Người đàn ông 46 tuổi ở Quảng Ninh có sỏi thận 'khủng' như san hô do mắc sai lầm này trong nhiều năm

| Y tế

GĐXH - Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân có sỏi thận 2 bên, thận bên phải có khối sỏi lớn hình dạng giống san hô, chiếm gần hết bể thận.

Ngày 8/7, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp người bệnh có sỏi thận phức tạp, hình dạng như viên san hô chiếm gần toàn bộ thận phải.

Người bệnh là ông P.T.Đ (46 tuổi, ở Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng thắt lưng phải, tiểu buốt. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết, 20 năm trước đã từng phẫu thuật sỏi thận, sau đó có đi khám 1 vài lần và phát hiện sỏi nhưng lại không điều trị gì. Gần đây thấy tình trạng đau nhiều mới đến bệnh viện để kiểm tra.

Người đàn ông 46 tuổi ở Quảng Ninh có sỏi thận 'khủng' như san hô do mắc sai lầm này trong nhiều năm - Ảnh 1.

Viên sỏi "khủng" được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh. Ảnh: BVCC.

Tại bệnh viện, kết quả chụp Xquang và Cắt lớp vi tính (CT Scanner) cho thấy người bệnh có sỏi thận 2 bên, thận bên phải có khối sỏi lớn hình dạng giống san hô chiếm gần hết bể thận.

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận – Tiết niệu đã hội chẩn và chỉ định phẫu thuật mổ mở lấy sỏi. Quá trình phẫu thuật diễn ra trong hơn 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã lấy ra viên sỏi 2 viên sỏi: 1 viên sỏi "khổng lồ" kích thước 3x6cm, nặng gần 100g hình dạng giống san hô, 1 viên kích thước gần 1cm.

Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe người bệnh ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường, chức năng thận được cải thiện.

Các bác sĩ Khoa Ngoại thận - Tiết niệu cho biết, sỏi thận hình san hô là biến chứng nặng của bệnh sỏi tiết niệu. Bệnh thường phát triển âm thầm trong nhiều năm. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới ứ nước, nhiễm trùng và có thể mất hoàn toàn chức năng thận. Việc mổ mở trong trường hợp này là cần thiết vì kích thước và độ phức tạp của viên sỏi vượt quá khả năng điều trị bằng tán sỏi nội soi.

Phòng ngừa sỏi thận bằng cách nào? 

Theo các bác sĩ, sỏi thận là căn bệnh phổ biến tại đất nước có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Sỏi thận hình thành khi nước tiểu cô đặc, nồng độ khoáng chất bên trong nước tiểu tăng cao.  Các khoáng chất dư thừa này không được đào thải qua đường tiểu mà lắng đọng lại tại thận. Lâu ngày, từ các tinh thể này liên kết lại với nhau tạo thành một khối tinh thể cứng gọi là sỏi thận.

Người đàn ông 46 tuổi ở Quảng Ninh có sỏi thận 'khủng' như san hô do mắc sai lầm này trong nhiều năm - Ảnh 2.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa sỏi thận, người dân cần uống đủ nước mỗi ngày để giúp bài tiết các độc tố ra khỏi cơ thể. Ảnh minh họa.

Các tinh thể này càng để lâu thì kích thước sỏi lại càng lớn. Sỏi càng lớn càng dễ gây các biến chứng nguy hiểm không chỉ tại thận mà còn nhiều cơ quan khác. Đặc biệt khi sỏi theo dòng tiểu di chuyển xuống các vị trí khác trong hệ tiết niệu thì sẽ gây ra các biến chứng vô cùng nguy hiểm như: ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, teo, xơ thận, suy thận,...

Có nhiều nguyên nhân gây ra sỏi thận như: Uống ít nước, tiêu thụ các thực phẩm quá nhiều canxi, rối loạn chuyển hóa, dị dạng đường tiết niệu, di truyền... Bệnh thường có triệu chứng đau hố thắt lưng. Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện tiểu ra máu, tiểu buốt, tiểu rắt...

Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị sỏi thận như: Điều trị nội khoa bằng thuốc; tán sỏi ngoài cơ thể; tán sỏi ống mềm nội soi; tán sỏi qua da đường hầm nhỏ. Tùy theo vị trí, kích thước sỏi, các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp xử lý phù hợp cho bệnh nhân. 

Để phòng ngừa sỏi thận, các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần uống đủ nước mỗi ngày. Lượng nước được khuyến cáo là trên 2 lít/ngày để có thể bài tiết các độc tố ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, cần tăng cường vận động, tập thể dục thể thao; hạn chế ăn mặn và những thức ăn ôi thiu, những đồ ăn có thể tạo thành sỏi.

Ngoài ra, người dân nên khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm. Đặc biệt, những người đã phát hiện có sỏi nên đi khám thường xuyên tại các cơ sở y tế uy tín, bệnh viện chuyên khoa để theo dõi sự phát triển của sỏi, tránh để sỏi quá to. 

Đáng lưu ý, khi phát hiện sỏi thận, người dân không nên tự ý uống thuốc nam, thuốc bắc nhất là các loại thuốc không rõ nguồn gốc để tránh những hệ lụy không mong muốn với sức khỏe. 

Cô gái 18 tuổi có thận "hóa đá" và những sai lầm tàn phá thận một cách nhanh chóng của nhiều ngườiCô gái 18 tuổi có thận 'hóa đá' và những sai lầm tàn phá thận một cách nhanh chóng của nhiều người

GĐXH – Theo các bác sĩ, hiện nay, bệnh thận đang có xu hướng trẻ hóa. Đáng nói, thói quen ăn uống, sinh hoạt không điều độ là một trong những yếu tố nguy cơ thúc đẩy căn bệnh này.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.