Thực hiện chủ trương đưa cán bộ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ cho tuyến dưới, giúp cán bộ cơ sở áp dụng các kỹ thuật cao, các biện pháp điều trị hiện đại, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, BVĐK huyện Mường Khương đã chủ động lập kế hoạch chi tiết các chuyên khoa, lĩnh vực cần được hỗ trợ gửi Sở Y tế và các bệnh viện tuyến tỉnh để được giúp. Kết quả là tháng 6/2009, Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai đã tăng cường cho BVĐK Mường Khương 3 cán bộ (1 bác sĩ chuyên khoa sơ bộ Ngoại, 1 bác sĩ chuyên khoa sơ bộ chẩn đoán hình ảnh, 1 kỹ thuật viên gây mê) về công tác tại bệnh viện thời gian 2 tháng.
Nhờ có sự hỗ trợ tích cực của các cán bộ tăng cường, việc chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân của bệnh viện đã có nhiều chuyển biến. Cán bộ tăng cường đã cùng y, bác sĩ của bệnh viện giải quyết nhiều ca mổ khó, nhiều kỹ thuật mới mà bệnh viện chưa áp dụng trước đây như mổ sỏi niệu quản, mổ thoát vị được thực hiện. Đặc biệt, cũng trong tháng 6/2009, BVĐK số 1 và Trung tâm Nội tiết Lào Cai đã tăng cường thêm 1 đoàn cán bộ vào chuyển giao thành công kỹ thuật mổ u tuyến giáp, kỹ thuật gây tê đám rối thần kinh cổ nông, để giảm đau trong phẫu thuật tuyến giáp và trực tiếp cùng cán bộ bệnh viện thực hiện 18 ca mổ cho bệnh nhân tại huyện.
Tiếp tục hỗ trợ cho BVĐK Mường Khương nâng cao hiệu quả hoạt động, đặc biệt là trong việc khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, tháng 7/2009 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai cũng đưa 2 cán bộ về tăng cường cho Khoa y học cổ truyền BVĐK Mường Khương thời gian 3 tháng.
Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ về mặt chuyên môn, BVĐK huyện Mường Khương cũng như các bệnh viện tuyến huyện khác rất cần được quan tâm đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị. Có như vậy, chất lượng hoạt động của các bệnh viện tuyến huyện nói chung và BVĐK Mường Khương nói riêng mới thực sự được nâng cao, giúp người dân được chăm sóc sức khoẻ tốt nhất ngay từ tuyến cơ sở và góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.
Lan Anh
(Trung tâm TTGD sức khoẻ Lào Cai)