Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả tin giao con cho bạn gái mới quen, người bố đau đớn trải qua 42 tiếng sống không bằng chết, suýt hối hận không kịp

Thứ bảy, 23:00 24/04/2021 | Bốn phương

Sau bữa cơm thân mật, người phụ nữ họ Trương ngỏ ý với gia đình anh Mai, nói sẽ đưa bé Tiểu Nhã ra ngoài chơi một lát. Chẳng ngờ bà ta một đi không trở lại khiến gia đình nạn nhân thất kinh hồn vía.

Khoảng 8 giờ tối ngày 18/4, một người đàn ông họ Mai đã hốt hoảng tột độ chạy đến đồn cảnh sát Thành Tây, huyện Mai Giang, tỉnh Mai Châu, Trung Quốc để báo án. Anh Mai cho biết đứa con gái 9 tháng tuổi - Tiểu Nhã, đã bị một phụ nữ họ Trương đưa ra ngoài chơi, sau đó không thấy quay về nữa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát huyện Mai Giang đã nhanh chóng thành lập đội chuyên án, truy tìm tung tích của người phụ nữ họ Trương cùng cháu bé.

Cả tin giao con cho bạn gái mới quen, người bố đau đớn trải qua 42 tiếng sống không bằng chết, suýt hối hận không kịp - Ảnh 2.

Người phụ nữ họ Trương đề nghị đưa bé Tiểu Nhã ra ngoài chơi sau đó thì biến mất. (Ảnh: Sina)

Thông tin từ anh Mai cho biết, anh và nghi phạm Trương chỉ mới quen biết nhau qua mạng. Hôm xảy ra sự việc, anh Mai đã mời người bạn mới quen về nhà ăn tối. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ và ấm cúng. Gia đình của anh Mai còn có ấn tượng khá tốt về người này. Chẳng ngờ đâu đằng sau vẻ ngoài thân thiện, mến trẻ của bà ta lại chứa đựng âm mưu thật đen tối.

Sau bữa cơm thân mật, người phụ nữ họ Trương ngỏ ý với gia đình anh Mai, nói sẽ đưa bé Tiểu Nhã ra ngoài chơi một lát rồi về liền. Chẳng mảy may nghi ngờ, gia đình anh Mai đã giao ngay con gái cho người phụ nữ mới quen này, suýt nữa đã gây ra thảm cảnh khiến họ hối hận cả đời.

Cả tin giao con cho bạn gái mới quen, người bố đau đớn trải qua 42 tiếng sống không bằng chết, suýt hối hận không kịp - Ảnh 3.

Anh Mai khóc nấc trong giây phút đoàn tụ cùng con gái. (Ảnh: Sina)

Anh Mai cho biết, gia đình anh ngồi ở nhà đợi một hồi lâu cũng không thấy người phụ nữ kia bế con gái quay trở lại. Anh bắt đầu thấp thỏm không yên và quyết định chạy đến sở cảnh sát báo án.

Trong khi đó, người phụ nữ họ Trương cùng với đứa bé trong tay đã nhanh chóng bỏ trốn. Ngay trong đêm, bà ta từ Mai Châu chạy đến Giang Tây rồi tìm đường lẩn đến Hà Bắc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát Mai Châu đã nhanh chóng dò la được hành tung của kẻ bắt cóc. Dựa vào lộ trình di chuyển, cảnh sát suy đoán bà ta sẽ đưa đứa trẻ đến Hà Bắc nên quyết định điều một tổ trinh sát đến địa điểm đó để đón đầu.

Kết hợp cùng cảnh sát địa phương tại Hà Bắc, tổ trinh sát đã thành công tóm gọn được người phụ nữ họ Trương vào trưa ngày 20/4, kết thúc cuộc truy đuổi kéo dài suốt 42 tiếng “căng như dây đàn”. Bé gái Tiểu Nhã được giải cứu trong tình trạng sức khỏe tốt, không có bất cứ vết thương nào.

Cả tin giao con cho bạn gái mới quen, người bố đau đớn trải qua 42 tiếng sống không bằng chết, suýt hối hận không kịp - Ảnh 4.

Kẻ bắt cóc bị cảnh sát giải về Mai Giang để xử lý. (Ảnh: Sina)

Đến ngày 21/4, bé Tiểu Nhã đã được cảnh sát trả về cho anh Mai. Ôm lấy đứa con trong tay, anh Mai chỉ biết khóc nấc lên vì hạnh phúc. Người bố hết lời cảm ơn lực lượng cảnh sát đã giúp anh tìm lại được con gái. Chỉ một quyết định sai của anh Mai, suýt chút đã khiến cuộc đời anh và con gái mình rơi vào bi kịch.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một chi tiết khá quan trọng đó là anh Mai thường có thói quen đăng ảnh và video của con gái lên mạng xã hội, có khi đăng liền cả mười bài. Cảnh sát cho rằng cũng chính vì vậy mà kẻ bắt cóc đã để ý đến bé Tiểu Nhã và có sẵn kế hoạch bắt cóc từ trước. Tiếp đến, bà ta đã tiếp cận làm quen với anh Mai, lấy lòng tin để thực hiện ý đồ đen tối của mình.

Từ vụ việc này, cảnh sát cũng cảnh báo chung đối với các bậc phụ huynh rằng không nên tiết lộ thông tin cá nhân của mình qua mạng và hãy luôn cảnh giác trong việc chăm sóc con em mình ở mọi lúc mọi nơi!

Song Kỳ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 12 phút trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 8 giờ trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 12 giờ trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 13 giờ trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Viễn cảnh của Trái đất vào năm 2050, chuyên gia: Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhân loại và Trái đất sẽ phải đối mặt với những gì vào năm 2050?

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Ngôi làng vắng lặng, không sầm uất, nhưng toàn người giàu về "ở ẩn", siêu xe Rolls-Royce, Lotus, Bentley chạy đầy ngoài đường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không chỉ cổ kính, ngôi làng nhỏ còn được "giấu mình" bằng những bức tường rào bằng đá, hàng cây sồi lâu năm để tránh xa tiếng ồn ào và ánh mắt dòm ngó của những người đi bên ngoài.

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

'Thời đại trà sữa' tạo ra hàng loạt tỷ phú ở Trung Quốc

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Ít nhất 6 tỷ phú ở Trung Quốc được tạo ra bởi sự bùng nổ của trà sữa trân châu trong những năm qua.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top