Chân dung cô út xinh đẹp nhà Thaksin vừa gia nhập chính trường
Paetongtarn Shinawatra, con gái út của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, vừa được bổ nhiệm làm cố vấn của đảng Vì nước Thái, chính đảng có mối liên hệ chặt chẽ với gia đinh ông Thaksin.
Theo hãng tin AP, thông báo của đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) hôm 28/10 cho biết, cô Paetongtarn Shinawatra đã chính thức được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ủy ban Tư vấn Đổi mới và Hòa nhập tại đại hội của đảng này ở tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan.
Theo đảng Vì nước Thái, việc bổ nhiệm phù hợp với chính sách đưa thế hệ trẻ vào đội ngũ lãnh đạo để tạo động lực phát triển trong nội bộ đảng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô Paetongtarn trở thành người tiếp theo trong gia tộc Shinawatra bước chân vào chính trường, sau cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cùng em rể ông là Somchai Wongsawat, và bà Yingluk Shinawatra, em gái út của ông Thakin. Cả ba người đều giữ chức Thủ tướng Thái Lan trong các giai đoạn khác nhau, song đều bị lật đổ vì đảo chính quân sự.

Cô Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ảnh: AP
Paetongtarn Shinawatra, sinh ngày 21/8//1986, là con út trong tổng số 3 người con của Thaksin Shinawatra và bà Potjaman Na Pombejra. Cô tốt nghiệp cử nhân khoa chính trị học, chuyên ngành xã hội và nhân chủng học tại đại học Chulalongkorn (Thái Lan), và có thêm một bằng tiến sĩ ngành Quản trị khách sạn quốc tế tại Đại học Surrey (Vương quốc Anh).
Hiện tại, Paetongtarn đang là giữ vai trò Phó Giám đốc điều hành Rende Development, một công ty hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ khách sạn, truyền thông và giáo dục tại Thái Lan. Năm 2018, cô kết hôn với Pitaka Suksawat, phi công một hãng hàng không lớn, và có chung với nhau một người con gái.
Phát biểu sau khi được bổ nhiệm chức vụ mới tại đảng Vì nước Thái, Paetongtarn có chia sẻ: "Tôi đã tiếp xúc với chính trị khi mới 8 tuổi. Hồi đó, cha tôi còn giữ chức Ngoại trưởng. Khi tôi lên 12 tuổi, cha tôi đã lập ra đảng Người Thái yêu người Thái. Điều này luôn in đậm trong tâm trí tôi".

Ông Thaksin và bà Yingluk Shinawatra đến dự đám cưới của cô Paetongtarn Shinawatra cùng vị hôn phu là Pitaka Suksawat tại Hong Kong năm 2019. Ảnh: Instagram
Paetongtarn cho biết, cô vẫn thường xuyên gặp gỡ ông Thaksin, người sống lưu vong ở nước ngoài từ năm 2006 cho đến nay. Cô tiết lộ cha mình "rất mong muốn trở lại Thái Lan thêm một lần nữa".
Bên cạnh đó, con gái út của ông Thaksin cũng tuyên bố chức vụ mới của cô sẽ có vai trò tạo cầu nối giữa các thế hệ trong đảng Vì nước Thái, để đạt được sự thấu hiểu chung về văn hóa và môi trường. Cô cũng cho biết bản thân từng gặp gỡ nhiều nhà khoa học nước ngoài, và mong muốn được vận dụng những kiến thức học hỏi được từ họ để hỗ trợ những cải cách của đảng Vì nước Thái trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ, cũng như thúc đẩy quyền lực mềm.
Trả lời câu hỏi từ báo chí về việc liệu cô có ý định trở thành một chính trị gia hay tranh cử chức thủ tướng hay không, cô Paetongtarn nói: "Tôi cảm thấy an toàn khi trở thành cố vấn hơn là một chính trị gia. Tôi muốn đạt được thành công trong công việc hiện tại của mình. Còn những thứ khác, tôi vẫn chưa sẵn sàng".

