Cao Bằng: Bắt đối tượng dùng con trai 4 tuổi để gán nợ tiền thua bài bạc

| Pháp luật

GiadinhNet - Do nợ tiền bài bạc trong lúc làm thuê bên Trung Quốc, Mình đã trở về Việt Nam bắt cóc cậu con trai 4 tuổi để mang đi gán nợ.


Ầm ĩ chuyện giành quyền nuôi con của Quốc vương Dubai: Hết truy đuổi, bắt cóc con gái đến hack điện thoại vợ cũ để giám sátẦm ĩ chuyện giành quyền nuôi con của Quốc vương Dubai: Hết truy đuổi, bắt cóc con gái đến hack điện thoại vợ cũ để giám sát

Từ nhiều tháng nay, câu chuyện "tề gia" của Quốc vương Dubai đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế và dư luận bởi những tình tiết kịch tính như phim, bao gồm cả việc truy đuổi vợ, bắt cóc con gái và giờ là chuyện hack điện thoại.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Cao Bằng vừa phối hợp cùng Công an huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) bắt đối tượng truy nã Sần Sành Mình (SN 1980, trú tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) về tội danh "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Trước đó, vào năm 2017, Mình sang bên Trung Quốc làm thuê. Trong khoảng thời gian này, đối tượng đánh bạc và nợ nần một người đàn ông Trung Quốc số tiền lớn.

Cao Bằng: Bắt đối tượng dùng con trai 4 tuổi để gán nợ tiền thua bài bạc - Ảnh 2.

Đối tượng Sần Sành Mình tại CQCA. Ảnh:LN

Tháng 7/2018, Mình trở về nước và tìm tới nhà vợ cũ tại xã Hồng An, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng). Tại đây, Mình đã bắt cóc con trai là cháu P.T.S. (khi đó mới 4 tuổi) mang sang Trung Quốc gán cho chủ nợ.

Thời gian gần đây, Sần Sành Mình lại trở về Việt Nam và đang trong quá trình cách ly tại huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) thì bị cơ quan chức năng phát hiện.


C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.