Chuyển giao kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sau sinh cho BVĐK Ninh Thuận
Phương pháp này giúp các y, bác sĩ chẩn đoán một cách chính xác về quá trình phát triển của thai kỳ cũng như trẻ sau khi sinh.
Thực hiện Đề án 1816 của Bộ Y tế về chuyển giao công nghệ và đào tạo cán bộ tại chỗ, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế đã chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu sàng lọc trước sinh trong giai đoạn sớm của thai kỳ và sàng lọc sơ sinh bằng phương pháp lấy máu khô, lấy máu gót chân cho đội ngũ y, bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh và khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.
Phương pháp này giúp các y, bác sĩ chẩn đoán một cách chính xác về quá trình phát triển của thai kỳ cũng như trẻ sau khi sinh, qua đó nhằm phát hiện sớm các dị tật của thai nhi như: bệnh tim bẩm sinh, dị tật ống thần kinh, dị tật bẩm sinh và nhiều bệnh lý di truyền khác. Ngoài ra, việc sàng lọc sơ sinh sẽ cho phép xác định một số bệnh thường gặp như thiếu men G6PD và thiểu năng tuyến giáp bẩm sinh... Việc chuyển giao kỹ thuật cũng giúp đội ngũ y, bác sĩ các khoa Chẩn đoán hình ảnh và khoa Sản thông thạo, hiểu hơn để tư vấn cho gia đình và sản phụ hiểu được những nguy cơ, giúp gia đình, thai phụ có thái độ ứng xử tốt và chuẩn bị về tinh thần cũng như vật chất khi sinh...