Chuyện sinh đẻ ở vùng cao xứ Lạng
Giadinh.net - Lộc Bình là huyện đông dân, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều tuyến giao thông đi lại còn vất vả, nên việc tuyên truyền, vận động nhân dân ở các lĩnh vực nói chung và ở công tác dân số cơ sở nói riêng, còn gặp không ít khó khăn.
![]() |
|
Những người làm DS huyện Lộc Bình đã không ngừng tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức (Ảnh: Tư liệu). |
|
6 tháng đầu năm 2009, số chị em uống thuốc tránh thai của huyện là 1.625/1.700, đạt 95,58% kế hoạch; 787/1.000 cặp dùng bao cao su, đạt 78,70% kế hoạch… Trước đây, việc tuyên truyền sinh đẻ kế hoạch ở các xã vùng 3 của huyện Lộc Bình rất khó khăn, vì bà con ở phân tán; ngày thì vào rừng, đi nương, đến tối mịt mới về. Vì vậy, ngành dân số đã kết hợp với trạm y tế xã thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện, phổ biến kiến thức chăm sóc SKSS, chăm sóc bà mẹ trước và sau khi sinh, nuôi con bằng sữa mẹ, phòng chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai... Đa số bà con đã nghe theo cán bộ, phát triển vườn “mùa nào thức ấy”, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho gia đình. |
6 tháng đầu năm 2009, Lộc Bình đã triển khai hoạt động truyền thông, tư vấn thường xuyên tại cộng đồng ở 29 xã, thị trấn; tuyên truyền, vận động 20 xã, thị trấn thực hiện Chiến dịch với 83 cuộc, thu hút 2.755 lượt người tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đông đảo quần chúng đối với việc thực hiện KHHGĐ. Hiện nay, toàn huyện có 15.092 chị em phụ nữ có chồng, tổng sinh 604 cháu, trong đó sinh con thứ 3 trở lên là 31 trường hợp, giảm 51 trẻ so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tiếp nhận và cung ứng các phương tiện tránh thai đầy đủ và kịp thời…
Đầu năm 2009, việc triển khai Chiến dịch được thực hiện ở 20 xã, thị trấn khó khăn. Kết quả, đã thực hiện gói KHHGĐ và gói phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản, trong đó có 2.632/2.640 người khám phụ khoa, đạt 99,69% kế hoạch; dùng thuốc tiêm tránh thai được 20/18 người, đạt 111,11% kế hoạch; 422/850 người đặt dụng cụ tử cung, đạt 50% kế hoạch đề ra… Cán bộ dân số còn tư vấn cho chị em có các biện pháp phòng chữa các bệnh liên quan đến dân số, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thực hiện tốt KHHGĐ.
