Ca mổ "cân não" kéo dài 6 giờ cứu sống bệnh nhân 52 tuổi thoát cửa tử

| Y tế

GĐXH - Ông L. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, mất nhận thức. Qua thăm khám và chụp cắt lớp dựng hình mạch não, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não, chẩm phải do vỡ thông động tĩnh mạch não- AVM...

Thông tin cho PV, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây Khoa Phẫu thuật Thần kinh- Cột sống của đơn vị đã thực hiện ca mổ thành công trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết não nặng nề do vỡ dị dạng thông động tĩnh mạch não-AVM.

Theo đó, bệnh viện tiếp nhận người bệnh N.A.L (52 tuổi, trú tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) từ Trung tâm Y tế huyện trong tình trạng hôn mê, mất nhận thức. Qua thăm khám và chụp cắt lớp dựng hình mạch não, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não chẩm phải do vỡ thông động tĩnh mạch não-AVM/Tăng huyết áp, xơ gan, rối loạn đông máu.

Ca mổ "cân não" kéo dài 6 giờ cứu sống bệnh nhân 52 tuổi thoát cửa tử  - Ảnh 1.

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy, khối máu tụ và ổ dị dạng mạch máu não đã được phẫu thuật lấy bỏ thành công. Ảnh: BVCC

Khai thác từ người thân được biết, bệnh nhân L. có tiền sử uống rượu nhiều năm, khi đang ở nhà bất ngờ đau đầu, buồn nôn, tình trạng đau đầu ngày càng dữ dội và xuất hiện cơn co giật. Ngay lập tức, người thân nhanh chóng chuyển ông L. đến Trung tâm Y tế huyện sơ cứu, sau đó lập tức chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Sau hội chẩn liên Khoa: Phẫu thuật Thần kinh-Cột sống, Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Huyết học; các bác sĩ đánh giá bệnh nhân L. bị xuất huyết nặng nề và cần nhanh chóng hồi sức tích cực. Sau đó, người bệnh được chuyển mổ cấp cứu kịp thời, hạn chế tối đa di chứng.

Các bác sĩ tiến hành điều trị chống phù não, truyền bổ sung khối hồng cầu, huyết tương và tiểu cầu. Khi các chỉ số tạm ổn định, bệnh nhân lập tức được chuyển mổ cấp cứu lấy khối máu tụ và ổ dị dạng mạch não.

Kíp mổ gồm Khoa: Phẫu thuật Thần kinh-Cột sống phối hợp cùng khoa Gây mê hồi sức thực hiện dưới sự hỗ trợ của hệ thống định vị thần kinh Navigation đã tiếp cận an toàn khối dị dạng thông động tĩnh mạch não gây xuất huyết não, lấy bỏ toàn bộ khối máu tụ kèm ổ dị dạng AVM.

Ca mổ "cân não" kéo dài 6 giờ cứu sống bệnh nhân 52 tuổi thoát cửa tử  - Ảnh 2.

Nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân sau ca phẫu thuật thoát khỏi cửa tử. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân L. diễn ra căng thẳng, cân não kéo dài 6h đồng hồ và đã thành công trong niềm vui của người thân bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Sau mổ 5 ngày, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích cực, giao tiếp tốt, ăn uống bình thường và vận động đi lại nhẹ nhàng.

Theo đại diện Khoa Phẫu thuật Thần kinh- Cột sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh: Trường hợp của bệnh nhân L. là một trong những ca dị dạng mạch máu não khó, nặng nề mà bệnh viện phẫu thuật thành công, phục hồi tốt, gần như không có di chứng...

Dị dạng thông động tĩnh mạch não (AVM) là một bất thường bẩm sinh mạch máu trong não. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp của bệnh lý này là đau đầu, chóng mặt. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp không biểu hiện bất kỳ dấu hiệu nào. 

Khi khối dị dạng vỡ, bệnh nhân có thể bị động kinh, co giật, các tổn thương thần kinh: thất ngôn, nhìn mờ, liệt thần kinh khu trú…, nặng nhất là nguy cơ hôn mê sâu và tử vong.

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.