Chết do bệnh dại đang tăng

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Cảnh báo tỷ lệ tử vong do bệnh dại đang có chiều hướng gia tăng là một trong những nội dung của Hội thảo khoa học do Viện Pasteur TPHCM tổ chức hôm 25/9.

Các báo cáo tại Hội thảo cho biết, từ năm 2007 đến nay, bệnh dại ở Việt Nam đang có chiều hướng tăng lên rõ rệt và lan rộng ra nhiều tỉnh, nhất là các tỉnh miền núi và trung du. Trong 3 năm (2007 - 2010), trung bình mỗi năm cả nuớc có 94 ca tử vong, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Hà Nội, Tuyên Quang, Gia Lai. Trong năm 2011, số ca tử vong trong cả nước lên tới 110 ca. Từ đầu năm 2012 đến nay cũng đã có đến 62 ca tử vong.

Từ tháng 9/2007, Bộ Y tế đã quyết định ngừng sử dụng vắc xin dại Fluenzalida (vắc xin trong nước sản xuất từ não động vật) để thay thế toàn bộ bằng vắc xin thế hệ mới sản xuất trên nuôi cấy tế bào nhập ngoại. 

Do giá thành vắc xin mới cao so với mức sống của người dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi và được cung ứng theo cơ chế thị trường nên nhiều điểm tiêm vắc xin dại ở các quận huyện đã ngừng thực hiện dịch vụ tiêm vắc xin dại. Vì vậy, theo ước tính cả nước hiện chỉ còn khoảng dưới 600 điểm tiêm vắc xin dại.

Bên cạnh đó, việc tiêm vắc xin phòng dại cho động vật nuôi chiếm tỷ lệ quá thấp. Ở những tỉnh có tỷ lệ bệnh dại lưu hành và phát triển cao, tỷ lệ tiêm vắc xin cho đàn chó chỉ đạt hơn 10%. Hội thảo đã đưa ra cảnh báo, tỷ lệ tử vong do bệnh dại đang có chiều hướng gia tăng trở lại.

Nguyên Quốc

lehuong
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.