Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiều Xuân: Gia đình tôi chưa bao giờ “sóng gió”

Thứ hai, 09:53 12/07/2010 | Giải trí

Diễn viên của “Mẹ chồng tôi” đã có những chia sẻ thật lòng rằng mặc dù chị đã lập gia đình hơn 20 năm cùng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhưng trong suốt quãng thời gian đó gia đình nhỏ của chị chưa bao giờ gặp “sóng gió”.

Tuy đã bước qua tuổi 40 nhưng diễn viên Chiều Xuân vẫn giữ được nét đẹp mặn mà mà bao nhiêu cô gái trẻ hiện nay phải “khao khát”. Ngoài việc làm diễn viên, Chiều Xuân hiện còn giữ vai trò làm giám đốc điều hành công ty Việt Nữ, đồng thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty Nam Việt. Bên cạnh đó, người phụ nữ đa tài này còn là một người vợ, người mẹ giản dị và mẫu mực trong gia đình nhỏ của mình.
 
Vẻ đẹp mặn mà tuổi 40 của Chiều Xuân.
 
Vừa làm diễn viên, vừa giỏi kinh doanh…
 
- Lý do gì mà chị lại chia tay với Nhà hát kịch Việt Nam - 1 nơi mà chị đã gắn bó rất lâu?

- Sau gần 20 năm gắn bó với nhà hát, được làm việc được học hành đi đây đi đó, đồng thời được cọ xát nhiều với thực tế, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi đây. Tuy nhiên, đến một ngày tôi có ý nghĩ rằng, tôi nên độc lập và tự chủ trong mọi công việc, trong cuộc sống và nhất là trong nghề nghiệp của tôi. Bên cạnh đó một ý nghĩ nữa cũng nung nấu trong tôi không kém đó là tôi muốn làm giàu bằng chính những kiến thức của mình.

Quy định của nhà nước không cho phép cán bộ trong biên chế nhà nước đứng tên là giám đốc của một công ty tư nhân, tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều và quyết định cuối cùng là chọn việc thành lập công ty riêng của mình, việc đó đã lôi kéo tôi mãnh liệt hơn nên tôi đã quyết định chọn lựa con đường dấn thân vào một cuộc sống mới và buộc lòng phải rời bỏ nhà hát. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn với tôi, mặc dù trong lòng cảm thấy rất buồn, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
 
- Như vậy, công việc chính thức của chị hiện giờ là 1 diễn viên hay 1 giám đốc?

- Công việc chính của tôi hiện nay là làm cả diễn viên và giám đốc.
 
- Vậy còn công việc kinh doanh của chị hiện nay thế nào rồi?

- Về công việc kinh doanh của tôi, “Ơn Trời!” dạo này khá hơn trước rất nhiều. Một trong những mảng khiến cho cả công ty của tôi bận rộn hơn bận “con mọn” là mảng làm về ký kết bản quyển tác giả. Những nhạc sĩ, ca sĩ nào tin tưởng chúng tôi họ sẽ ký kết hợp tác với chúng tôi để chúng tôi làm đơn vị đứng ra quản lý chăm sóc cho những tác phẩm âm nhạc của họ.

Chúng tôi sẽ đưa âm nhạc của họ ra kinh doanh trên các mạng di động và trên hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng trước tiên là về mảng nhạc chuông, nhạc chờ. Đây cũng là một lĩnh vực đang rất mới mẻ và sôi động. Về phần này chúng tôi được các ca sĩ và nhạc sĩ đặt sự tin tưởng khá cao. Trong tương lai chúng tôi có tham vọng sẽ tổ chức những chương trình ca nhạc hoặc đặt làm sáng tác những vở nhạc kịch hiện đại để đưa lên dàn dựng và biểu diễn. Nghĩ đến điều đó tôi đang cảm thấy đầy hứng khởi.

- Nghe nói sản phẩm mới nhất của công ty chị, chị đã quyết định hợp tác cùng nhạc sĩ Hoài An, vì lý do gì chị lại chọn anh ấy mà không phải là một nhạc sĩ nào khác?

- Cũng với mục đích trong công việc về mảng âm nhạc như tôi đã nói trên chúng tôi bắt đầu triển khai những dự án đầu tiên liên quan đến âm nhạc. Tôi thích tính trữ tình lãng mạn nhưng không kém phần trẻ trung và sôi động trong âm nhạc cũng như những sự ngọt ngào của ca từ trong những ca khúc của Hoài An.

- Theo chị làm kinh doanh điều cần thiết nhất là gì?

- Theo tôi, những người làm kinh doanh cần tỉnh táo sáng suốt, nắm bắt cơ hội và đặt lòng tin cho đối tác là những phẩm chất hàng đầu cần phải có.
 
- Sắp tới chị sẽ ưu tiên hơn cho công việc diễn viên hay công việc kinh doanh?

- Tôi có thể vừa diễn lại vừa kinh doanh, việc này đối với tôi rất thú vị. Hôm trước, tôi vừa ghi hình xong cho chương trình Vitamin bên đài Hà Nội, ngay hôm sau tôi lại được mời chấm thi cho kỳ thi tuyển sinh của trường Đại học sân khấu và Điện Ảnh Hà Nội, vậy mà tôi vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào (cười lớn).

Nên sống hòa hợp và tôn trọng nhau

- Vừa là diễn viên, lại bận việc kinh doanh đến vậy, chị sắp xếp thời gian thế nào để lo cho gia đình nhỏ của mình?

- Bây giờ, chủ động được thời gian của mình, tôi lại thấy mình được gần gũi gia đình hơn. Dạo này, tôi thường hay dậy sớm vào lúc 5h30 hoặc 6h sáng để lo bữa sáng cho gia đình. Hôm nào thời tiết mát mẻ tôi sẽ cùng chồng tôi đi tập thể thao. Tuy phải làm việc cả ngày mệt mỏi, nhưng buổi tối tôi vẫn cố thu xếp về nhà tự nấu bữa tối cho gia đình. Tôi tự đánh giá khá cao bản thân trong việc đi chợ và lựa chọn thức ăn.

Ngoài ra, tôi cũng rất ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của chồng tôi là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, bên cạnh đó tôi còn vô cùng khâm phục anh ấy về tài sáng tác và chế tác các món ăn mới do tự tay anh ấy làm đầu bếp (cười lớn).
 
Bí quyết giữ gìn hạnh phúc của Chiều Xuân là luôn tôn trọng nhau.

 - Người ta thường nói, gia đình có cặp vợ chồng là nghệ sĩ thường hay "đứt gánh giữa đường" nhưng chị và anh Đỗ Hồng Quân lại khác, 2 người có kinh nghiệm gì không vậy?

- Muốn giữ một gia đình hạnh phúc, nên sống hoà hợp và tôn trọng thương yêu nhau. Bên cạnh đó, con cái là điều làm cho bố mẹ khó thể rời xa nhau. Gia đình của hai người cũng là một phần cuộc sống không thể tách rời thì làm sao nói đến chuyện xa nhau được.
 
- Vậy chẳng lẽ trong suốt hơn 20 năm chung sống, gia đình nhỏ của chị lại chưa khi nào gặp một cơn “sóng gió”?

- Những cơn sóng rất nhỏ thì có (là những chuyện vặt vãnh hàng ngày) còn nói đến chuyện “sóng to, gió lớn” thì tôi đảm bảo là chưa bao giờ có.
 
- Xin cảm ơn chị và chúc chị sẽ mãi hạnh phúc bên gia đình nhỏ của chị.
 
Theo VnMedia
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 1 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 5 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 18 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 21 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Top