Cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao nhờ Đề án 1816
GiadinhNet - Bác sĩ Hoàng Việt Phương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang cho biết, việc thực hiện Đề án 1816, luân chuyển cán bộ về chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới có ý nghĩa quan trọng, giúp các đơn vị khám, chữa bệnh tuyến dưới nắm bắt được các kỹ thuật cao…
Năm 2009 là năm đầu tiên thực hiện Đề án, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang đã tổ chức luân phiên đưa y, bác sĩ về các bệnh viện đa khoa tuyến dưới như: Nà Hang, Hàm Yên, Sơn Dương… để chuyển giao kỹ thuật. Nhờ đó, tuyến dưới có thể tiếp cận được các kỹ thuật như hồi sức cấp cứu, hồi sức sơ sinh, chẩn đoán và điều trị bệnh vàng da sơ sinh, kỹ năng phẫu thuật, xét nghiệm, kỹ thuật chụp X.quang, siêu âm...
Từ hiệu quả bước đầu của năm 2009, năm 2010, ngành y tế Tuyên Quang xây dựng kế hoạch tiếp tục luân phiên cán bộ chuyên môn của các bệnh viện tuyến tỉnh về bệnh viện tuyến dưới để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh. Trong các đợt luân phiên, các y, bác sĩ đã tổ chức giảng 20 buổi lý thuyết, còn chủ yếu là thực hành, trực tiếp hướng dẫn theo từng ca bệnh. Đến nay, hầu hết các bác sĩ ở đây đã nắm bắt được kỹ thuật phẫu thuật cấp cứu dạ dày, ruột thừa, mổ đẻ, chửa ngoài tử cung; kỹ thuật gây mê hồi sức, xét nghiệm...