Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca COVID-19 Hà Nội tăng, các bệnh viện tuyến đầu có thiếu oxy y tế không?

Thứ năm, 10:15 24/02/2022 | Y tế

COVID Hà Nội: Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn yêu cầu ác đơn vị phải luôn sẵn sàng sẵn trữ lượng oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19, tuyệt đối không để xảy ta tình trạng thiếu oxy kể cả trường hợp bệnh nhân nặng tăng

Trước thực tiễn ca mắc COVID-19 trên địa bàn Hà Nội ngày càng gia tăng, kèm theo đó ca chuyển nặng, nặng cũng tăng theo, ngày 23/2, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.

 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiểm tra công tác đảm bảo oxy y tế tại BV Bệnh Nhiệt đới TW.

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, các đơn vị liên quan của Bộ; Về phía Sở Y tế Hà Nội có ông Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và các phòng, ban liên quan.

Đoàn đến kiểm tra tại BV Bệnh Nhiệt đới TW, BVĐK Đức Giang và làm việc với công ty Cổ phần khí công nghiệp Việt Nam - đơn vị cung ứng oxy y tế cho nhiều cơ sở y tế của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Tại các điểm đến kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đều yêu cầu báo cáo chi tiết về khả năng trữ oxy y tế, nhu cầu sử dụng và cam kết của nhà cung ứng.

Các bệnh viện tuyến đầu đảm bảo oxy y tế điều trị bệnh nhân COVID-19

Báo cáo với Thứ trưởng, đại diện BV Bệnh Nhiệt đới TW cho biết, hiện tại trữ lượng oxy y tế ở 2 bồn chứa của Bệnh viện đạt 50 tấn; trung bình mỗi ngày dùng 4-5 tấn, có ngày cao điểm sử dụng đến 7 tấn.

Cứ khoảng 5 ngày nhà cung ứng lại bơm oxy cho bệnh viện. Khoảng thời gian vận chuyển oxy từ nhà cung ứng đến khi nạp xong oxy vào bồn của bệnh viện tầm 1.5-2h.

"Bệnh viện đã làm việc với nhà cung ứng và họ cam kết luôn đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu phục vụ điều trị"- TS. Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TW cho biết.

 - Ảnh 2.

Các bình oxy y tế sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Cũng theo Giám đốc Phạm Ngọc Thạch, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện đã lắp đặt hoàn thiện 500 đầu nối oxy, thở HFNC để sẵn sàng phục vụ người bệnh trong trường hợp gia tăng bệnh nhân cần phải thở oxy, thở HFNC. BV đã lập tổ điều phối oxy để kết nối với nhà cung ứng 24/24 nhằm đảm bảo đủ dữ trự oxy để phục vụ người bệnh trong mọi tình huống.

Tại BVĐK Đức Giang, báo cáo với Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, đại diện lãnh đạo bệnh viện cho biết, Sở Y tế Hà Nội giao cho bệnh viện đảm nhiệm 400 giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19, trong đó có 250 giường hồi sức tích cực và 150 giường tầng 2.

Hiện bệnh viện đang điều trị 363 bệnh nhân F0, trong đó 63 F0 thở oxy, 15 trường hợp thở máy HFNC, thở máy xâm nhập 15 người…

BVĐK Đức Giang có 2 bồn chứa oxy với khả năng lưu trữ khoảng 20 tấn, hiện đang còn 5 tấn và trung bình 2 ngày nạp oxy 1 lần. "Nhà cung ứng cũng cam kết với Bệnh viện luôn đảm bảo đủ oxy phục vụ nhu cầu điều trị bệnh nhân"- đại diện lãnh đạo BVĐK Đức Giang cho biết.

 - Ảnh 3.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cùng lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội trao đổi về công tác đảm bảo oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại BVĐK Đức Giang.

Nhà cung ứng khẳng định đủ oxy y tế đáp ứng tình huống bệnh nhân nặng tăng

Tại Công ty Cổ phần khí công nghiệp Việt Nam, đại diện Công ty báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo công ty cho biết đơn vị là nhà cung cấp khí y tế, đặc biệt là khí oxy phục vụ cho hơn 100 bệnh viện tại Hà Nội và phía Bắc.

Công ty cùng tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai, BV Nhiệt đới Trung Ương, BV Đại học Y… trực tiếp lắp đặt hệ thống oxy trung tâm phục vụ nhanh chóng, kịp thời khí oxy y tế cho các bệnh viện dã chiến: Bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, Điện Biên, BV Phổi Bắc Giang, BVD Bắc Ninh, BV Nhiệt Đới, BV Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai…

Hiện nay, công ty đang cung ứng khoảng 90% lượng oxy lỏng các BV thuộc Sở Y tế Hà Nội và các BV thuộc Bộ Y tế trên địa bàn Hà Nội. Về oxy lỏng, hiện tại khả năng cung cấp công suất khoảng 50 tấn/ngày, trung bình 1500 tấn/tháng.

"Tuy nhiên trong trường hợp cần thiết, công suất có thể đạt 100 tấn/ngày, trung bình 3.000 tấn/tháng. Đồng thời, công ty sẽ huy động các đối tác… cung cấp trực tiếp oxy tới các bệnh viện đã ký hợp đồng" - lãnh đạo công ty báo cáo.

Về oxy chai hiện đang cung cấp khoảng 500 chai/ngày, trung bình một tháng 15.000 chai, tuy nhiên công suất có thể tăng lên 4.000 chai/ngày, 120.000 chai/tháng.

Đại diện công ty khẳng định sẵn sàng về oxy, nhân lực và trang thiết bị, phương tiện vận chuyển để đảm bảo oxy phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các bệnh viện.

 - Ảnh 5.

Nhà cung ứng khẳng định đảm bảo đủ oxy y tế phục vụ nhu cầu điều trị bệnh nhân trong trường hợp gia tăng.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao các bệnh viện và nhà cung ứng đã chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, thấy đủ là lơ là mà phải kết nối chặt chẽ giữa bệnh viện và nhà cung ứng 24/24h. "Các đơn vị phải luôn sẵn sàng sẵn trữ lượng oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh, tuyệt đối không để xảy ta tình trạng thiếu oxy kể cả trường hợp bệnh nhân nặng tăng"- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về phía nhà cung ứng, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu phải chuẩn bị kỹ về nhân lực để đảm bảo vận chuyển kịp thời, nhanh nhất oxy đến các bệnh viện, đáp ứng nhu cầu tăng về oy y tế của các bệnh viện.

"Trong trường hợp cần thiết thiếu phương tiện vận chuyển thì nhà cung ứng báo cáo Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; Sở Y tế Hà Nội để Bộ Y tế và Sở có phương an huy động điều phối từ đơn vị khác, đảm bảo không để gián đoạn oxy y tế cung ứng cho bệnh viện"- Thứ trưởng nói.

Bài và ảnh: Thái Bình
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top