Chế tạo 'cậu nhỏ' cho nam thanh niên bị cụt của quý, phải tiểu ngồi nhiều năm

| Y tế

GiadinhNet - Sinh ra là con trai 'chuẩn man', Quang (17 tuổi, Hải Phòng) buộc phải tiểu ngồi, sau một lần bị phóng điện, bỏng nặng.

Cách đây 10 năm, cậu bé tên Quang (đã đổi tên) ở Hải Phòng không may bị bỏng điện khi cầm gậy nhôm chơi dưới đường điện cao thế chạy qua nhà. Sau tiếng nổ lớn, Quang bị phóng điện, ngất lịm, chiếc gậy nhôm nhiễm điện đè dọc người khiến cậu bé 7 tuổi bỏng sâu bộ phận sinh dục, khắp lưng và ngực.

Em được đưa đến viện cấp cứu, rồi chuyển tiếp lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội). Cậu bé vừa mới biết chữ đã phải đau đớn trong những lần liên tục phải cắt lọc các phần da hoại tử, ghép da.

Riêng bộ phận sinh dục, sau nhiều lần cắt lọc vùng hoại tử, "cậu nhỏ" cụt đến tận gốc, chỉ còn bìu, 2 tinh hoàn. Quang, sinh ra là con trai chuẩn, buộc phải tiểu ngồi.

Bệnh tình đỡ hơn, cậu bé đi học trở lại nhưng Quang phải luôn che giấu. Nhịn đi vệ sinh bằng mọi cách, cực chẳng đã, mỗi lần đi vệ sinh ở trường, em luôn phải chờ bạn bè ra hết mới dám vào. Em sợ bị phát hiện, sợ bị "lêu lêu".

Quãng thời gian nín nhịn, che giấu đó cướp đi của Quang 10 năm đẹp đẽ. Khi con trai học xong lớp 11, gia đình Quang quyết định đưa con đi tái tạo "cậu nhỏ". Khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) là địa chỉ được hai mẹ con Quang lựa chọn.

GS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa cho biết, trường hợp của Dũng sẽ được tạo hình lại dương vật bằng vạt da trước ngoài đùi kết hợp lấy niêm mạc miệng làm ống niệu đạo. Đây là kĩ thuật vi phẫu khó và khá mới, hiện các nước phát triển như Mỹ, Pháp cũng rất ít làm.

2 kíp y bác sĩ đã nỗ lực trong 10 tiếng đồng hồ để đem lại niềm vui cho Quang. Trong đó, kíp đầu tiên phẫu tích lấy vạt da và mỡ ở mặt ngoài đùi, chia thành 2 phần, một phần làm thân dương vật, phần còn lại tạo bao quy đầu. Kip thứ 2 lấy niêm mạc miệng để lót bên trong tạo hình niệu đạo.

Để tạo hình cậu nhỏ, bác sĩ lót niêm mạc miệng ở phía trong tạo ống niệu đạo rồi cuộn lớp mỡ và da đùi ra phía ngoài.

"Cậu nhỏ" sau khi thành hình hài sẽ được chuyển đến vị trí của dương vật bị khiếm khuyết. Mạch máu và thần kinh nuôi "cậu nhỏ" được nối với mạch máu và thần kinh vùng bẹn đùi.

Để tránh lộ cơ ở vùng đùi vừa lấy da, bác sĩ tiếp tục lấy da mỏng ở đầu ghép, che phủ lại. Theo GS.TS Trần Thiết Sơn, trong quá trình lấy da đầu, bác sĩ phải lấy rất khéo léo để không ảnh hưởng đến nang tóc, tránh ảnh hưởng đến việc mọc tóc sau này.

Sau gần 3 tuần ghép, vết mổ của Quang đã khô, vạt da ghép lên hồng hào, lưu thông máu tốt. Dự kiến trong 2-3 ngày tới, bệnh nhân sẽ được rút xông tiểu và xuất viện.

GS.TS Trần Thiết Sơn chia sẻ, tái tạo dương vật trong trường hợp này không chỉ giải quyết vấn đề thẩm mỹ mà còn đảm bảo chức năng đi tiểu giúp bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt, Quang cũng có khả năng sinh con nếu tinh hoàn chức năng còn hoàn toàn bình thường.

Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Xanh Pôn) đã tạo hình dương vật cho hơn 10 trường hợp trường hợp khác bằng kĩ thuật nói trên. Sau phẫu thuật, 50% bệnh nhân cương cứng tốt, quan hệ tình dục được, 50% còn lại cần tiếp tục phẫu thuật lần 2 để đặt hang nhân tạo hoặc sụn sườn để giúp dương vật có thể cương cứng tốt hơn.

Đây cũng là đơn vị từng thực hiện nhiều ca tạo hình âm đạo bằng niêm mạc miệng. Hiện đây là biện pháp có nhiều ưu điểm, bởi niêm mạc miệng có tính chất mô học tương đồng với niêm mạc âm đạo, có khả năng tiết dịch nên khi tạo hình âm đạo sẽ tiết dịch vừa đủ độ ẩm, mềm, đảm bảo chức năng. Ngoài ra, việc lấy vùng da phủ là niêm mạc miệng sẽ giúp bệnh nhân che được sẹo.

Võ Thu

vo thu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.