"Chuỗi sống còn" cứu người giao hàng ở Hà Nội bỗng hôn mê khi đang làm thủ tục khám

| Y tế

GiadinhNet - Đang làm thủ tục đăng ký khám vì thấy tức ngực, khó thở, anh C ở Hà Nội đột ngột ngừng tuần hoàn, thở ngáp, hôn mê.

Bệnh nhân là anh H.C, làm nghề giao hàng, 43 tuổi ở Hà Nội, có tiền sử hút thuốc lá, tăng huyết áp nhiều năm. Trên đường đi làm, anh C cảm thấy tức ngực khó thở đột ngột nên vào khám tại Khoa Cấp cứu (C1-3), Bệnh viện 108.

Tại đây, đang làm thủ tục đăng ký khám, anh C đột ngột ngừng tuần hoàn, thở ngáp, hôn mê. Ngay lập tức anh được các nhân viên y tế thực hiện "chuỗi sống còn": cấp cứu ép tim, hội chẩn liên khoa và can thiệp mạch vành cấp cứu sau đó chuyển về Khoa Hồi sức tim mạch điều trị.

Bác sĩ chẩn đoán anh C bị nhồi máu cơ tim cấp tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước – một nhánh mạch lớn nuôi dưỡng quả tim. Nếu kéo dài thời gian và đợi đủ các thủ tục, cơ hội cứu tính mạng của anh sẽ thấp hơn do hoại tử cơ tim tiến triển, hậu quả nặng nề. Trong khi đó, với nhồi máu cơ tim, thời gian là vàng, càng tái thông sớm mạch máu bị tắc thì càng nhiều tế bào cơ tim sẽ được cứu.

Mặt khác, với trường hợp can thiệp cấp cứu, cần phải có sự đồng thuận và ký giấy cam đoan từ phía người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, anh C đến khám một mình không có người thân đi cùng, anh cũng không có bảo hiểm y tế, tình trạng bệnh nguy kịch, thủ thuật nhiều rủi ro, chi phí điều trị lớn.

Chuỗi sống còn cứu người giao hàng ở Hà Nội bỗng hôn mê khi đang làm thủ tục khám - Ảnh 1.

“Chuỗi sống còn” cấp cứu ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện 108

Một bên là tính mạng của người bệnh, một bên là thủ tục hành chính, tài chính, các bác sĩ đã không ngần ngại, lập tức quyết định bằng mọi cách cứu chữa cho anh C.

Sau nỗ lực tìm mọi cách liên lạc với gia đình anh C; không thể chờ đợi thân nhân người bệnh có mặt trực tiếp, qua cuộc gọi điện thoại, các bác sĩ đã thuyết phục được gia đình đồng thuận thực hiện can thiệp tái thông động mạch vành và hồi sức.

Nhận được sự đồng ý, các bác sĩ Khoa Can thiệp tim mạch và Khoa Hồi sức Tim mạch đã nhanh chóng cấp cứu bệnh nhân, anh C vừa thở máy, vừa dùng thuốc cấp cứu, vừa ép tim, đồng thời can thiệp đặt stent tái thông động mạch vành.

Các thông số chức năng của anh C nhanh chóng cải thiện, giảm dần các thuốc vận mạch, an thần…

Một ngày sau can thiệp cấp cứu, ý thức anh C đã hồi phục hoàn toàn, rút ống nội khí quản, giảm dần các thuốc hồi sức tim mạch. Chức năng các cơ quan khác của anh hoàn toàn ổn định và ra viện sau 5 ngày điều trị.

BS Phạm Văn Chính, Khoa Hồi sức tim mạch, người điều trị cho anh C, cho biết, với bệnh nhân ngừng tim, yêu cầu đầu tiên là phải ép tim ngay lập tức và phải đảm bảo cấp cứu có chất lượng, kỹ thuật tốt. Điều này giúp bệnh nhân có cơ hội hồi phục nhịp tim và tránh được tổn thương não.

Đồng thời, thầy thuốc phải tìm nguyên nhân và giải quyết được nguyên nhân đúng cách thì mới có kết quả điều trị tối ưu, hạn chế những biến chứng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.