Đó chính là lực lượng quan trọng góp phần thực hiện thành công công tác DS-KHHGĐ của từng địa phương và cả nước.
Tâm huyết với nghề
Hiện nay, tại huyện Đông Hòa có 193 CTV, hầu hết đều tham gia hoạt động từ sự tự nguyện với mong muốn giúp bà con tránh được cảnh đông con, nghèo khổ. Cô Võ Thị Phụng (56 tuổi), ở đội 3 thôn Phú Hiệp 1 (xã Hòa Hiệp Trung) chia sẻ: “Từ chính nỗi khó khăn của gia đình mình mà tôi đã tình nguyện làm CTV hơn 12 năm nay.
Tôi không muốn chị em trong xóm này đi theo bước chân khổ sở của tôi khi không thực hiện KHHGĐ. Làm CTV, thường mỗi khi vào mùa chiến dịch, hàng ngày tôi phải đi vận động từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà. Công việc ở nhà đều phải... đành tạm gác lại một bên”.
Còn ông Hoàng Văn Thảo - CTV thôn Phước Lộc 1 (xã Hòa Thành) tâm sự: “Những ngày đầu mới bắt tay vào công việc, vợ tôi hay cằn nhằn và bảo tôi tối ngày cứ lo “chuyện thiên hạ”, tiền lương chẳng có gì. Về sau, khi công việc của tôi có hiệu quả, tác động mạnh đến bà con trong xóm, vợ tôi lại trở thành người hỗ trợ và trở thành CTV dân số như tôi và giúp cho tôi mỗi khi gặp đối tượng khó tính khi đi vận động họ làm dịch vụ”.
Có trường hợp đối tượng vận động ở sâu trong đồng ruộng, không có đường xe chạy, ông Thảo phải lội bộ cả 3 - 4 km đường mới đến được nhà. Ông Thảo cũng là một trong những người đầy nhiệt huyết trong công tác dân số và đã gắn bó với công việc này hơn 10 năm nay.
Ngoài việc đi vận động tuyên truyền, phân phát các dụng cụ tránh thai phi lâm sàng cho các đối tượng trên địa bàn mình quản lý, hàng tháng các CTV dân số còn làm báo cáo tổng hợp cho Ban Dân số xã. Hầu hết các CTV trên địa bàn đều đảm nhiệm thêm công tác Hội Phụ nữ, Hội Nông dân....
Từ chỗ thấu hiểu hoàn cảnh của từng gia đình, họ từng bước gây dựng mối cảm thông, chia sẻ, quan tâm hỗ trợ khi cần thiết. Vào mỗi đợt chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ, đội ngũ CTV sâu sát từng địa bàn, không quản nắng mưa, đến tận nhà để tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện.
Cần có chính sách thích hợp
Mỗi CTV dân số ở địa bàn huyện Đông Hòa chịu trách nhiệm quản lý từ 150 đến trên 200 hộ gia đình. Ở những khu vực rộng lớn, CTV dân số có thể quản lý đến 290 hộ. Yêu cầu công việc này đòi hỏi CTVDS phải rành địa bàn, thông thạo công việc, thân thiện, gần gũi với người dân. Họ còn phải am hiểu tập tục, nét sinh hoạt của bà con hàng xóm để lựa chọn phương thức tiếp cận, tuyên truyền vận động sao cho phù hợp.
Ngoài ra, CTV cần có trình độ hiểu biết nhất định để nắm bắt và triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực DS-KHHGĐ sao cho phù hợp, hiệu quả. Thế nhưng, ngoài việc nhận được số tiền hỗ trợ hàng tháng 80.000 đồng, họ không được hưởng chế độ nào khác, kể cả bảo hiểm y tế. Do đó, hàng năm vẫn có nhiều CTVDS phải nghỉ vì khó khăn, thiếu thốn.
Bình quân mỗi năm, một đơn vị xã phải thay thế khoảng từ 3-4 CTV dân số trong năm. Điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của công tác DS-KHHGĐ của huyện. Với khó khăn nêu trên, BS Trần Cao Phong – Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Huyện Đông Hòa phát biểu:
“Đội ngũ CTVDS là lực lượng hùng hậu, năng động nhất trong công tác vận động tuyên truyền các cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ. Thế nhưng, hàng năm, số CTVDS nghỉ còn khá cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung của công tác DS-KHHGĐ.
Một phần là do chế độ đãi ngộ đối với họ còn rất thấp. Những CTVDS nào có thâm niên lâu năm là do họ quá yêu nghề. Để giữ chân họ, chúng tôi đã đề nghị Trung ương và UBND tỉnh nên nâng mức hỗ trợ cho đội ngũ CTVDS trong thời gian tới. Ngoài ra, còn hỗ trợ cho mỗi CTVDS một thẻ bảo hiểm y tế để an ủi, động viên tinh thần của họ. Đó là một trong những giải pháp tích cực nhằm đạt mục tiêu cao nhất trong việc thực hiện chiến lược dân số- kế hoạch hóa gia đình”.
Hy vọng trong thời gian đến sẽ có chính sách đãi ngộ thích hợp để tạo điều kiện giúp các CTVDS hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, nhằm phát huy những thành quả về công tác DS-KHHGĐ mà huyện Đông Hòa nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung đã đạt được.
Lương Thị Thanh Ý
(Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Đông Hòa)