Chưa có người Việt nào mắc bệnh viêm phổi do virus corona, xử lý nghiêm đối tượng tung tin thất thiệt

| Y tế

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chiều tối ngày 26/1 tại Bộ Y tế.


Chưa có người Việt Nam nào mắc bệnh

Chiều 26/1 (mùng 2 Tết), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc thứ ba trong vòng 4 ngày qua với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch viêm hô hấp cấp do virus nCorona (nCoV).

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng cho hay, tính đến ngày hôm nay (26/1), tại Trung Quốc đã có 30 tỉnh có người mắc virus corona với con số trên 2.000 người, trong đó có 56 ca tử vong, 15 cán bộ y tế nhiễm bệnh. Số người mắc bệnh tại Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng.

Hiện có 12 quốc gia ghi nhận có các ca mắc bệnh, đều mắc xâm nhập, có tiền sử từ Trung Quốc trở về.

Chưa có người Việt nào mắc bệnh viêm phổi do virus corona, xử lý nghiêm đối tượng tung tin thất thiệt - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế khẳng định, đến thời điểm này, tại Việt Nam vẫn chỉ ghi nhận 2 ca bệnh (hai bố con đến từ Vũ Hán,Trung Quốc) dương tính với chủng mới của virus corona, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. 

Sức khỏe của người con đã tiến triển tốt, người bố do có bệnh nền mãn tính nên vẫn đang trong tình trạng suy hô hấp, phổi tiến triển xấu, phải thở oxy. Vợ của bệnh nhân dù tiếp xúc gần nhưng chưa có biểu hiện mắc bệnh, đang được theo dõi sức khỏe.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: "Tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Đến 12 giờ trưa nay cả nước có 59 trường hợp có biểu hiện, trong đó có 22 đã xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp dương tính đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. 35 trường hợp còn lại đang làm xét nghiệm chẩn đoán".

Tại miền Bắc còn 23 trường hợp sốt, ho, nghi ngờ mắc bệnh đang được xét nghiệm. Tại miền Nam có 2 trường hợp và miền Trung có 10 trường hợp nghi ngờ cũng đang được xét nghiệm. 

Bên cạnh đó còn có hàng chục trường hợp được theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày do tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân đầu tiên hoặc những người nghi ngờ mắc bệnh.

Cũng theo đại diện Cục Y tế dự phòng, hiện chưa có người dân và cán bộ y tế Việt Nam nào mắc bệnh.

Cần chủ động ứng phó ở mức cao

Theo báo cáo của đại diện Cục Hàng không Việt Nam, mỗi ngày có 260 chuyến bay từ Trung Quốc đến Việt Nam với gần 200.000 khách của 12 hãng hàng không. Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang diễn ra tại Trung Quốc, các chuyên gia y tế dự phòng nhận định, nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng là khá cao và việc chủ động ứng phó ở mức cao là rất cần thiết.

Chưa có người Việt nào mắc bệnh viêm phổi do virus corona, xử lý nghiêm đối tượng tung tin thất thiệt - Ảnh 4.

Cùng với đo thân nhiệt, Sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã áp dụng khai báo y tế với các khách nhập cảnh đến từ Trung Quốc. Ảnh: Thuý Anh

Ngay từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán (ngày 25/1), các cửa khẩu quốc tế tại nước ta đã tiến hành khai báo y tế, yêu cầu các hành khách nhập cảnh thông tin về tình trạng sức khỏe và thời gian đến vùng có dịch bệnh.

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đánh gía cao những nỗ lực điều trị cho bệnh nhân mắc virus corona của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đại diện này cũng đề nghị cần đưa mẫu bệnh phẩm của 2 ca dương tính đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đến cơ sở thí nghiệm của quốc tế để soi chiếu khẳng định lại, đảm bảo tính chính xác cao nhất.

Chưa có người Việt nào mắc bệnh viêm phổi do virus corona, xử lý nghiêm đối tượng tung tin thất thiệt - Ảnh 5.

Khai báo y tế tại cửa khẩu Hữu nghị (Lạng Sơn), nơi hằng ngày có số lượng lớn hành khách đến và đi về từ Trung Quốc. Ảnh: Thuý Anh

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, từ tình hình thực tế hiện nay nước ta đã có ca bệnh xâm nhập, các bộ ngành và địa phương cần vào cuộc tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo: Việt Nam ở sát Trung Quốc, nguy cơ lây nhiễm cao nên phải tích cực phòng chống bệnh. Theo đó phải tiếp tục duy trì khai báo y tế tại các cửa  khẩu quốc tế, đồng thời tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế để phát hiện ca bệnh. 

Trong hai ngày qua đầu năm mới Tết Nguyên đán (25-26/1) đã có tổng cộng trên 50.000 hành khách đến từ Trung Quốc thực hiện khai báo y tế.

"Chính phủ rất quan tâm đến công tác phòng chống dịch hàng ngày. Tinh thần là tập trung cao nhất để phát hiện kịp thời, sớm nhất có thể các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm, cách ly tuyệt đối, theo dõi chăm sóc thật tốt, không để dịch lan rộng trong cộng đồng". Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, dù có phải hi sinh lợi ích kinh tế chúng ta vẫn phải đặt ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Xử lý nghiêm đối tượng tung tin thất thiệt

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Việt Nam ưu tiên, đặt chống dịch cao hơn 1 bước. Tại các nước có hành khách Trung Quốc đến nhiều hơn nhưng chưa khai báo y tế nhưng Việt Nam đã tiến hành khai báo y tế".

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhất là những tỉnh có khách du lịch đến phải có công tác chỉ đạo, giám sát dịch bệnh cao, không được chủ quan. Dịch bệnh đang biến động hàng ngày, chủ động, luôn sẵn sàng chống dịch ngay từ đầu sẽ hạn chế tối đa nguy cơ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành Y tế và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống virus corona và các dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm khác. Đồng thời nhấn mạnh, cần ngăn chặn ngay và xử lý nghiêm những đối tượng tung tin thất thiệt về dịch bệnh.

Hà Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.