Cô Paetongtarn Shinawatra phát biểu tại đại hội đồng của đảng Vì nước Thái ở tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan hôm 28/10. Ảnh: Voice TV
Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận đảng Vì nước Thái tiết lộ bất kể vai trò hiện nay của Paetongtarn Shinawatra là gì, nhiều người tin tưởng rằng cô vẫn có thể trở thành một ứng cử viên thủ tướng Thái Lan tiềm năng trong tương lai.
Việc bổ nhiệm cô Paetongtarn diễn ra trong bối cảnh cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được cho là đang tăng cường quảng bá hình ảnh của bản thân, giữa lúc xuất hiện một số đồn đoán rằng Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha có thể sẽ tiến hành các cuộc bầu cử mới.
Theo một số nhà quan sát, động thái này cho thấy tầm ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin đối với đảng Vì nước Thái vẫn còn rất lớn. Kovit Wongsurawat, phó giáo sư trường luật thuộc Đại học Assumption ở Bangkok, nhận định ông Thaksin vẫn có thể trở lại chính trường. "Ông ấy vẫn còn được rất nhiều người ủng hộ, và rõ ràng sự ủng hộ này vẫn được duy trì trong nhiều năm dù cũng có nhiều người chống đối ông”, phó giáo sư Wongsurawat cho hay.
20.000 dấu chân quái vật bất ngờ hiện ra trong ảnh chụp vách núi
Chuyện đó đây - 2 giờ trướcNhững dấu chân quái vật khổng lồ xuất hiện ở độ cao 2.400-2.800 m, "bị giấu" trước mắt người thường nhờ một loạt sự sắp đặt của thiên nhiên.
Cây chuối trong làng bỗng xuất hiện hiện tượng lạ, người dân xôn xao "chưa từng thấy bao giờ"
Chuyện đó đây - 12 giờ trướcHiện tượng khác thường của hai cây chuối tại ngôi làng khiến người dân ùn ùn kéo đến xem.
Chiêm ngưỡng siêu tàu đệm từ tốc độ "điên rồ", thế giới sửng sốt
Chuyện đó đây - 20 giờ trướcSiêu tàu này được thiết kế để đạt tốc độ tối đa lên đến 965 km/giờ.
Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcLàm thế nào mà từ 4.500 năm trước, con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua sa mạc khô cằn?
Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột loài tổ tiên chưa từng được biết đến của loài người đã được xác định từ hóa thạch bàn chân kỳ lạ ở Ethiopia.
Phát hiện mới về một hành tinh "có thể sống được"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNhững đợt bùng phát từ một ngôi sao cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng có thể tiết lộ về khả năng sinh sống trên các hành tinh quanh nó.
Các mùa Trái Đất được một hành tinh khác điều khiển
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcVai trò bí ẩn của hành tinh láng giềng đối với khí hậu Trái Đất vừa được hé lộ.
Phát hiện chấn động liên quan đến nguồn gốc vàng
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcPhát hiện này hứa hẹn mở ra hành trình "săn vàng" thông minh hơn, ít hại môi trường hơn.
Tìm ra sự thật về tín hiệu lạ NASA bắt được 26 năm trước
Tiêu điểm - 3 ngày trướcTín hiệu tia X bí ẩn XID 925 là "tiếng thét" từ một sự kiện khốc liệt xảy ra tận 3 tỉ năm trước, theo một nhóm nghiên cứu quốc tế.
Ngôi làng kỳ lạ chỉ sinh con gái 100% suốt 11 năm: Đã giải mã được tỷ lệ xác suất rất vô lý này
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTrưởng làng thậm chí từng treo thưởng cho nhà nào sinh con trai.
Vì sao loài người từng sống song song chúng ta ở Indonesia biến mất?
Chuyện đó đây"Người Hobbit" Homo floresiensis ở Indonesia - một loài người "anh em" với Homo sapiens chúng ta - đã biến mất một cách khó hiểu.