Cắt khối u nặng 7kg
GiadinhNet - Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt (BV Việt Đức) vừa tiến hành cắt thành công một khối u nặng khoảng 7kg cho một cô gái 24 tuổi ở Vĩnh Phúc.
TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt cho hay, các bác sỹ đã mổ nhiều khối u khổng lồ như thế (chân voi, tay gấu, gáy bờm ngựa...), nhưng đây là một ca khó. Ca mổ kéo dài 6-7 tiếng, cắt bỏ khối u nặng khoảng 7kg. Khối u quá lớn nên các bác sỹ phải cắt đôi mới lấy ra được.
Theo TS Hà, khối u của bệnh nhân là một dạng u xơ thần kinh, nhưng nguy hiểm ở chỗ nó phối hợp với dị dạng mạch máu, các mạch máu tăng sinh rất nhiều. Nhiệt độ ở khối u lúc nào cũng cao hơn nhiệt độ cơ thể 2-3 độ. Vì thế, nguy cơ chảy máu ồ ạt khi mổ rất có thể xảy ra. Khó khăn thứ hai là toàn bộ đốt sống phần ngực và lưng bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh, không có cung xương sau.
Hiện các bác sỹ đã tiến hành thay băng để tổ chức da trên miếng da hoại tử bong ra, tổ chức liền sẹo tự nhiên. Đến nay, bệnh nhân đã liền sẹo được khoảng 80%, sức khỏe dần ổn định.
V.Khánh
“Bệnh da lạ” do nấm độc
Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) Nguyễn Văn Bình cho biết, 4/6 bệnh nhân viêm dày sừng lòng bàn tay bàn chân ở huyện Ba Tơ và huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), có dày sừng, tổn thương da nhưng không có hiện tượng men gan tăng như trước đây.
Theo ông Nguyễn Văn Bình, đây là đặc điểm khác lạ của căn bệnh này từ đầu năm 2013, nhưng phải đợi kết luận của đoàn công tác thuộc Viện Da liễu T.Ư và Viện Pasteur Nha Trang mới xác định được. Năm 2012, kết quả xét nghiệm mẫu gạo mà bà con ở vùng cao điểm bệnh “lạ” là xã Ba Điền, huyện Ba Tơ sử dụng tại phòng thí nghiệm ở Hong Kong tìm thấy một số loại nấm độc trong gạo nhưng chưa chỉ ra chính xác loại nấm nào là tác nhân cụ thể.
Thiện Ân
Đào tạo 2.000 bác sỹ chuyên khoa tiểu đường
Ngày 7/3, Bộ Y tế và Trung tâm Đái tháo đường (ĐTĐ) Steno Đan Mạch đã tổ chức buổi lễ kí kết triển khai Chương trình chăm sóc ĐTĐ để đào tạo 2.000 bác sỹ cho Việt Nam. Hiện nay Việt Nam có khoảng 5 triệu người mắc bệnh ĐTĐ trong đó có tới 60% chưa được chẩn đoán. Với gánh nặng này, việc đào tạo các bác sỹ về điều trị bệnh ĐTĐ là hết sức cấp bách. Vì vậy, triển khai chương trình chăm sóc ĐTĐ sẽ giúp Việt Nam tăng cường quản lý tốt bệnh nhân cũng như nâng cao kiến thức về bệnh cho các bác sỹ.
T.T