Chuyện dân số vùng biên

| Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Phong Thổ cho biết: Phong Thổ gồm 1 thị trấn và 17 xã, trong đó có 15 xã vùng cao, 13 xã có đường biên giới với Trung Quốc, giao thông đi lại rất khó khăn.

Tài liệu truyền thông dân số đã góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc SKSS cho người dân vùng sâu (Ảnh: Quốc Đoàn).

 
Duy trì và tổ chức kết hợp hoạt động tuyên truyền thường xuyên cho dân bản thông qua 13 Câu lạc bộ không sinh con thứ 3; Câu lạc bộ bà nội, bà ngoại; Câu lạc bộ không có con suy dinh dưỡng; 6 Câu lạc bộ nông dân thực hiện KHHGĐ với hàng ngàn hội viên tham gia... Đây là những mô hình hiệu quả cho công tác DS-KHHGĐ ở một vùng biên giới như huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Khó khăn nối tiếp khó khăn

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Phong Thổ cho biết: Phong Thổ gồm 1 thị trấn và 17 xã, trong đó có 15 xã vùng cao, 13 xã có đường biên giới với Trung Quốc, giao thông đi lại rất khó khăn. Toàn huyện có 12.667 hộ với 67.564 nhân khẩu, mật độ dân số 65 người/km2 với 8 dân tộc anh em sinh sống. Kinh tế - xã hội chậm phát triển, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; thời tiết trong năm có nhiều biến đổi, trình độ dân trí còn thấp, không đồng đều giữa các vùng, tỷ lệ đói nghèo cao. Những năm gần đây, số trường hợp sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng giảm song vẫn còn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân còn thấp, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ còn cao.
 
Chị Nông Thị Long - cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Khổng Lào, chia sẻ: "Mặc dù đường vào các bản, xã gặp rất nhiều khó khăn song các chị em cán bộ chuyên trách và cộng tác viên vẫn hết sức nhiệt tình đến tận từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động bà con thực hiện KHHGĐ. Tuy nhiên, do đặc thù hủ tục của bà con dân tộc thiểu số vùng biên, vẫn có một vài bản còn thực hiện chưa triệt để, có bản phấn đấu tốt, 7 năm duy trì không có người sinh con thứ 3 song phút chốc lơ là, lại "vỡ kế hoạch" ngay”.

Huyện Phong Thổ do đặc thù địa lý hiểm trở, cộng thêm tính chất phức tạp của vùng biên, nên công tác tuyên truyền vận động bà con thực hiện KHHGĐ gặp nhiều trở ngại. Các đợt tuyên truyền tại xã, bản đều phải thực hiện vào ban đêm, hoặc những ngày trời mưa to. Vì ngoài những lúc bà con đi làm nương, chỉ có thời gian đó mới gặp được họ. Chị Long cho biết thêm: "Có những khi lặn lội đến tận thôn bản rồi, tìm được đối tượng vận động và tiếp cận rồi, thuyết phục được người ta đi thực hiện triệt sản rồi, nhưng đang chuẩn bị "tiến hành" cho người vợ thì người chồng đổi ý, hầm hầm lôi tay vợ về, thế là lại "vỡ" lần nữa...". Địa bàn miền núi, nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, hủ tục lạc hậu và tâm lý sinh con trai nối dõi của bà con phần nào gây khó khăn cho cán bộ và các CTV dân số ở đây.

Nỗ lực lớn để giành thắng lợi
 

Truyền thông nhóm nhỏ thông qua các câu lạc bộ và truyền thông trực tiếp là hình thức tuyên truyền vận động phổ biến, có hiệu quả tại các vùng miền núi khó khăn (Ảnh: Dương Ngọc).

Năm 2010, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Phong Thổ thực hiện 2 đợt Chiến dịch. Đợt 1 diễn ra từ 1/3 - 30/4 và đợt 2 từ 1/9 đến 30/10. Mục tiêu phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra: 1.920 ca thực hiện các BPTT, khám thai và cấp gói đẻ sạch cho 900 ca, khám và điều trị các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục cho 2.200 phụ nữ; thực hiện can thiệp nâng cao chất lượng dân số, giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 1,5-2%, chỉ tiêu giảm sinh toàn huyện 1%o, tiếp tục can thiệp giảm tình trạng hôn nhân và kết hôn cận huyết tại các xã.

Được sự quan tâm của các cấp ngành, công tác DS-KHHGĐ tại huyện Phong Thổ luôn luôn được chú trọng. Trước những khó khăn chồng chất, nhiều sáng kiến đã nảy sinh nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Rất nhiều câu lạc bộ của bà con hình thành; nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ được kết hợp cùng các buổi tư vấn; những tấm gương người tốt, việc tốt, những hoạt động của ngành cũng như các văn bản của Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách DS - KHHGĐ được truyền tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng; đặc biệt, hình thức truyền thông nhóm nhỏ, vận động trực tiếp được áp dụng một cách có hiệu quả.

Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng khó khăn năm 2009 đã được triển khai 2 đợt tại 18 xã, thị trấn. Nhờ nỗ lực tuyên truyền nên đã được sự ủng hộ của bà con và thu được nhiều kết quả đáng mừng: Áp dụng các BPTT hiện đại cho 61,9% chị em trong độ tuổi sinh đẻ của toàn huyện, trong đó thực hiện triệt sản 11 ca (đạt 110% kế hoạch); thực hiện áp dụng gói đẻ sạch cho 560 người; can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết tại 2 xã Bản Lang và Dào San; cấp phát 215 cuốn sổ tay y tế cơ sở, gần 3.000 tờ rơi, 54 bộ đĩa tuyên truyền về DS/ SKSS/KHHGĐ...

Đánh giá về nỗ lực và kết quả mà cán bộ và CTV ngành dân số đạt được trong năm vừa qua, bà Giáp Thị Chỉ - Chi cục trưởng Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Lai Châu cho biết: "Do đặc thù khó khăn phức tạp của địa phương, anh chị em làm công tác dân số đã rất vất vả và cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khó khăn về kinh phí, nhân lực, trình độ học vấn và điều kiện tự nhiên đã gây nhiều cản trở cho công tác. Song những người làm dân số vùng biên chúng tôi luôn biết vận dụng những sáng kiến hay để áp dụng trong ngành...".

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê còn cho biết thêm: "Chúng tôi luôn xác định, công tác DS-KHHGĐ là nhiệm vụ lâu dài, không thể nóng vội một sớm một chiều đạt kết quả. Bằng nhiệt tình và tâm huyết với nghề của mình, chúng tôi luôn mong muốn phối hợp cùng các tổ chức, đoàn thể thành lập thêm nhiều câu lạc bộ, mô hình tập thể để công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện KHHGĐ được nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn".

Thu Bình

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Thoái hóa đốt sống lưng tình trạng nặng có thể gây liệt nửa người, nhiều người bệnh rồi mà không biết rèn luyện thể lực, cũng không biết "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (S-Health)" để được nhắc nhở, hướng dẫn, hay cấp cứu kịp thời.

Cho tương lai phát triển bền vững

Cho tương lai phát triển bền vững

Nghiên cứu - Trao đổi -

GiadinhNet - Báo cáo số liệu Thanh niên Thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ (PRB) cho thấy, trên thế giới hiện nay, thanh niên (nhóm dân số từ 10-24 tuổi) là hơn 1,8 tỷ người, chiếm 25% tổng dân số thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.