"Chủng ngừa thủy đậu cho trẻ em - thay đổi từ 1 sang 2 liều"
Tại Hà Nội, Hội Y học dự phòng Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Dược phẩm GlaxoSmithKline, một trong những nhà sản xuất vắcxin hàng đầu thế giới đóng tại Rixenxart, Bỉ, vừa tổ chức hội thảo khoa học "Chủng ngừa thủy đậu cho trẻ em - thay đổi từ 1 sang 2 liều".
Hội thảo tập trung vào xu hướng thay đổi phác đồ tiêm phòng thủy đậu cho trẻ em. Theo nghiên cứu, một số trẻ đã tiêm ngừa 1 liều vắcxin nhưng vẫn bị mắc thủy đậu khi tiếp xúc với virút hoang dại, do nồng độ kháng thể bị giảm dần theo thời gian. Tiến sĩ, Bác sĩ Bernd Benninghoff - Giám đốc Y vụ toàn cầu ngành Sinh phẩm của GlaxoSmithKline cho biết: Phác đồ dùng 2 liều vắcxin cho trẻ em giúp tạo ra khả năng miễn dịch mạnh hơn và quan trọng hơn nữa là liều 2 mang lại hiệu lực vắcxin cao hơn hẳn, giảm tỷ lệ breakthrough (mắc thủy đậu mặc dù trước đó đã chủng ngừa) đến 3,3 lần so với 1 liều như trước kia.