Chuyển đổi nhận thức về dân số

| Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp và sự phối hợp hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, công tác DS-KHHGĐ ở huyện Hải Lăng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể trong việc phát triển KT-XH của địa phương.

Tăng cường truyền thông

Nhận thấy công tác DS-KHHGĐ cần được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả cao hơn, thời gian qua, huyện Hải Lăng rất chú trọng công tác tuyên truyền thông qua các kênh thông tin đại chúng. Bằng các hình ảnh trực quan sinh động, đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng kết hợp với cấp phát hàng chục nghìn các loại tài liệu truyền thông về DS-KHHGĐ..., nhận thức về DS-KHHGĐ trong nhân dân đã có những bước chuyển biến đáng kể. Huyện đã xây dựng, triển khai hiệu quả Đề án “Làng không có người sinh con thứ 3 trở lên” ở hầu hết các thôn, làng.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, CTV dân số đã bám sát địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động mọi người dân thực hiện. Các đợt Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSK - KHHGĐ ở huyện trong nhiều năm liền luôn được triển khai kịp thời, có chất lượng.
 

Hải Lăng đã triển khai Đề án "Làng không sinh con thứ 3 trở lên" (Ảnh: Chí Cường).

Trong năm 2009, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên ngành dân số Hải Lăng đã hoàn thành tốt Chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Trên 10 xã triển khai Chiến dịch, các chỉ tiêu về thực hiện các biện pháp tránh thai đều đạt kế hoạch, tỷ suất sinh giảm 0,5%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,015%. Các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 17,9%.

Đưa chính sách dân số vào hương ước làng xã

Với những kết quả đạt được, năm 2009 -Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hải Lăng được UBND tỉnh tặng Bằng khen sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về công tác DS-KHHGĐ trong thời kỳ đổi mới và được Tổng cục DS-KHHGĐ công nhận là một trong những đơn vị xuất sắc toàn diện.

Trong những năm qua, Hải Lăng đã chủ động đưa nội dung chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước; lồng ghép việc thực hiện các chính sách về DS-KHHGĐ vào cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khối phố, cơ quan, đơn vị văn hoá. Hiện nay, toàn huyện có 56/102 làng, thôn, khu phố, phát động xây dựng “Làng không sinh con thứ 3 trở lên”; có 60 CLB không sinh con thứ 3 trở lên với 1.200 hội viên, được duy trì sinh hoạt thường xuyên. Bên cạnh đó, việc thường xuyên thực hiện dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ ở các Trạm Y tế đã giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng khó khăn tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ y tế với chi phí thấp. Công tác dân số ngày càng thu hút nhiều đối tượng tham gia, trong đó những người lớn tuổi rất tích cực trong việc vận động con cháu thực hiện KHHGĐ, đảm bảo cuộc sống ổn định hơn. Hàng tháng, các xã, các thôn đều có chuyên mục về DS-KHHGĐ để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương.

Ông Nguyễn Đức Khoá - Bí thư Chi bộ thôn Ba Du, xã Hải Ba cho biết: “Đối với thôn Ba Du, công tác dân số được xem là một trong những vấn đề quan trọng, được triển khai thường xuyên thông qua việc lồng ghép với các cuộc họp, sinh hoạt ở chi bộ, đoàn thể nhằm tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân. Vì vậy, ý thức chấp hành sinh đẻ có kế hoạch ở thôn rất cao, chất lượng nuôi, dạy con trong thôn cao hơn những năm trước”.

Ông Võ Văn Lập, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hải Lăng chia sẻ: “Việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các chương trình, mục tiêu DS-KHHGĐ ở các địa phương thường xuyên thực hiện nên đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Định kỳ thu thập và xử lý thông tin, số liệu về dân số một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời nên đã đáp ứng được yêu cầu về quản lý, hạn chế gia tăng dân số đột biến ở địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, gắn việc thực hiện các biện pháp tránh thai với quy mô gia đình nhỏ chỉ có từ 1 đến 2 con được đẩy mạnh đã góp phần chuyển đổi nhận thức cho toàn xã hội sinh ít con để chăm lo nuôi dạy con tốt”.        

Kăn Sương- Thuỳ Anh

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Thoái hóa đốt sống lưng tình trạng nặng có thể gây liệt nửa người, nhiều người bệnh rồi mà không biết rèn luyện thể lực, cũng không biết "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (S-Health)" để được nhắc nhở, hướng dẫn, hay cấp cứu kịp thời.

Cho tương lai phát triển bền vững

Cho tương lai phát triển bền vững

Nghiên cứu - Trao đổi -

GiadinhNet - Báo cáo số liệu Thanh niên Thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ (PRB) cho thấy, trên thế giới hiện nay, thanh niên (nhóm dân số từ 10-24 tuổi) là hơn 1,8 tỷ người, chiếm 25% tổng dân số thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.