Cận cảnh dự án trung tâm bảo tồn gene và phát triển giống bò Mông ở Bắc Kạn mới bị 'khai tử'
GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng trung tâm bảo tồn gene và phát triển giống bò Mông tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn sau 5 năm triển khai chỉ xây dựng được trụ sở văn phòng làm việc, nhà xưởng và khu chuồng nuôi nhốt bò,... cho đến khi bị khai tử.

Chiều ngày 8/12/2024, theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, dự án đầu tư xây dựng trung tâm bảo tồn gene và phát triển giống bò Mông được phê duyệt và xây dựng ngay ven Quốc lộ 3 mới thuộc xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Dự án triển khai 5 năm nhưng không đạt được như mong đợi, mới đây Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn đã ra thông báo chấm dứt dự án này.

Ghi nhận tại dự án, khu vực trụ sở, văn phòng làm việc được Công ty CP Đầu tư và Phát triển bò Mông Việt Nam (chủ đầu tư dự án) hiện đóng cửa kín, không bóng người.

Một số hạ tầng xuống cấp, nền gạch hoa xuất hiện các vết rạn nứt.

Bên trong phòng họp đìu hiu.

Hình ảnh bên trong khu chuồng nuôi nhốt bò được công ty xây dựng trước đó.

Theo tìm hiểu của PV, sau hơn 5 năm triển khai, dự án chỉ xây dựng được trụ sở, văn phòng làm việc; nhà xưởng; khu chuồng nuôi nhốt bò; nhà để thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi, hố ủ thức ăn chăn nuôi; nhà bếp, bể chứa nước.

Các hạng mục nuôi vỗ béo, chế biến thức ăn, giết mổ tập trung, liên kết phát triển chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt thương phẩm chất lượng cao công ty chưa triển khai thực hiện.

Mặc dù, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn đã nhiều lần làm việc và đôn đốc, thế nhưng công ty không thực hiện như cam kết. Trước sự chậm trễ trên, ngày 18/5/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông báo số 477/VPCTTĐ-THKH về việc tạm dừng thực hiện dự án.

Trước đó, tháng 11/2023, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn đã xử phạt 85 triệu đồng đối với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bò Mông Việt Nam về hành vi không thực hiện đúng nội dung tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn xác định hơn 3.652m2 đất trong phạm vi dự án đã không được quản lý chặt chẽ để người dân lấn, chiếm sử dụng trồng cây keo từ năm 2019. Đặc biệt, công ty còn thuê hơn 4.000m2 đất của người dân để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trái quy định.

Trong hơn 5 năm thực hiện, tỉnh Bắc Kạn đã nhiều lần làm việc, đôn đốc, yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển bò Mông Việt Nam thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu đề ra cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, nhưng đơn vị này đều không thể thực hiện như cam kết.

Mới đây, ngày 27/11/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn đã có thông báo số 2432/TB-SKH&ĐT về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư xây dựng trung tâm bảo tồn gene và phát triển giống bò Mông tại huyện Chợ Mới. Lý do chấm dứt hoạt động là do nhà đầu tư (Công ty CP Đầu tư và Phát triển bò Mông Việt Nam) tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 589/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1342/QĐ-UBND ngày 5/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn và yêu cầu nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, dự án đầu tư xây dựng trung tâm bảo tồn gene và phát triển giống bò Mông có tổng vốn đầu tư hơn 136 tỷ đồng, trong đó gồm vốn ứng dụng khoa học công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ và vốn khác, tiến độ thực hiện dự án đến quý IV/2020 sẽ hoàn thành.

Quy mô dự án đầu tư là bảo tồn gene và lai tạo phát triển giống bò Mông quy mô 300 bò cái sinh sản, 30 con bò đực thuần; nuôi vỗ béo 1.000 con bò thương phẩm/tháng; chế biến thức ăn TMR (kết hợp giữa thức ăn thô xanh, thức ăn tinh, các phụ phẩm nông nghiệp và công nghiệp, các chất bổ sung khoáng, vitamin và các chất phụ gia với một tỷ lệ nhất định, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của bò) 50 tấn/ngày; giết mổ tập trung 100 con/ngày đêm; liên kết phát triển từ 800 - 1.000 hợp tác xã, tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt thương phẩm chất lượng cao ở tỉnh Bắc Kạn và các địa phương khác thuộc miền núi phía Bắc.

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm triển khai, dự án chỉ xây dựng trụ sở, văn phòng làm việc; nhà xưởng; khu chuồng nuôi nhốt bò; nhà để thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi, hố ủ thức ăn chăn nuôi; nhà bếp, bể chứa nước,... sau đó UBND tỉnh Bắc Kạn đã chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư của dự án này được dư luận đồng tình; tạo quỹ đất thu hút những dự án chất lượng, nhà đầu tư có năng lực thực sự.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Cá nhân nợ thuế 10 triệu có thể bị tạm hoãn xuất cảnh
Tháng 8 Âm lịch: 2 con giáp đón lộc lớn, 1 con giáp cần cảnh giác
Đời sống -GĐXH - Tháng 8 Âm lịch được dự báo mang đến những chuyển biến đáng chú ý cho 3 con giáp.
Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh
Đời sống -GĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra tại khu vực ngã tư Láng - Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, TP Hà Nội) vào khoảng 5h30 ngày 27/8/2026.
Từ hôm nay (10/9), chậm trả lương nhân viên, lãnh đạo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Đời sống -GĐXH - Từ ngày 10/9/2026, Nghị định 283/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định mới về mức xử phạt vi phạm về tiền lương.
Tháng sinh Âm lịch của người sống chân thành
Đời sống -GĐXH - Người sinh vào các tháng sinh Âm lịch này thường được yêu mến bởi sự thẳng thắn, tử tế và trọng tình nghĩa. Chính cách sống ấy giúp họ dễ xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp.
5 khoản tiền quan trọng người lao động cần biết tránh mất quyền lợi nếu nghỉ việc năm 2026
Đời sống -GĐXH - Người lao động có thể nhận những khoản tiền nào nếu nghỉ việc? Dưới đây là các thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo?
Hải Phòng: Chật vật tìm mua sách giáo khoa cho con
Đời sống -GĐXH - Dù đã vào năm học mới nhưng phụ huynh Hải Phòng vẫn trong cảnh chật vật tìm mua sách giáo khoa cho con.
Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số
Đời sống -GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.
Hành trình “Thanh niên sống đẹp 2026” tìm kiếm và tuyên dương 20 thanh niên tiêu biểu
Đời sống -GĐXH - Hành trình “Thanh niên sống đẹp” 2026 được triển khai trong tháng 9 và 10, tìm kiếm và tuyên dương 20 thanh niên tiêu biểu có những việc làm, nghĩa cử đẹp, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.
Cây xanh ven đường đổ sập trong lúc đang cưa, đè tử vong người đi xe máy
Đời sống -GĐXH - Một vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa khi một người đàn ông đang thực hiện công việc cưa cây xanh ven đường thì cây bất ngờ đổ xuống, đè trúng người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề có thể bị phạt đến 60 triệu đồng
Đời sống -GĐXH - Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thể bị phạt đến 60 triệu đồng theo Nghị định số 339/2026/NĐ-CP.