Chuyển giao công nghệ theo cách “cầm tay chỉ việc”

| Tin tức - Sự kiện

Giadinh.net - “Trước khi cử đoàn bác sĩ về tỉnh, chúng tôi thường có đoàn khảo sát thực trạng của từng bệnh viện tuyến tỉnh. Mục đích để nắm bắt được ở nơi đó, họ đã làm được gì và cần hỗ trợ về những kỹ thuật nào để điều trị bệnh cho người dân”- PGS.TS Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc BV TƯ Huế cho biết.

BV TƯ Huế được giao 5 bệnh viện đa khoa tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên để hỗ trợ luân phiên bác sĩ đến chuyển giao công nghệ theo cách “cầm tay chỉ việc”. Các lĩnh vực mà BV TƯ Huế hỗ trợ bệnh viện các tỉnh như: Gây mê hồi sức, chống nhiễm khuẩn, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật nội soi, chẩn đoán hình ảnh, ngoại thần kinh, cấp cứu nhi, hồi sức sơ sinh, nội tim mạch... Theo PGS. TS Hiệp, những bác sĩ được cử đi tăng cường tuyến tỉnh phải là các bác sĩ có bằng sau đại học, công tác chuyên ngành ít nhất 5 năm, có khả năng độc lập trong các kỹ thuật lĩnh vực tham gia hỗ trợ.
 

Một ca phẫu thuật nội soi tại BV TƯ Huế.

Trong vòng 1 năm qua, BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ chỗ không có khả năng mổ nội soi đã tiến hành được 150 ca mổ nội soi. Bên cạnh đó, BV Đa Khoa tỉnh Quảng Nam cũng đã tiến hành mổ thành công các ca nội soi khó như túi mật, ruột thừa, dạ dầy. Thời gian tiếp theo, BV TƯ Huế sẽ chuyển giao tiếp công nghệ mổ nội soi thực quản, trực tràng. Cũng ngay chính tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam thời gian qua đã cứu thành công nhiều ca chấn thương gan và cắt thành công cứu sống bệnh nhân. Trong khi đó, khi chưa có bác sĩ về chuyển giao công nghệ, những bệnh nhân này chuyển tuyến hoặc tử vong. Theo tính toán ban đầu, BV TƯ Huế thường nhận khoảng 40- 45% bệnh nhân ngoại tỉnh, nay đã giảm 20% số lượng này đến BV TƯ Huế.

Nhưng cũng theo PGS. TS Hiệp, việc chuyển giao công nghệ cũng phải được đánh giá chính xác trên cơ sở hạ tầng cũng như trình độ bác sĩ nơi đó. Có nhiều bệnh viện tỉnh yêu cầu chuyển giao những kỹ thuật cao, nhưng khi kiểm tra thì thấy cơ sở chưa đáp ứng, chống nhiễm khuẩn chưa tốt, gây mê hồi sức cũng không thể đáp ứng... Với cơ sở vật chất thế này thì không thể chuyển giao những kỹ thuật cao. Thêm nữa, nhiều tỉnh hiện nay đang mong muốn làm được những kỹ thuật cao ngay mà bỏ qua công tác chăm sóc sơ sinh, hạn chế tử vong khi sinh, chống nhiễm khuẩn, đào tạo quản lý điều dưỡng.  
 
V.K
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.