Con viêm phổi nặng vì bị mẹ… “quên” tiêm phòng sởi
GiadinhNet - Gần 2 tháng qua, đã có khoảng 50 bệnh nhi mắc bệnh sởi tới Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, trong đó rất nhiều trẻ chưa được tiêm phòng vaccine sởi. Gần 50% bệnh nhi mắc sởi ở độ tuổi dưới 9 tháng chưa đủ tuổi tiêm, nhưng trong số trẻ còn lại, không ít trường hợp là do bố mẹ chủ quan, “quên mất”.
Tiêm vaccine sởi là biện pháp hiệu quả nhất phòng bệnh sởi. Ảnh: Chí Cường
Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng trẻ mắc sởi
Mắc bệnh sởi đã 3 tuần nay, bé T.H (20 tháng, ở Hà Nội) không may bị biến chứng viêm phổi. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã thoát khỏi tình trang suy hô hấp nặng, các nốt phát ban cũng đã lui dần.
Ban đầu, bé H bị sốt cao liên tục 38-40oC, gia đình lo cháu bị sốt xuất huyết nhưng không phải. Sau đó, cháu xuất hiện tình trạng ho, hắt hơi, chảy mũi, có gỉ mắt… rồi những hạt nhỏ khoảng 1 mm nổi lên trên niêm mạc má. Mấy ngày sau cháu phát ban khắp người. Nhưng rồi rất nhanh, bé H khó thở, co kéo nhiều lồng ngực, hoặc có cơn tím tái thở rít… Gia đình vội vàng đưa con đến viện.
Đáng nói là, dù đã gần 2 tuổi, nhưng bé H chưa được tiêm phòng vaccine sởi, dù theo khuyến cáo, mũi đầu tiên trẻ cần tiêm phòng sởi là lúc 9-11 tháng. Mẹ bé cho biết, gia đình chưa cho con tiêm phòng vì… “quên mất”. “Cháu hay đau ốm, hễ cứ mỗi lần định đi tiêm thì cháu lại ốm, viêm phổi nên cứ lần lữa mãi”, mẹ bé H cho biết.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, rải rác từ đầu năm đến nay đều có bệnh nhi mắc sởi đến khám và điều trị. Nhưng 2 tháng gần đây, con số này tăng khá mạnh, trung bình có 24-26 bệnh nhi mắc sởi đến viện khám, điều trị. Đặc biệt là, rất nhiều trong số đó có sốt kèm theo viêm phổi nặng, có tổn thương ban đỏ toàn thân, biểu hiện tổn thương viêm kết mạc. Nhiều cháu vào viện đã suy hô hấp nặng, phải thở máy.
Ngày 3/11, chia sẻ tại Hội nghị Phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 230 ca sởi. Bệnh nhân tập trung ở các tỉnh phía Bắc (100 ca), trong đó nhiều nhất tại Hà Nội (45 bệnh nhi), sau đó là Hải Dương (17 ca), Nghệ An (8 trường hợp)…
Cả nước chỉ có một bệnh nhi Hà Nội tử vong do sởi, đó là bé H.B.A (SN 2017, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) tử vong do có liên quan đến sởi vào đầu tháng 10 vừa qua.
Các bác sĩ cũng lưu ý, hơn 45% số trẻ mắc sởi điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương có độ tuổi dưới 9 tháng, chưa tới thời điểm tiêm phòng mũi vaccine sởi đầu tiên. Điều này có nghĩa là kháng thể truyền từ mẹ sang con để chống lại bệnh sởi không có hoặc rất thấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, rất nhiều trường hợp cha mẹ không cho con đi tiêm phòng vaccine sởi.
Tại Hà Nội, số ca mắc sởi được đánh giá là cao hơn cùng kỳ năm trước tới 42 ca, và dịch năm nay đến sớm. Bệnh sởi mắc rải rác tại 21 quận, huyện và có xu hướng tăng trong các tuần gần đây với trung bình là 4-5 bệnh nhân/tuần.
Tại quận Hà Đông, hiện trên địa bàn quận có 4 ca mắc sởi, đều là trẻ chưa tiêm phòng do ốm hoặc mắc bệnh bẩm sinh nên chưa thể tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi. Theo thống kê từ năm 2012-2016, tổng số trẻ chưa tiêm sởi là hơn 32.000 ca.
Vì vậy, Hà Nội sẽ tiến hành rà soát đối tượng tiêm chủng trên toàn thành phố trong tháng 11/2017 với tất cả các trẻ dưới 5 tuổi. Mặt khác, sẽ tổ chức tiêm chủng bổ sung hằng tuần cho đối tượng trẻ dưới 5 tuổi bị muộn, chậm so với lịch tiêm các loại vaccine trong tiêm chủng mở rộng.
