Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia giáo dục nổi tiếng: Được cho mặc đẹp sớm, con trẻ dễ... sinh hư!

Thứ sáu, 12:36 29/07/2022 | Nuôi dạy con

Giáo dục con trẻ nên bao gồm cả thưởng và phạt.

Chuyên gia giáo dục Li Meijin từng chia sẻ: "Quá quan tâm đến ngoại hình có thể tác động tiêu cực tới con trẻ". Bởi nếu bố mẹ sớm cho con trẻ ăn mặc đẹp thì chúng sẽ luôn chỉ chú ý tới bản thân mình, không chú tâm tới việc học tập, đặc biệt trong lớp học. Về lâu dài, điều này ảnh hưởng tới điểm số của con trẻ.

Hơn nữa, việc phụ huynh cho con ăn mặc đẹp sớm sẽ khiến con trẻ luôn có tâm thế so sánh với những đứa trẻ khác cùng trang lứa, thậm chí tự cho rằng mình ở vị thế cao hơn các bạn khác. Chỉ một hành động của bố mẹ mà có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe tinh thần của con trẻ.

Nhiều bố mẹ cho rằng con mặc đẹp để con tự tin về bản thân, tuy nhiên khi đi học, con ăn mặc khác biệt với các bạn có thể gây ảnh hưởng không tốt đến con và cả các bạn. Trong nhiều trường hợp, bố mẹ cho con mặc đẹp vì muốn để con nổi tiếng, từ đó, bố mẹ muốn thu lợi từ sự nổi tiếng của con cái trên mạng.

1. Trẻ sẽ quá quan tâm đến vẻ ngoài

Tâm lí con trẻ vẫn còn non nớt, ngây thơ nên chúng dễ bị tác động bởi những yếu tố xung quanh, đặc biệt từ người thân. Bố mẹ sớm cho con ăn mặc đẹp, con cũng nhận được những điểm lợi như: biết cách ăn mặc chỉn chu, gọn gàng, tự tin vào ngoại hình... Khi trưởng thành, nếu áp dụng được những điều này, con không ngại những phán xét, bình phẩm từ những người xung quanh.

Thế nhưng, nếu chỉ chú tâm vào mỗi vẻ bề ngoài, thường xuyên được ăn mặc diêm dúa, thậm chí có đôi phần phản cảm, ăn mặc không đúng lứa tuổi, thì bản thân bố mẹ sẽ nhận những lời chê trách. Còn con trẻ có thể có suy nghĩ lệch lạc, ảnh hưởng đến việc học tập.

2. Trẻ sẽ nảy sinh tâm lí so sánh

Trên thực tế, những đứa trẻ nổi bật trong lớp vốn luôn nhận được sự ghen tị của các bạn trong lớp, dẫn đến tình trạng bị cô lập, không có bạn bè. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới tương lai một đứa trẻ, chúng cảm thấy tự ti, không cảm nhận được tình yêu thương từ những người xung quanh mà chỉ luôn chạy trốn, luôn nghi ngờ người khác.

Một số đứa trẻ khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền do bố mẹ mua có thể hay so sánh mình với người khác, về gia cảnh, hay đơn giản về những thứ chúng mặc trên người. Chúng có thể sẽ tự cho rằng mình "cao" hơn các bạn, nhà mình giàu hơn nhà các bạn, điều này dẫn tới những bất hòa trong mối quan hệ bạn bè cùng lớp với nhau.

Chuyên gia giáo dục nổi tiếng: Được cho mặc đẹp sớm, con trẻ dễ... sinh hư! - Ảnh 1.

3. Trẻ dễ thu hút sự chú ý của bạn khác giới

Các bậc phụ huynh hiện tại đã có tư tưởng cởi mở hơn trong việc giáo dục giới tính của con nhưng việc con trẻ yêu sớm, bố mẹ thường cũng không muốn điều đó xảy ra vì điều đầu tiên bố mẹ luôn mong muốn là con mình chăm chỉ học tập để có một tương lai tươi sáng. Vì thế, ăn mặc nổi bật dễ thu hút sự chú ý của bạn khác giới trong trường lớp.

Quá chú ý vào việc ăn diện, trang điểm, yêu đương, việc học của trẻ dễ bị bỏ bê, nếu không có sự giám sát của gia đình thì có thể lực học của trẻ sẽ sa sút. Bên cạnh đó, nếu quá "lún sâu" vào việc yêu đương mà bố mẹ không hề biết chuyện, có thể sẽ có những câu chuyện không đáng có xảy ra.

Bởi vậy, yêu chiều con không có nghĩa bố mẹ phải cho con tất cả mọi thứ. Giáo dục con trẻ nên bao gồm cả thưởng và phạt. Hơn nữa, bố mẹ cũng nên giữ sự ngây thơ, vô tư của con trẻ vì đó là những kí ức sẽ được chúng lưu giữ lâu nhất.

Người cha nuông chiều con thái quá đến khi chết đẩy con gái vào nỗi ân hận tột cùngNgười cha nuông chiều con thái quá đến khi chết đẩy con gái vào nỗi ân hận tột cùng

GiadinhNet - Cái chết của người bố không mang về cơ hội gặp thần tượng cho con gái. Ngược lại, ông còn đẩy Lệ Quyên vào những nỗi ân hận.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 5 ngày trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 6 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, sự giáo dục của người cha có giá trị đặc biệt, nhất là đối với các bé trai, người cha là tấm gương không thể thiếu đối với chúng.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Phỏng vấn 70 cặp cha mẹ có con cực kì thành công, chuyên gia hàng đầu nước Mỹ thấy có 4 điều họ không bao giờ làm với con

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Kết quả này được chuyên gia Bisnow rút ra sau nghiên cứu, phỏng vấn và tìm hiểu con đường xây dựng sự nghiệp của 70 doanh nhân hàng đầu nước Mỹ.

Top