Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có chứng chỉ tiếng Nhật, tiếng Hàn cũng có thể xét tuyển vào đại học

Thứ ba, 06:39 30/05/2023 | Giáo dục

Bên cạnh chứng chỉ tiếng Anh, nhiều trường đại học xét tuyển những thí sinh có chứng chỉ tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp…

Có chứng chỉ tiếng Nhật, tiếng Hàn cũng có thể xét tuyển vào đại học - Ảnh 1.

Nhiều trường đại học xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp. Ảnh: Duy Hiệu

Năm 2023, Học viện Ngân hàng dự kiến dành 15% tổng chỉ tiêu để xét tuyển đại học dựa trên chứng chỉ quốc tế. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Nhật N3 trở lên có thể đăng ký xét tuyển vào chương trình Kế toán và Công nghệ thông tin (chương trình dành cho các thí sinh có nguyện vọng tham gia lớp học định hướng Nhật Bản).

Điều kiện nhà trường đưa ra là thí sinh cần có học lực giỏi trong năm lớp 12. Cách tính điểm xét tuyển là tổng điểm quy đổi (nhân 3) cộng điểm ưu tiên. Với chứng chỉ tiếng Nhật, thí sinh có chứng chỉ N3 được quy đổi thành 8 điểm, N2 được quy đổi thành 9 điểm và N1 quy đổi thành 10 điểm.

Tại Đại học FPT , thí sinh có chứng chỉ tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn sẽ được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Nhật cần có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, các em cần có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II trở lên.

Có chứng chỉ tiếng Nhật, tiếng Hàn cũng có thể xét tuyển vào đại học - Ảnh 2.

Ngoài việc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ, thí sinh cần đáp ứng một số điều kiện do nhà trường đặt ra. Ảnh minh họa: Duy Hiệu

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm Hà Nội cần có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT, TOEIC (đối với tiếng Anh); DELF, TCF (đối với tiếng Pháp); HSK, HSKK (đối với tiếng Trung).

Ngoài điều kiện nêu trên, nhà trường yêu cầu thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2023 và có hạnh kiểm tất cả học kỳ đạt loại tốt, học lực giỏi 3 năm bậc THPT.

Đại học Luật TP.HCM cũng xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp).

Điều kiện xét tuyển là thí sinh phải tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); có IELTS đạt từ 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 65 điểm trở lên, DELF B1 từ B1 trở lên hoặc TCF từ 300 điểm trở lên, JLPT từ N3 trở lên.

Đồng thời, thí sinh cũng cần có điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên.

Đại học Thương mại cũng xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (gồm chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ khảo thí quốc tế). Ngoài chứng chỉ tiếng Anh, thí sinh có chứng chỉ tiếng Pháp TCF 400 trở lên, DELF B2/C1/C2 hoặc chứng chỉ tiếng Trung HSK 4 trở lên đều có thể đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức này.

Thí sinh có HSK 4 trở lên có thể đăng ký vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại), điểm quy đổi của từng cấp độ lần lượt là HSK 4 (8 điểm), HSK 5 (10 điểm), HSK 6 (12 điểm).

Tương tự, thí sinh có chứng chỉ TCF hoặc DELF có thể đăng ký xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại). Điểm quy đổi của chứng chỉ DELF là B2 (9 điểm), C1 (11 điểm), C2 (12 điểm); điểm quy đổi của chứng chỉ TCF là 400-449 (8 điểm), 450-499 (9 điểm), 500-549 (10 điểm), 550-599 (11 điểm), trên 600 (12 điểm).

Năm 2023, Học viện Ngoại giao áp dụng phương thức xét tuyển sớm dựa trên kết quả học tập THPT và điểm ưu tiên bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT (nếu có) và điểm ưu tiên theo quy định của học viện.

Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản có thể đăng ký xét tuyển theo phương thức này. Điều kiện của nhà trường về các chứng chỉ cụ thể như sau.

  • Tiếng Anh: IELTS Academic 6.0 trở lên, TOEFL iBT 60 trở lên, Cambridge English Qualifications 169 điểm trở lên.
  • Tiếng Pháp: DELF B1 trở lên hoặc TCF 300 trở lên.
  • Tiếng Trung Quốc : HSK 4 (mức điểm 270) trở lên.
  • Tiếng Hàn Quốc: TOPIK 3 trở lên.
  • Tiếng Nhật Bản: N3 trở lên. 
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Giáo dục - 6 giờ trước

Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Giáo dục - 14 giờ trước

Nhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Giáo dục - 1 ngày trước

Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Xã hội - 2 ngày trước

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Giáo dục - 3 ngày trước

Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 3 ngày trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục - 4 ngày trước

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top