Cẩn trọng cúm thông thường nhưng diễn biến nặng

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Trong thời gian gần đây, BV Bệnh nhiệt đới TƯ tăng đột biến số lượng bệnh nhân cúm mùa.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân cúm đến khám với các biểu hiện như ho, sốt cao, viêm long đường hô hấp, sổ mũi, đau rát họng... Hầu hết ca cúm trong thời gian này là cúm mùa, cúm thông thường (cúm A/H3N2), tuy nhiên có nhiều ca bệnh diễn biến nặng.

Theo BS Nguyễn Hồng Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của đa phần bệnh nhân cúm thời gian này cho thấy, nguyên nhân gây bệnh là do virus cúm A/H3N2 chứ không phải cúm A/H1N1 đại dịch. Thực chất, virus cúm A/H3N2 chính là virus gây cúm thông thường, vẫn lưu hành từ nhiều năm nay và ít gây nguy hiểm. Đối với những người bệnh khỏe mạnh thì bệnh diễn biến lành tính, có thể hết sốt sau 3-5 ngày, các biểu hiện mệt mỏi, ho có thể kéo dài 10 ngày hoặc sau 2-3 tuần thì tự hết.
 
Tuy nhiên, nếu không điều trị hoặc điều trị quá muộn, cúm A/H3N2 cũng có thể gây biến chứng nguy hiểm dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong, nhất là với các người bệnh có sức đề kháng kém như phụ nữ có thai, người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh tim, phổi mãn tính, mắc bệnh suy giảm miễn dịch...

Đặc biệt, diễn biến dịch cúm A/H3N2 trong thời gian này xuất hiện khá nhiều ca nặng trong độ tuổi thanh niên. Điều tra dịch tễ trên các người bệnh cho thấy, có khá nhiều trường hợp cả gia đình cùng mắc cúm do lây nhiễm. BS Hà cảnh báo, đây đang là thời điểm dịch cúm mùa lan mạnh nên nếu không có biện pháp phòng bệnh tốt cho mình và cộng đồng, nguy cơ dịch cúm A/H3N2 tiếp tục lan rộng là rất lớn.

Do bệnh cúm mùa thường có nhiều biểu hiện nhẹ với các triệu chứng rất phổ biến như sốt, ho dai dẳng trong một vài ngày nên hầu hết bệnh nhân chủ động mua các loại thuốc kháng sinh, hạ sốt về tự uống mà ít khi đến cơ sở y tế khám.
 
Theo BS Nguyễn Trung Cấp (Khoa Cấp cứu, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư), người bệnh không nên tự ý điều trị cúm bằng kháng sinh mà nên đến các cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn điều trị thích hợp. Bởi kháng sinh không có tác dụng với virus cúm nên việc tự điều trị kháng sinh là không đúng và sẽ không giúp bệnh thuyên giảm. Hơn nữa, biểu hiện chính của bệnh cúm là sốt, ho, rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác nên nếu chưa chẩn đoán chính xác được bệnh mà tự ý điều trị bằng kháng sinh càng khiến bệnh diễn tiến nặng hơn.       
 
Quảng Hà
thuhuyen
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.