Chi 1.400 USD cho con học bò
PGS.TS Fan Jieqiong từng nhận cuộc gọi mời chào đăng ký lớp dạy bò cho con trai chưa đầy 6 tháng tuổi của cô với mức học phí 10.000 NDT (1.400 USD).
Theo lời PGS.TS Fan Jieqiong đến từ Đại học Sư phạm Hoa Đông kể lại, ở phía bên kia đầu dây điện thoại, người phụ nữ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trẻ biết bò sớm.
Người này cũng tự hào khoe rằng mọi học sinh tham gia chương trình đều thực hiện được kỹ năng này chỉ sau 2 tháng.
Là một người có bằng tiến sĩ về sự phát triển và giáo dục trẻ em, PGS.TS Fan thừa biết trẻ sơ sinh 5-9 tháng tuổi có thể tự học cách bò, theo Sixth Tone.
Thế nhưng, đó mới chỉ là một trong vô số cuộc gọi tiếp thị mà cô nhận được.
Không chỉ dạy bò, nhiều bên còn cung cấp khóa học về mọi thứ, từ bơi lội đến “liệu pháp tích hợp giác quan”, thậm chí lớp dạy nghe lời cho trẻ em từ 0 tháng tuổi.

Các bà mẹ cùng con tham gia một lớp giáo dục mầm non ở Bắc Kinh năm 2019. Ảnh: Yang Yi/Beijing Youth Daily/VCG.
Cha mẹ Trung Quốc rất coi trọng việc giáo dục con cái. Ngay cả khi các trung tâm dạy thêm bị buộc ngừng hoạt động, thị trường cung cấp dịch vụ giáo dục vẫn còn rất lớn.
Thế nhưng, sự khác biệt giữa lớp dạy kèm sau giờ học với lớp tuyên bố dạy trẻ sơ sinh vẫn rất lớn.
Vô thưởng vô phạt
PGS.TS Fan tò mò liệu phụ huynh nào đăng ký cho con mình tham gia những khóa học này. Để giải đáp các thắc mắc, cô đăng ký cho con trai, hiện 2 tuổi, tham gia một vài buổi học thử.
Lớp đầu tiên là khóa học nghệ thuật ở một trung tâm được trang trí theo phong cách phương Tây và những bảng hiệu tiếng Anh.
Lớp mở đầu với việc một giáo viên nước ngoài sử dụng tiếng Anh để nói về 4 học sinh 2-4 tuổi cần làm gì trong buổi hôm đó.
Ở nhiệm vụ đầu tiên, lũ trẻ phải cuộn những miếng nhựa dẻo thành hình ống, rồi nối chúng thành một cái vòng. Ở nhiệm vụ thứ 2, học sinh phải cắt các hình tam giác từ những tấm giấy màu, sau đó cuộn dây thép để tạo thành hình xoắn ốc.

Nhiều khóa học có nội dung quá sức với độ tuổi của đối tượng học viên. Ảnh: Li Xiangbo/People Visual.
PGS.TS Fan khẳng định ngay cả khi giáo viên nói tiếng Trung Quốc, những nhiệm vụ này đều quá khó đối với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển.
Trong lớp hôm đó, duy chỉ đứa trẻ 4 tuổi và có nền tảng cơ bản về tiếng Anh mới hiểu sơ qua những gì người hướng dẫn đang nói. Những học sinh còn lại, bao gồm con trai 2 tuổi của PGS.TS Fan, đều bối rối.
Cuối cùng, phụ huynh là người bận rộn nhất, vừa cố gắng dịch thuật sang tiếng Trung Quốc, vừa bận rộn làm theo hướng dẫn của giáo viên, trong khi con cái quay sang chơi với các lọ màu, hoặc đùa nghịch quanh lớp.
Sau khoảng 60 phút, các học sinh đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật “của mình”. Mỗi bé được yêu cầu đứng tạo dáng một cách vui vẻ bên cạnh tác phẩm để chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó, những bức hình này sẽ được dùng làm tài liệu quảng cáo cho trung tâm.
Lớp thứ hai mà PGS.TS Fan và con trai tham gia là một lớp thể dục. 6 đứa trẻ đang tuổi tập đi và phụ huynh của chúng ngồi thành vòng tròn. Ở giữa là thầy giáo, người tự nhận là có kiến thức nền tảng về “thể thao chuyên nghiệp”, giải thích về buổi học.
Với sự giúp đỡ của phụ huynh và các trợ giảng, các em nhỏ xếp hàng và thực hiện từng động tác theo yêu cầu. Tuy nhiên, trẻ em vốn không phù hợp với những lời giải thích dài dòng và khó hiểu. Chúng nhanh chóng mất hứng thú và đùa nghịch với nhau.

