Đi chúc Tết, bé trai bị chó tấn công

| Y tế

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện với nhiều vết thương trên cơ thể. Các vết thương có dấu răng rõ rệt, nghiêm trọng do bị chó cắn.

Ngày 2/2, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống của Bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân bị chó cắn. 

Theo đó, bé trai B.A (10 tuổi ở Hà Nội) được người nhà đưa đến viện với nhiều vết thương trên cơ thể, bao gồm vùng thái dương, đùi, tay và chân. Các vết thương có dấu răng rõ rệt, nghiêm trọng do bị chó cắn. Người nhà cho biết, trẻ bị chó cắn trong lúc đi chúc Tết. 

Đi chúc Tết, bé trai bị chó tấn công- Ảnh 1.

Bệnh nhi bị chó cắn khi đi chúc Tết. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tiến hành khâu 9 mũi ở các vết thương hở to và chăm sóc các vết thương còn lại.

Bác sĩ Phạm Văn Tỉnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ trong 5-7 ngày để kiểm tra dấu hiệu nhiễm trùng (sưng, nóng, đỏ, đau, chảy mủ).

Dù đang trong kỳ nghỉ Tết, nhưng vì sức khoẻ của bệnh nhân, Bệnh viện đã điều động các nhân viên Phòng tiêm chủng vaccine đến để tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại, vaccine phòng uốn ván ngay sau khi các vết thương được xử lý.

Người đàn ông 38 tuổi ở Đồng Nai tử vong do bị chó cắn nhưng chủ quan không tiêm phòng dạiNgười đàn ông 38 tuổi ở Đồng Nai tử vong do bị chó cắn nhưng chủ quan không tiêm phòng dại

GĐXH - Đến hiện tại ghi nhận có 5 người bị chó mắc dại cắn. Ngoài 1 người tử vong và 1 người khác đã tiêm đủ 5 mũi vắc xin phòng dại, 3 người khác chưa xử trí vết thương.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.