Choáng với khối u khủng chiếm nửa đầu người phụ nữ 46 tuổi ở Tuyên Quang

| Y tế

GĐXH - Bệnh nhân đến viện trong tình trạng khối u lan rộng, toàn bộ vùng da ung thư chiếm 2/3 da đầu, nhiều vị trí nóng đỏ, chảy máu.

Có tiền sử bị ung thư da đầu từ nhiều năm nay, chị L.T.T (46 tuổi, dân tộc Tày, ở Tuyên Quang) đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, vì ung thư tái phát, chị T. lại sống ở vùng cao nên không thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra. 

Mãi đến khi khối u lan rộng ra nhiều vị trí, toàn bộ vùng da ung thư chiếm tới 2/3 da đầu, nóng và có điểm chảy máu, chị T. mới đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị. 

Tại đây, kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u đã xâm lấn vào xương sọ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa phẫu thuật tạo hình – vi phẫu, phẫu thuật thần kinh…

Choáng với khối u khủng chiếm nửa đầu người phụ nữ 46 tuổi ở Tuyên Quang - Ảnh 1.

Khối u lan rộng, vùng da ung thư chiếm 2/3 da đầu bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

TS.BS Bùi Mai Anh, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẫm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân phải phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u da đầu, bao gồm cả phần xương sọ bị xâm lấn. Ca mổ được phối hợp cùng bác sĩ phẫu thuật thần kinh để cắt phần xương sọ bị ảnh hưởng. 

Mục tiêu là tái tạo lại hình thể da đầu và vùng đầu của bệnh nhân một cách tốt nhất giúp bệnh nhân đạt được cả phần xương sọ tạo hình lẫn phần da đầu tạo hình che phủ trong cùng một lần mổ. 

Sau khi cắt bỏ xương sọ, bác sĩ sử dụng vật liệu titan để tạo hình lại phần xương sọ, đồng thời che phủ miếng lưới titan bằng da lấy từ đùi bệnh nhân bằng kỹ thuật vi phẫu. Do diện tích phải cắt bỏ rất rộng (khoảng 25 x 30 cm, gần như toàn bộ da đầu), các bác sĩ đã phải lấy phần da từ đùi và chia vạt da thành các đảo da một cách linh hoạt đủ ôm tròn hình thể hộp sọ để tái tạo lại chức năng và thẩm mỹ cho người bệnh. 

Đây là một trong những kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực vi phẫu thuật do phải đảm bảo việc phẫu tích mạch không làm tổn thương các nhánh xuyên da rất nhỏ (<0.5mm) cấp máu tới từng đảo da. Sau đó, vạt da dạng chùm được chuyển lên vùng đầu và nối mạch máu với kích thước rất nhỏ để vạt da có thể sống. 

Ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ đồng hồ, may mắn diễn ra thành công. 

Choáng với khối u khủng chiếm nửa đầu người phụ nữ 46 tuổi ở Tuyên Quang - Ảnh 2.

Bệnh nhân đã được loại bỏ khối u khủng trên đầu. Ảnh: BVCC.

TS.BS. Bùi Huy Mạnh, BS Khoa Phẫu thuật Thần kinh 1 - người tham gia ca mổ cho biết: Bệnh nhân có khối ung thư da đầu xâm lấn xương sọ nên có chỉ định cắt bỏ phần xương sọ bị xâm lấn và được tạo hình lại hộp sọ cùng thì là cần thiết để bảo vệ tổ chức thần kinh trung ương. Việc phối hợp giữa các chuyên khoa trong những bệnh lý khó như ca bệnh này sẽ mang lại kết quả tối ưu cho bệnh nhân.

Sau hơn 1 tháng phẫu thuật, tình trạng da đầu của bệnh nhân đã ổn định tốt. Hiện tại, bệnh nhân đã phục hồi cả về mặt chức năng và thẩm mỹ.

Mổ não khẩn cấp, cứu sống nam thanh niên 21 tuổi gặp tai nạn giao thông nguy kịchMổ não khẩn cấp, cứu sống nam thanh niên 21 tuổi gặp tai nạn giao thông nguy kịch

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, chảy máu mũi, tổn thương vùng trán, thái dương trái, đồng tử giãn 2 bên, nguy cơ tử vong cao.

Bé trai 8 tuổi ở Hà Nội suýt mất tai do bị chó nhà cắnBé trai 8 tuổi ở Hà Nội suýt mất tai do bị chó nhà cắn

GĐXH - Trẻ được đưa đến viện trong tình trạng tổn thương đứt rời gần hoàn toàn vành tai phải, đứt rời sụn ống tai ngoài và sụn vành tai cùng nhiều vết thương khác trên cơ thể do bị chó cắn.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.