Việc học sinh 3-6 tuổi có lịch trình học thêm dày đặc là chuyện bình thường ở Trung Quốc - quốc gia nổi tiếng với chạy đua thành tích và áp lực con cái phải đạt điểm cao. Ảnh: Sixth Tone.
Sau lớp học, một trong những nhân viên bán hàng của trung tâm nghiêm túc giải thích rằng lũ trẻ “đang ở độ tuổi quan trọng nhất để phát triển vận động”. Người này cũng không quên thuyết trình thêm cho PGS.TS Fan về những nghiên cứu khoa học thần kinh mới nhất.
Nói về những khóa học trên, một người quen của PGS.TS Fan làm việc trong ngành giáo dục mầm non nhận định rằng chúng có thể dành cho trẻ em, “nhưng cha mẹ mới là người quyết định trả tiền hay không”.
Phụ huynh cảm thấy tội lỗi
Những năm gần đây, các bậc phụ huynh ngày càng trở nên lo lắng hơn khi bị truyền thông liên tục tấn công về “cách nuôi dạy con khoa học”.
Khái niệm “tương lai của trẻ em được xác định trong 3 năm đầu đời” đã trở thành niềm tin của cha mẹ Trung Quốc thời nay. Do đó, những trung tâm giáo dục mầm non mọc lên nhằm giúp giải quyết những nỗi sợ của họ.
Mỗi lớp đều được quảng cáo là “dựa trên khoa học”. Chẳng hạn, các cơ sở dạy bơi cho trẻ 1 tuổi nói rằng áp lực nước có thể kích thích các giác quan và thúc đẩy sự phát triển trí não của trẻ.
Hơn nữa, các trung tâm giáo dục mầm non rất khôn khéo khi đánh vào tâm lý phụ huynh. Khi lắng nghe những bài thuyết trình đầy “tính khoa học”, nhiều người cảm thấy mình không đủ để giáo dục con cái, từ đó chuyển giao một phần vai trò cha mẹ cho những cơ sở này.

Mặt khác, đưa con nhỏ đến các trung tâm giáo dục mầm non là một cách giảm áp lực cho phụ huynh. Ảnh: New York Times.
Ngay cả PGS.TS Fan cũng cảm thấy tương tự.
“Mỗi khi từ chối lời mời tham gia lớp nào đó, tôi lại cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ, không quan tâm đến sự phát triển của con mình”, cô chia sẻ.
Mặt khác, dù hiểu rõ chiến thuật lôi kéo phụ huynh của các trung tâm giáo dục, cô cũng đăng ký cho con tham gia một lớp học nghệ thuật bằng tiếng Trung Quốc.
Khóa học tương đối đơn giản và phù hợp với trình độ phát triển của trẻ 2 tuổi. Nhưng lý do lớn nhất khiến PGS.TS Fan chi tiền là lớp không yêu cầu cha mẹ có mặt, giúp cô có thêm thời gian rảnh mỗi tuần cho bản thân.
“Đây là vấn đề chung của nhiều bậc phụ huynh tôi biết. Trong bối cảnh thiếu các lớp chăm sóc trẻ em công lập, những khóa học trên vẫn sẽ tốt hơn việc để con cái ngồi nhà cả ngày với ông bà và xem tivi”, cô cho biết.

Theo Zingnews

Warren Buffett dạy con 3 nguyên tắc đơn giản nhưng thay đổi cả cuộc đời
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Không phải tiền bạc hay trường học danh giá, huyền thoại đầu tư Warren Buffett cho rằng: muốn con cái thành công, cha mẹ hãy bắt đầu từ chính thái độ và hành vi trong gia đình.

