CLB "Làm mẹ an toàn" ở Quảng Ninh: Hoạt động ổn định, hiệu quả

| Nghiên cứu - Trao đổi

Giadinh.net - Được thành lập từ tháng 5/2007 dưới sự bảo trợ của Hội KHHGĐ Quảng Ninh; đến nay, 8 CLB "Làm mẹ an toàn" tại 8 xã của 8 huyện, thị miền núi khó khăn là Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Hoành Bồ, Yên Hưng đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả…

Nâng cao nhận thức về làm mẹ an toàn

 Mỗi CLB “Làm mẹ an toàn” có từ 20 đến 25 hội viên. Chủ nhiệm CLB là những tuyên truyền viên, hội viên tích cực của Hội KHHGĐ ở cơ sở. Các CLB họp mỗi tháng một lần vào một ngày cố định trong tháng, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đa số thành viên. Thành viên CLB là những chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, những chị em còn trẻ, mới lập gia đình…

Đến với CLB, các chị em được giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm khi mang thai, làm mẹ (Ảnh: Dương Ngọc).
 
Đến với CLB, các chị em được giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm khi mang thai, khi làm mẹ. Mỗi tháng, các CLB chọn cho mình một chủ đề sinh hoạt khác nhau, nhưng đều xoay quanh vấn đề "làm mẹ an toàn". Chị em được hướng dẫn, được học những kiến thức chăm sóc bản thân khi mang thai, trước và sau khi sinh con, từ cách ăn uống, lao động sao cho thai nhi được an toàn, đến việc tiêm phòng, khám thai định kỳ. Không những thế, các thành viên còn được hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sơ sinh, từ kinh nghiệm dân gian đến những kiến thức khoa học hiện đại, từ cách cho trẻ bú, ăn dặm, đến cách dùng các bài thuốc Nam, cây cỏ trong vườn nhà... Những kiến thức này thực sự cần thiết và hỗ trợ rất nhiều cho các thành viên, đặc biệt khi các chị sống ở miền núi, vùng khó khăn, xa các trung tâm y tế, bệnh viện...

Khi CLB có được chỗ đứng trong cộng đồng

Sau hai năm hoạt động, hầu hết các CLB đều thu hút, kết nạp được thêm nhiều hội viên. Từ những kiến thức thu được, các thành viên đã phần nào thay đổi được hành vi, nếp sống chưa tiến bộ trước đây. Hơn thế, các thành viên còn dùng kiến thức mình có được tuyên truyền cho các chị em phụ nữ ở thôn, bản mình sinh sống. Nhiều CLB sinh hoạt có định kỳ, nội dung phong phú, thực sự là điểm hẹn hàng tháng của các thành viên. Việc nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khoẻ gia đình đã khiến các hội viên thực sự hào hứng…

Nói về hoạt động của CLB sau hai năm hoạt động, chị Trần Thị Thuỳ Trang, Chủ nhiệm CLB “Làm mẹ an toàn” thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu), cho biết: "Năm qua, CLB của chúng tôi kết nạp được thêm 10 thành viên. Đây đều là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn và Bí thư chi đoàn ở các khu phố, nâng số thành viên của CLB lên 30 người. Với số thành viên mới này, CLB tổ chức nhiều buổi sinh hoạt với các nội dung như: Giáo dục giới tính tuổi vị thành niên, chuẩn bị hành trang sức khỏe sinh sản cho các bạn trẻ trước khi bước vào hôn nhân... Đây cũng là điểm mới trong sinh hoạt của CLB trong năm qua".

CLB “Làm mẹ an toàn” của xã Cộng Hoà (huyện Yên Hưng) tăng cường tuyên truyền bằng cách cử thành viên viết bài gửi đến Ban văn hóa xã để phát trên hệ thống loa đài truyền thanh đều đặn vào tối thứ Sáu hàng tuần. Nội dung các bài viết liên quan đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em; cách nuôi con khỏe - dạy con ngoan; chăm sóc SKSS/KHHGĐ...

Trong buổi tổng kết sau hai năm hoạt động, chủ nhiệm các CLB đều báo cáo những kết quả khả quan mà mỗi CLB đã đạt được. Ngoài những kinh nghiệm qua trao đổi, các CLB còn được phát thêm tài liệu tuyên truyền cho các hoạt động của mình. Đặc biệt, trong năm 2009 này, các CLB thống nhất đưa thêm một nội dung mới vào hoạt động, đó là việc lồng ghép tư vấn SKSS/SKTD (sức khỏe tình dục) cho các đôi nam nữ trước khi đăng kí kết hôn. Nội dung này đã được thực hiện thành công  thông qua mô hình "Lễ trao giấy đăng ký kết hôn trang trọng, lồng ghép tư vấn truyền thông SKSS/SKTD/KHHGĐ" tại phường Hà Lầm (TP Hạ Long) trong hai năm qua. Theo đó, trước khi đi đăng kí kết hôn, các đôi nam nữ sẽ được CLB tư vấn những kiến thức, kỹ năng như: Kỹ năng ứng xử trong cuộc sống gia đình, các kiến thức về SKSS/SKTD an toàn, cách chuẩn bị làm cha, làm mẹ... Bằng cách cùng làm trắc nghiệm, cùng nhau thảo luận, phát biểu ý kiến, mỗi đôi nam nữ thực sự được tham gia với tư cách là nhân vật chính trong buổi tư vấn, truyền thông. Sau đó, mỗi cặp sẽ được phát những tài liệu, cẩm nang tuyên truyền bổ ích để chuẩn bị cho hôn nhân và cuộc sống gia đình.

Bằng những nỗ lực của Hội KHHGĐ và Ban chủ nhiệm các CLB, chắc chắn CLB “Làm mẹ an toàn” sẽ tiếp tục đồng hành với chị em phụ nữ ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Với nhiều hoạt động mới mẻ, bổ ích, thiết thực, hi vọng năm 2009 này sẽ là năm "tự làm mới mình" của các CLB...
 
N.B
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Thoái hóa đốt sống lưng tình trạng nặng có thể gây liệt nửa người, nhiều người bệnh rồi mà không biết rèn luyện thể lực, cũng không biết "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (S-Health)" để được nhắc nhở, hướng dẫn, hay cấp cứu kịp thời.

Cho tương lai phát triển bền vững

Cho tương lai phát triển bền vững

Nghiên cứu - Trao đổi -

GiadinhNet - Báo cáo số liệu Thanh niên Thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ (PRB) cho thấy, trên thế giới hiện nay, thanh niên (nhóm dân số từ 10-24 tuổi) là hơn 1,8 tỷ người, chiếm 25% tổng dân số thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.