Cơ hội cho bác sỹ trẻ cống hiến
Đề án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo” do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) xây dựng bước đầu nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhiều sinh viên ngành Y và bác sỹ trẻ.
Cách đây hơn 10 năm, Trung ương Đoàn đã phối hợp với các bộ, ngành chức năng triển khai dự án “Tổ chức các đội y bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi”. Dự án được tiến hành tại 375 xã đặc biệt khó khăn của 27 tỉnh, thành phố và đảo thanh niên Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Đã có 545 đội viên tốt nghiệp đại học và trung học ngành Y được tuyển chọn từ hơn 1.400 hồ sơ đăng ký. Tuy nhiên, dự án gặp nhiều khó khăn, bất cập do một số đội viên không được tập huấn, trang ḅ kiến thức toàn diện nên lúng túng trong các hoạt động ngoài chuyên môn.
Đề án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội nghèo” chính là khắc phục nhương hạn chế của dự án cách đây hơn 10 năm, trên cơ sở đó góp phần thực hiện một chủ trương, chính sách lớn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vì vậy, dự thảo Đề án được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức trưng cầu ý kiến rộng rãi của các chuyên gia ngành Y tế và sinh viên các trường y khoa thông qua tọa đàm, dieăn đàn trao đổi. Hội còn phát phiếu điều tra thăm dò ý kiến của sinh viên các trường Đại học Y dược Thái Nguyên, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Hải Phòng. Tạ Thị Hồng Nhung, sinh viên năm thứ 5, Đại học Y dược Thái Nguyên bày tỏ mong muốn Đề án cụ thể hóa hơn về chế độ chính sách, đặc biệt là trách nhiệm, quyền lợi của các bác syơ trẻ tình nguyện được thể hiện trong cam kết giữa đội viên tình nguyện với cơ quan chức năng, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện và khi kết thúc Đề án. Sinh viên Hà Thị Thanh Tịnh, Đại học Y dược Thái Nguyên thì cho rằng, Đề án là cơ hội để nhương bác sỹ trẻ thể hiện tinh thần xung phong tình nguyện. Bản thân Tịnh đã đăng ký tham gia với quyết tâm góp sức chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người dân các huyện nghèo.
Đề án thể hiện rõ những ưu điểm có tính vượt trội hơn, thuận lợi cho bác sỹ mới tốt nghiệp, chưa chính thức làm việc ở cơ sở y tế công lập: Thời gian thực hiện Đề án 2 năm đối với nữ, 3 năm đối với nam; bác sỹ trẻ thuộc diện Đề án sẽ được hưởng những chế độ ưu đãi như được xét biên chế, áp dụng tính lương bậc 2, được bố trí nhà công vụ; sau thời gian công tác seơ được đàotạo mieăn phí chuyên khoa cấp 1; được tạo điều kiện hoặc trợ đất ở nếu ở lại địa phương hoặc ưu tiên thuyên chuyển công tác…
Chủ trương của Đề án là không đưa đội viên về cơ sở, mà đưa về công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện. Ngoài thực hiện chuyên môn tại bệnh viện, trung tâm, mỗi tuần các đội viên thay phiên nhau đến thôn, bản thăm khám bệnh cho nhân dân hai ngày trong tuần. Nếu tính lương bậc 2 và cộng các chế độ chính sách đang áp dụng tại huyện nghèo, chế độ hoặc trợ theo Đề án thì mỗi bác sỹ trẻ tình nguyện sẽ có thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng. Đây là mức lương cơ bản có thể giúp đội viên ổn đ̣nh cuộc sống trong thời gian cống hiến sức trẻ cho các địa phương nghèo.