BV Chợ Rẫy (TP HCM): Tỷ lệ chuyển tuyến còn 11%
GiadinhNet - Đây là số liệu tổng kết 6 tháng đầu năm 2011 về thực hiện Đề án 1816 tại BV Chợ Rẫy.
Kế hoạch thực hiện Đề án 1816 năm 2011, BV Chợ Rẫy chia thành 3 đợt. Tổng kết đợt 1, BV Chợ Rẫy cử cán bộ xuống 7 bệnh viện tuyến dưới: Kiên Giang, Sóc Trăng, Bình Phước, Vĩnh Long, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Đồng Tháp. Đồng thời, nhiều bệnh viện cử cán bộ lên BV Chợ Rẫy đào tạo: Bạc Liêu, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lắk, Tây Ninh. Hiện BV đang cử cán bộ đi đợt 2 xuống 9 bệnh viện: Kiên Giang, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Đồng Nai, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre. “50 kỹ thuật đã được chuyển giao sau 6 tháng đầu năm nay, mở được 51 lớp cho cán bộ tuyến dưới, 865 cán bộ tuyến dưới được đào tạo. Tổng số bệnh nhân ngoại trú được điều trị là 1.147, nội trú là 1.018; phẫu thuật được 207 trường hợp tại cơ sở”- BS. Nguyễn Trường Sơn cho hay.
Được biết, từ 2008-2010, BV Chợ Rẫy chuyển giao được 562 kỹ thuật trong đó 57% kỹ thuật tuyến dưới thực hiện tốt, 43% kỹ thuật thực hiện khá; mở được 329 lớp và có 6.473 lượt học viên. 1.469 bệnh nhân được phẫu thuật, khám và điều trị ngoại trú là 11.020.
BS. Trường Sơn cho biết: “Tỷ lệ chuyển tuyến ngày càng giảm từ khi thực hiện Đề án 1816, năm 2009 là 25%, năm 2010 là 21,5%, 6 tháng đầu năm 2011 chỉ còn 11%. BV Chợ Rẫy đặt mục tiêu của Đề án là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện tuyến dưới, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa thiếu cán bộ. Giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là các BV tuyến trung ương. Chuyển giao công nghệ và đào tạo cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao tay nghề cho cán bộ y tế tuyến dưới” .
BV Chợ Rẫy là một trong những bệnh viện đi đầu trong thực hiện Đề án 1816. BV đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Y tế. Đa số cán bộ đi luân phiên thông suốt chủ trương, nhiệt tình và chủ động trong công việc thực tế tại địa phương.