Chủ động vệ sinh, đề phòng dịch bệnh
GiadinhNet - Ngay sau lũ vừa rút, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp tích cực vệ sinh, đề phòng dịch bệnh, giảm thiểu tối đa thiệt hại do lũ gây ra.
Nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó

“Muốn làm tốt công tác vệ sinh, phải phối kết hợp với cấp uỷ Đảng, chính quyền đại phương khu dân cư với phương thức 4 tại chỗ: Phát động nhân dân thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh gia đình cũng như khu công cộng. Đối với động vật chết cần xử lý triệt để trước khi đem chôn đề phòng lây lan”. Bà Ninh nhấn mạnh.
Đối với các cơ sở y tế bị ngập lũ, đơn vị cần có kế hoạch huy động nhân lực nhanh chóng vệ sinh, khắc phục hậu quả do lũ gây ra để sớm có điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Chủ động lực lượng và đầy đủ các cơ số thuốc
Theo bà Nguyễn Thị Ninh - Giám đốc Sở Y tế, trước lũ Sở Y tế đã chuẩn bị 500 ngàn viên và 3 tấn hoá chất cloruamin B dạng bột và đầy đủ các cơ số thuốc cần thiết. “Chúng tôi đã kịp thời cấp 100 áo phao, 400 ngàn viên cloruaminB, 38 cơ số thuốc phòng chữa bệnh. Ngoài ra Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã cấp 3000kg cloruamin B, 30 kg phèn chua, 12 máy phun cho trung tâm y tế cấp huyện”. Bà Ninh chia sẻ.
Đối với vùng rốn lũ Hương Sơn, đoàn cán bộ Sở Y tế do Giám đốc làm trưởng đoàn đã kịp thời đến nhiều địa bàn trong đó có cả địa bàn Sơn Kim 1 - nơi chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng do lũ quét gây ra, chia sẻ, chỉ đạo cơ sở vệ sinh, đề phòng dịch bệnh và kịp thời chữa bệnh cho nhân dân.

Đề phòng dịch bệnh
Bài và ảnh: Lê Văn Vỵ