BVĐK Vân Đình làm chủ nhiều kỹ thuật khó
GiadinhNet - Ngay từ năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, BVĐK Vân Đình (huyện Ứng Hòa) đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1816, chủ động nghiên cứu, phổ biến và quán triệt mục đích, yêu cầu nội dung của. Đề án nhằm tạo ra sự thống nhất cao trong hành động của cán bộ, công chức, viên chức y tế của bệnh viện.
Sau 2 năm được sự hỗ trợ của BV Thanh Nhàn, BVĐK Vân Đình đã tiếp nhận 7 đợt luân phiên với 20 lượt bác sĩ về hỗ trợ, chuyển giao được gần 30 kỹ thuật chuyên sâu, 15 buổi bình bệnh án dưới hình thức “cầm tay chỉ việc”. Các kỹ thuật chuyên sâu thuộc lĩnh vực về ngoại khoa, sản khoa, hồi sức cấp cứu, cận lâm sàng…đã được các bác sĩ BV Thanh Nhàn giúp đỡ, triển khai có hiệu quả tại bệnh viện. Trên cơ sở đó, BVĐK Vân Đình đã khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt bệnh nhân, tiến hành được gần 600 ca phẫu thuật loại II và I như phẫu thuật nội soi u xơ tuyến tiền liệt, mổ sỏi thận, sỏi niệu quản, phẫu thuật u xơ tử cung, cắt tử cung toàn phần, phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp longor…
Việc triển khai Đề án 1816 tại BVĐK Vân Đình đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Các y, bác sĩ được cập nhật chuyên môn nghiệp vụ mới, người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, vừa tiết kiệm được kinh phí đi lại, vừa được sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, thuận lợi cho người nhà bệnh nhân thay nhau chăm sóc.
Với những bước tiến trong chẩn đoán và điều trị, chất lượng khám chữa bệnh của BVĐK Vân Đình đã được nâng lên rõ rệt, nhận được sự phản ánh tốt từ phía người bệnh. Ngoài ra, bệnh viện còn thực hiện đề án Hợp tác liên doanh khám chữa bệnh chuyên khoa mắt kỹ thuật cao với BV Mắt Quốc tế. Mục tiêu để người bệnh được hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại cơ sở qua kỹ thuật mổ thay thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco. Trong năm 2011, BVĐK Vân Đình đã phẫu thuật được 416 ca, đem lại ánh sáng cho người bệnh.