dạy để truyền đạt kiến thức hiệu quả trong quá trình luân phiên hỗ trợ cho bệnh viện tuyến dưới.
BV Bạch Mai một đơn vị đầu tàu trong thực hiện Đề án 1816, nên khi triển khai Đề án tại bất kỳ BV tuyến dưới nào, BV Bạch Mai đều làm tốt công tác khảo sát nhu cầu, thực trạng tuyến dưới thông qua việc tổ chức các đoàn công tác. Trên cơ sở nhu cầu đề xuất của tuyến dưới, kết hợp với kết quả đánh giá thực trạng của đoàn khảo sát, lãnh đạo các BV sẽ lập kế hoạch tổ chức ký kết các hợp đồng chuyển giao kỹ thuật. Sau khi chuyển giao kỹ thuật, BV Bạch Mai đều có đánh giá xem các BV tuyến dưới thực hiện kỹ thuật có thực sự hiệu quả không.
Khi cử cán bộ y tế luân phiên về công tác tại cơ sở, BV Bạch Mai còn yêu cầu cán bộ phải có kỹ năng giảng dạy. Bởi lẽ, Ban Giám đốc BV xác định rằng, việc hỗ trợ cùng điều trị với BV tuyến dưới chỉ chiếm khoảng 30%, còn chuyển giao kỹ thuật thì chiếm tới 70% hoạt động của Đề án 1816.