Cận cảnh bắt sán lá gan đang ngoe nguẩy trong bụng người đàn ông

| Y tế

GĐXH - Trong lúc khám nội soi, các bác sĩ phát hiện một con sán lá gan lớn đang bơi ngoe nguẩy trong đường mật của bệnh nhân.

Bé trai 9 tuổi nong hẹp bao quy đầu bị hoại tử do cha mẹ chăm sóc không đúng cáchBé trai 9 tuổi nong hẹp bao quy đầu bị hoại tử do cha mẹ chăm sóc không đúng cách

GĐXH - Bệnh nhi bị nghẹt, hoại tử bao quy đầu do người nhà lộn bao quy đầu của bé lên rửa thì bị nghẹt, không lộn xuống được và cũng không can thiệp kịp thời.

Vừa qua, các bác sĩ BVĐK Xuyên Á TP HCM cho biết đã khám nội soi, bắt được sán lá gan lớn đang ngoe nguẩy trong đường mật một người đàn ông.

Cận cảnh bắt sán lá gan đang ngoe nguẩy trong bụng người đàn ông - Ảnh 2.

Phát hiện sán sán lá gan ngoe nguẩy trong đường mật bệnh nhân. Ảnh: NLĐ

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vàng da, vàng mắt, đau bụng từng cơn. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị viêm túi mật, nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật chủ. Sau khi hội chẩn, bác sĩ quyết định thực hiện can thiệp qua nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) lấy sỏi ở ống mật.

Trong quá trình nội soi kíp phát hiện trong đường mật của bệnh nhân có một con sán lá gan kích thước lớn đang di chuyển. Bác sĩ thực hiện bắt sán, đồng thời chuyển mẫu xuống phòng xét nghiệm. Bệnh nhân được chỉ định tiếp tục điều trị bệnh sán lá gan.

Cận cảnh bắt sán lá gan đang ngoe nguẩy trong bụng người đàn ông - Ảnh 3.

Các bác sĩ cho biết, sán lá gan thường gặp ở người từng ăn món gỏi cá, hải sản chưa nấu chín kỹ. Nhiễm sán lá gan có nhiều biểu hiện điển hình và không điển hình, dễ gây nhầm lẫn hoặc bỏ qua, làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Trong trường hợp không được phát hiện và chữa trị theo đúng phác đồ, người nhiễm sán lá gan dễ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm túi mật và ống dẫn, teo nhu mô gan, xơ tĩnh mạch cửa, xơ gan, ung thư gan, ung thư ống mật. Khi sán xâm nhập vào dưới niêm mạc tạo thành u hạt, còn có thể làm tổn thương cơ tim, van tim, não, thủng ruột dẫn đến tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh, người dân nên thực hiện ăn chín, uống sôi, không nên ăn các loại thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến. Ngoài ra, bạn nên chú ý tẩy giun đình kỳ 6 tháng một lần và tăng cường vệ sinh, giữ gìn nơi ở sạch sẽ.

Bệnh than nguy hiểm như thế nào? Cần làm gì để không bị lây nhiễm?Bệnh than nguy hiểm như thế nào? Cần làm gì để không bị lây nhiễm?

GĐXH - Bênh than là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, thường làm tổn thương da, hiếm khi gây tổn thương mồm - họng, đường hô hấp dưới, trung thất hoặc bộ máy tiêu hóa.

Ngủ nhiều có tốt không, Ngủ như nào là đúng, đủ

M.H (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.