Những lưu ý vàng để tránh cho con bị biến chứng vì sởi
Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, mùa đông - xuân là thời điểm dễ bùng phát các bệnh lây qua đường hô hấp trong đó có sởi. Bên cạnh đó, trong 3 - 4 năm qua, tỷ lệ tiêm ngừa sởi đạt 97%, nghĩa là vẫn còn 3% trẻ không được tiêm chủng nên dễ mắc bệnh, cần tập trung tiêm vét.
Liên quan đến việc rất nhiều trẻ mắc sởi khi chưa đến tuổi tiêm phòng vaccine sởi, PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, Bệnh viện đã có đề xuất với Bộ Y tế (Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng) xem xét lại, cho phép tiêm bổ sung cho các phụ nữ ở tuổi mang thai và bổ sung tiêm vét vaccine sởi cho toàn thể cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kháng thể chống sởi ở nhóm đối tượng những bà mẹ mang thai và tuổi sinh đẻ, trong cộng đồng.
Theo TS Nguyễn Tiến Lâm (Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung ương), để nhanh chóng phát hiện con mắc sởi, cha mẹ cần lưu ý các dấu hiệu bệnh như: Sốt liên tục 38 – 40oC, kèm theo viêm kết mạc, dử mắt, tiêu chảy, viêm đường hô hấp.
Sau đó nổi những hạt nhỏ màu trắng/xám trên niêm mạc má rồi mất nhanh trong vòng 12 - 18 giờ. Sau khi sốt 3 - 4 ngày, trẻ bắt đầu phát ban.
Ban mọc theo thứ tự: Sau tai, hai bên má, cổ, ngực, chi trên, sau lưng, chi dưới, toàn thân. Nốt ban của bệnh sởi có màu hồng nhạt, mịn, khi ấn vào thì biến mất, có xu hướng kết dính lại với nhau, ban xen giữa những khoảng da lành, ban có thể rải rác hoặc dày, có thể ngứa.
Thường 3- 4 ngày sau khi ban mọc, ban mất theo thứ tự như khi mọc và để lại vết thâm trên da, có thể có bong vảy nhẹ, khoảng một tuần sau hết.
Khi bị bệnh, trẻ nên được cách ly ở nhà, chăm sóc, dinh dưỡng thật tốt; hạ sốt, nằm nơi thoáng mát, tránh gió lùa. Nếu bé sốt cao liên tục, khó thở, tiêu chảy mất nước, ho nhiều, có viêm phổi, suy hô hấp... nên đưa đến bệnh viện để tránh biến chứng. Phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ khi dùng kháng sinh và chỉ dùng khi có biến chứng bội nhiễm vi khuẩn.
“Với bệnh sởi, không nhất thiết phải nhập viện điều trị, đặc biệt là ở tuyến trên để tránh lây chéo, mà có thể được điều trị tại cơ sở y tế tuyến dưới, hoặc chăm sóc ở nhà. Nhưng do nhiều gia đình chưa hiểu biết các chăm sóc về đường hô hấp, những cách thức về cách ly, phòng ngừa, tránh tiếp xúc cho những em bé khác, cho người lớn nên nhiều trẻ biến chứng”, TS Nguyễn Tiến Lâm nói.
Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ có thể mắc các biến chứng như: Viêm phổi, viêm tai giữa, viêm thanh quản, viêm não tủy, cam tẩu mã, tiêu chảy kéo dài, suy dinh dưỡng (do quá kiêng khem), loét giác mạc do thiếu sinh tố (vitamin) A. Các biến chứng này rất nặng và dễ gây tử vong.
Tiêm vaccine sởi là biện pháp hiệu quả nhất phòng bệnh sởi. Trẻ cần được tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi. Mũi thứ nhất được tiêm cho trẻ từ 9 - 11 tháng tuổi, mũi thứ hai được tiêm khi trẻ được 18 tháng tuổi. Khi trẻ được tiêm đủ 2 mũi vaccine theo lịch tiêm chủng hoặc sau khi mắc sởi, trẻ sẽ có miễn dịch bền vững. Khi trẻ mắc sởi hoặc nghi ngờ mắc sởi cần cách ly trẻ để tránh lây nhiễm cho trẻ khác.
Võ Thu
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 4 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 4 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 4 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
Đẩy mạnh tiêm phòng vật nuôi, ngăn nguy cơ bệnh dại lây sang người
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Trước nguy cơ bệnh dại gia tăng trong mùa nắng nóng, nhiều địa phương ở Nghệ An đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo, kết hợp tuyên truyền người dân quản lý vật nuôi và chủ động xử trí khi bị chó, mèo cắn, nhằm giảm nguy cơ lây truyền bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẵn sàng bùng nổ tại Công viên Thống Nhất vào ngày 28/6 tới
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật, ngày 28/6/2026 tại Sân khấu Đa năng, Công viên Thống Nhất (Hà Nội) - đúng dịp Ngày Gia đình Việt Nam.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.