Đại học Harvard: 4 khoảnh khắc tưởng như vô hại nhưng nếu cha mẹ vắng mặt, con sẽ thiệt thòi cả đời
Nuôi dạy con - 2 ngày trướcGĐXH - Có thể bạn bận rộn, nhưng nếu bỏ lỡ 4 khoảng thời gian này mỗi ngày, bạn đã đánh mất cơ hội quý giá nhất để nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc, tự tin và yêu thương.

3 kiểu học sinh khiến thầy cô "mất cảm tình" dù thành tích xuất sắc
Nuôi dạy con - 6 ngày trướcGĐXH - Không phải cứ học giỏi là được thầy cô quý mến. Một giáo viên có hơn 20 năm làm chủ nhiệm thẳng thắn chỉ ra 3 kiểu học sinh đạt thành tích tốt nhưng lại dễ khiến giáo viên giữ khoảng cách.

7 câu cha mẹ hãy nói thật nhiều để con tự tin, hạnh phúc và thành công
Nuôi dạy con - 6 ngày trướcGĐXH - Không cần đến những bí quyết giáo dục cầu kỳ, đôi khi chỉ vài lời nói đúng lúc của cha mẹ cũng có thể trở thành "chìa khóa vàng" mở lối cho thành công của con sau này.

'Em bé' 37 tuổi không biết giặt đồ, hẹn hò 59 lần đều thất bại
Nuôi dạy con - 6 ngày trướcTừ cậu bé giỏi giang sinh ra trong gia đình tri thức, được kỳ vọng trở thành thiên tài, giờ đây, người này đã gần 40 tuổi vẫn chỉ biết chơi game, nhờ cha mẹ già chu cấp tiền sinh hoạt.

Giáo viên lâu năm cảnh báo: Cặp sách của con có 4 dấu hiệu này, cha mẹ đừng chủ quan
Nuôi dạy con - 1 tuần trướcGĐXH - Chỉ cần kiểm tra cặp sách của con, cha mẹ có thể nắm được tình trạng học tập rõ ràng hơn bất kỳ lời phàn nàn nào - một giáo viên chủ nhiệm 15 năm kinh nghiệm chia sẻ.

9X Hà Nội thuê bảo mẫu Philippines, chi 75 triệu đồng/tháng nuôi con gái 5 tuổi
Nuôi dạy con - 2 tuần trướcVợ chồng chị Vũ Hà Trang (Hà Nội) có hai con, một bé gái 5 tuổi và một bé trai 3 tuổi. Ngoài kinh doanh, chị Trang có thực hiện một kênh TikTok chia sẻ về hành trình chăm sóc, nuôi dạy con.

Gia đình cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì lịch trông con nghỉ hè
Nuôi dạy con - 2 tuần trướcNhiều gia đình chấp nhận chi tiền mạnh tay mua khoá học hè cho con, vừa để hạn chế trẻ dùng thiết bị điện tử, vừa yên tâm làm việc, không phải trông nom.

Khi con mắc sai lầm, đừng vội thất vọng - Bài học từ Sex Education
Nuôi dạy con - 2 tuần trướcGĐXH - Chúng ta cần con biết đứng lên, dũng cảm hơn sau vấp ngã. Và đó là điều Sex Education giúp tôi hiểu rõ nhất.

Đối diện thế nào khi con gái có mối tình đầu? - Bài học từ Sex Education
Nuôi dạy con - 2 tuần trướcGĐXH - Sex Education không nói tình yêu tuổi mới lớn là sai. Nó cho thấy: Yêu ở tuổi này không hoàn hảo, nhưng chân thật.

7 câu cha mẹ hãy nói thật nhiều để con tự tin, hạnh phúc và thành công
Nuôi dạy conGĐXH - Không cần đến những bí quyết giáo dục cầu kỳ, đôi khi chỉ vài lời nói đúng lúc của cha mẹ cũng có thể trở thành "chìa khóa vàng" mở lối cho thành công của con sau này.