Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

| Thời sự

GĐXH - Theo thông báo của Bộ LĐ,TB&XH, nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2024 sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp. Lịch nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 31/8 cho đến hết ngày 3/9.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2024

Theo Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ LĐ,TB&XH, lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 cán bộ, công chức, viên chức người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp, bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh chính thức và 2 ngày nghỉ hằng tuần, từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024 theo lịch dương.

Đối với đơn vị, cơ quan doanh nghiệp không có lịch nghỉ 2 ngày cuối tuần cố định, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay có thể kéo dài từ 3 đến 4 ngày sao cho phù hợp tùy thuộc vào kế hoạch và lịch làm việc của mỗi đơn vị. Người lao động nghỉ làm việc trong những ngày này cũng sẽ được hưởng nguyên lương của ngày làm việc bình thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 của Luật Lao động năm 2019.

Đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày cuối tuần (nghỉ Chủ nhật hàng tuần) thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp. Từ ngày 1/9/2024 đến hết ngày 3/9/2024 (rơi vào các ngày Chủ nhật, Thứ 2 và Thứ 3).

Đối với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày cuối tuần (nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần) thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024 sẽ kéo dài 4 ngày từ ngày 31/8/2024 đến ngày 3/9/2024 (giống như lịch nghỉ của công chức, viên chức).

Đối với người lao động có chế độ nghỉ không rơi vào các ngày cuối tuần sẽ tùy theo sắp xếp của đơn vị, doanh nghiệp nơi người lao động làm việc. Tuy nhiên người lao động vẫn được đảm bảo được nghỉ 2 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh là ngày 2/9 (ngày Thứ 2) và ngày liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh là ngày 1/9/2024 hoặc ngày 3/9/2024 (ngày Chủ nhật hoặc ngày Thứ 3).

Đơn vị thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2024 trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày cho người lao động được biết để có kế hoạch bố trí, sắp xếp nhân sự hợp lý đảm bảo giải quyết công việc liên tục.

Theo lịch chung đối với học sinh và sinh viên cả nước sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024. Tuy nhiên các cơ sở giáo dục đào tạo có thể căn cứ theo tình hình cụ thể của đơn vị để sắp xếp lịch nghỉ lễ Quốc khánh phù hợp cho học sinh, sinh viên.

Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên- Ảnh 1.

Theo thông báo của Bộ LĐ,TB&XH, nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2024 sẽ kéo dài 4 ngày liên tiếp. Ảnh minh họa: TL

Người lao động đi làm ngày lễ Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2024 được trả lương như thế nào?

Theo quy định tại Điều 98 Luật Lao động 2019, người lao động làm việc ban ngày bình thường vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh được tính hưởng lương ít nhất bằng 300% lương làm việc ban ngày của ngày làm việc bình thường chưa bao gồm lương của ngày nghỉ lễ vẫn hưởng lương (theo Điểm c Khoản 1, điều này).

Ngoài ra, đối với người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường quy định tại Khoản 2, Điều 98.

Bên cạnh đó, căn cứ theo Khoản 3 Điều 98 Luật Lao động 2019, đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ.

Tiền lương của người lao động đi làm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 được tính thế nào?

Tiền lương của người lao động đi làm vào ngày Quốc khánh được tính như sau:

- Người lao động làm việc vào thời gian ban ngày, với mỗi ngày làm việc dịp ngày Quốc khánh sẽ nhận được số tiền lương ít nhất bằng 400% lương của ngày làm việc bình thường gồm:

+ 100% lương của làm việc ngày bình thường.

+ Tiền lương làm việc ngày lễ: ít nhất 300% lương của ngày làm việc bình thường.

- Người lao động làm việc vào ban đêm, với mỗi ngày làm việc dịp Quốc khánh sẽ nhận được số tiền ít nhất bằng 490% lương của ngày làm việc bình thường trong đó gồm:

+ 100% lương của ngày làm việc bình thường.

+ Tiền lương làm việc ngày lễ: ít nhất 300% lương của ngày làm việc bình thường.

+ Lương làm việc vào ban đêm: Được trả thêm 30% lương ban ngày của ngày làm việc bình thường.

+ Lương làm thêm giờ vào ban đêm: được trả thêm 20% lương làm việc của ngày lễ = 60% lương ban ngày của ngày làm việc bình thường.

Theo quy định nêu trên, người lao động tham gia làm việc tại công ty, doanh nghiệp trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2024 sẽ nhận được số tiền lương gấp từ 3 đến 4 lần mức lương của ngày làm việc bình thường.

L.Vũ (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kết nối tại International Healthcare Week 2026

Thời sự -

GĐXH - Sự phát triển nhanh của thị trường chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế và công nghệ chăm sóc sức khỏe. Tại International Healthcare Week 2026 diễn ra ở Bangkok (Thái Lan), nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Lũ trên các sông Bắc Bộ có thể cao 5m, Hà Nội yêu cầu các xã, phường sẵn sàng ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại khu vực Bắc Bộ và nguy cơ xuất hiện một đợt lũ trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.