Cán bộ dân số chăm sóc người nhiễm HIV

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Triển khai hoạt động từ năm 2009, mô hình "Chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV tại gia đình, cộng đồng" ở Nghệ An đã chăm sóc, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho gần 800 đối tượng.

Cán bộ dân số chăm sóc người nhiễm HIV 1

Chị Nguyễn Thị Hòa, nhân viên chăm sóc người nhiễm HIV ở TP Vinh. Ảnh: H.H.

Các cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số đã đem lại niềm tin, hy vọng và nghị lực sống cho người nhiễm, nối lại sợi dây liên kết giữa họ với cộng đồng, xã hội...

Vận động cộng đồng

Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng được triển khai ở 24 xã, phường, thị trấn của huyện Đô Lương và TP Vinh. Mô hình được sự hỗ trợ của dự án Life-Gap, thuộc chương trình dự phòng lây nhiễm và chăm sóc HIV/AIDS. Điều đáng chú ý ở mô hình này là công tác chăm sóc, hỗ trợ toàn diện người nhiễm dựa vào đội ngũ cán bộ chuyên trách (CBCT), cộng tác viên (CTV) dân số cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV Nghệ An – Giám sát mô hình chia sẻ: “Tôi đã từng lo ngại, nếu dựa vào đội ngũ CBCT, CTV dân số tại cơ sở, có thể họ có nhiều kinh nghiệm trong tuyên truyền KHHGĐ nhưng vẫn còn những mơ hồ, bỡ ngỡ với người nhiễm HIV. Liệu rằng khi xâm nhập địa bàn có hiệu quả không, có thực sự mang lại được gì có người bệnh không? Tuy nhiên, sau 5 năm, tôi thấy họ đã làm được cái điều khó khăn đó”.

Chị Nguyễn Thị Hòa, nhân viên chăm sóc người nhiễm HIV phường Đội Cung, TP Vinh cho hay, việc tiếp cận đối tượng ban đầu bao giờ cũng hết sức khó khăn. Người nhiễm luôn mặc cảm, tự ti, không muốn giáp mặt ai, thậm chí "bất cần", phó mặc số phận, hay đòi hỏi những yêu cầu không thể đáp ứng để làm nản lòng những người chăm sóc. Phải kiên trì, nhẫn nại từng bước một, tạo dựng niềm tin, tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình để từ đó có cách hỗ trợ, động viên phù hợp.

Còn chị Lê Thị Lan, CTV xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương cho biết: “Địa phương chúng tôi có 55 người nhiễm HIV, đang quản lý 39 người. Địa bàn hoạt động rộng, đi lại nhiều, tâm lý người bệnh phức tạp, nhưng chúng tôi được tập huấn, được trang bị kiến thức và hơn hết họ là những người làng mình, quê mình… Chúng tôi đã chăm sóc họ bằng tất cả năng lực và tình cảm. Có nhiều trường hợp điều trị sau một thời gian thì mất, chúng tôi đã lo lắng, hướng dẫn đám tang, động viên giúp đỡ người thân của họ vượt qua”.

Gắn bó với người bệnh
 

Tính đến thời điểm này tổng số người nhiễm HIV được chăm sóc tại hai địa bàn dự án là 751 người, trong đó trẻ dưới 15 tuổi là 18 trường hợp. Số người đang điều trị ARV là 372; số người nhiễm HIV đã được đăng kí tại phòng khám HIV là 462 người, trong đó đăng kí tại phòng khám của Life- Gap là 412; chuyển gửi 347 trường hợp xét nghiệm tế bào CD4. Số người thân được chăm sóc, tư vấn lũy tích là 629 người, số đang được chăm sóc là 581 người.

Với nhiều CBCT, CTV, công việc này không chỉ đơn thuần là trách nhiệm mà còn xuất phát từ lòng yêu thương, chân tình. Bao công sức đổ ra họ không hề tính toán mà làm hết sức mình có thể.

Anh Phan Văn Kiên, Trưởng nhóm tự lực Sông Lam xanh, nhóm thành viên có người nhiễm HIV ở TP Vinh tâm sự: “Chúng tôi được xã hội gọi là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Và quả thật đúng là như thế, bản thân những người như chúng tôi và gia đình của mình đều rất cần sự giúp đỡ, đồng cảm của xã hội. Mô hình chăm sóc và hỗ trợ người nhiễm HIV trong 4 năm qua đã mang lại rất nhiều điều. Đó là kiến thức để biết tự chăm sóc bản thân mình, hòa nhập với xã hội, nhìn nhận ra những vấn đề cộng đồng xã hội đang quan tâm. Đó là sự quan tâm, kiên trì, đặc biệt là lòng vị tha, hết sức gần gũi của các cán bộ dân số… Chúng tôi rất biết ơn điều đó”.

Chị Nguyễn Thị Hòa cho biết, dù mô hình đã có nhiều thành công nhưng vẫn còn tồn tại không ít khó khăn: Người dân còn kì thị đối với người nhiễm HIV; không ít gia đình giấu chuyện người thân có bệnh; vấn đề bảo hiểm cho người bệnh… Một số nhân viên chăm sóc chưa thực hiện tốt qui trình, kỹ năng chăm sóc tại nhà, nhất là chăm sóc khách hàng giai đoạn cuối”.

Theo ông Nguyễn Văn Định, sự gắn kết của CBCT, CTV với phòng khám nội trú, cùng với kinh phí của nhà tài trợ đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào cuộc chiến đầy cam go phòng chống HIV/AIDS. Vì thế, mô hình rất cần được tiếp tục, vì sang năm sau, nhiều dự án khác (như dự án phòng chống HIV/AIDS do Ngân hàng thế giới tài trợ) đã  kết thúc. “Nếu không còn được duy trì thì mong rằng các cán bộ dân số đã được đào tạo có kiến thức, kinh nghiệm, vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình”, ông Định nói.
 
Hồ Hà
baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.